Hàng loạt quý ông trả giá vì silicon

Silicon bị cấm dùng trong y học hơn 20 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ, vì gây nhiều biến chứng nguy hiểm khôn lường. Thế nhưng, nhiều người vẫn lạm dụng nó để rồi tự chuốc họa vào thân.

Vụ một phụ nữ (57 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) tử vong mới đây sau khi bơm silicon làm đẹp khắp người đã gióng lên hồi chuông thức tỉnh cho những người muốn “tút” lại nhan sắc bằng loại hóa chất bị cấm này.

Tai họa sau “lên đời”

Nạn nhân là bà N.T.H, được đưa vào Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy trong tình trạng xanh tái, vã mồ hôi, sốt cao, sốc nhiễm trùng, thuyên tắc phổi… sau khi bơm silicon lỏng khắp cơ thể để làm đẹp. Trước đó, bà H. được một người làm nghề thẩm mỹ dạo đến nhà bơm silicon lỏng rải rác khắp cơ thể từ hai bên bầu ngực, gò má, vùng thái dương, vùng cổ cho đến mu bàn tay, mu bàn chân. Số silicon lỏng đưa vào người bà nhiều đến nỗi các bác sĩ Khoa Tạo hình và Phẫu thuật thẩm mỹ tại BV Chợ Rẫy phải giật mình vì từ trước đến nay chưa từng tiếp nhận trường hợp như thế. Dù rất cố gắng nhưng mọi nỗ lực cấp cứu đều bất thành, bà H. không qua khỏi do nhiễm trùng huyết, thuyên tắc mạch máu…

Cũng tại BV Chợ Rẫy cách đây chưa lâu, các bác sĩ đã phẫu thuật cho 3 phụ nữ (ngụ TP HCM, Bình Dương) bị nhiễm trùng nặng vùng ngực do tiêm một loại hóa chất từ một người đi bơm ngực dạo. Cả 3 bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng vùng ngực biến dạng, mưng mủ, sưng tấy, lở loét, nhiễm trùng phải tiến hành mổ cắt da và điều trị bằng kháng sinh. Dù đã được cứu nhưng 3 bệnh nhân vẫn bị tổn hại nặng nề về sức khỏe, nhất là bộ ngực. Trước đó, nghe lời một phụ nữ, số nạn nhân này đã tiêm một loại chất lạ được gọi là “mỡ nhân tạo” để nâng ngực làm đẹp. Hóa chất này không vón cục nhưng gây nhiễm trùng nặng cho các nạn nhân. Các bác sĩ vẫn chưa xác định rõ thành phần của hỗn hợp này là gì.

Hàng loạt quý ông trả giá vì silicon - 1

Hóa chất này không vón cục nhưng gây nhiễm trùng nặng cho các nạn nhân.

Tại BV Bình Dân TP HCM, các bác sĩ vẫn chưa quên tình huống bất ngờ sau khi tiếp nhận hàng loạt thanh niên ở miền Tây bị biến dạng dương vật do bơm silicon gần đây. Do muốn “của quý” từ “chim sẻ” trở thành “đại bàng”, một nhóm người rủ nhau góp tiền mua silicon lỏng rồi cùng chích vào chỗ kín để nâng phong độ đàn ông. Cải thiện đâu chưa thấy mà chỉ trong thời gian ngắn, dương vật bắt đầu biến dạng, nhiễm trùng, phù nề, hoại tử, buộc phải lên TP HCM chữa trị. “Có trường hợp biến chứng nặng do silicon đã thâm nhập các mô nên phải nạo mô, bắt buộc cắt lọc toàn bộ da dương vật để lấy silicon ra. Dù được tạo hình dương vật trở lại bằng cách lấy da đùi hoặc da bìu đắp lên nhưng chúng tôi chưa thể nói trước chức năng đàn ông của họ có được phục hồi hay không” - một bác sĩ Khoa Nam học lo ngại. ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nam học BV Bình Dân, cho biết các bệnh nhân này còn may mắn vì đến BV kịp thời. Sau khi được phẫu thuật cắt lọc những phần da hoại tử do biến chứng, họ cần được phẫu thuật một lần nữa để tạo hình dương vật.

Cấm nhưng vẫn xài “chui”

Giới chuyên môn về thẩm mỹ tạo hình cảnh báo do muốn làm đẹp, không ít phụ nữ trở thành nạn nhân của những người chuyên bơm chích dạo. Thường chuyện bơm, độn chủ yếu ở giới nữ nhưng nay cả giới mày râu cũng lạm dụng. Họ nghe theo lời rao của người bơm dạo hoặc âm thầm tự tiêm silicon vào “cậu nhỏ” để nâng bản lĩnh. Tự hào đâu chưa thấy mà phải nhận ngay sự cố do silicon vón cục, nhiễm trùng, gây biến dạng dương vật. Các BV ở TP HCM như Bình Dân, Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Trưng Vương… thường tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân gặp sự cố như thế.

ThS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc JW TP HCM, cho hay ông không nhớ đã can thiệp bao nhiêu ca bị biến chứng do silicon, chỉ biết họ hầu hết là nạn nhân của bơm chích dạo. Số bệnh nhân này cho rằng họ được bơm bằng “mỡ nhân tạo” nhưng thực chất là silicon lỏng. Trong ca mới nhất, ông và đồng sự đã gắp ra hàng đống silicon vón cục trong người bà N.T.L (42 tuổi, ngụ Hà Nội). Trước đó, tìm đến chuyên gia trong tình trạng bộ ngực đau đớn, biến dạng, bà L. cho biết vài năm trước có bơm mỡ nhân tạo nâng ngực, sau đó sức khỏe sa sút, ngực bị đau và bên trong nổi lô nhô nhiều cục u bất thường. Sau khi xác định lượng silicon bên trong là thủ phạm gây biến chứng, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật dài 4 giờ và gắp ra khoảng 20 cục silicon lớn nhỏ trong ngực bệnh nhân.

Theo ThS-BS Nguyễn Văng Việt Hảo, Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, nhiều cơ sở thẩm mỹ tư vấn khách hàng là bơm nâng ngực bằng mỡ nhân tạo nhưng thực chất đó chỉ là một dạng silicon lỏng. Đây là loại hóa chất bị Bộ Y tế cấm dùng cho thẩm mỹ. Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP HCM cho biết bất cứ một chế phẩm nào muốn đưa vào cơ thể con người đều phải được vô trùng tuyệt đối. Biến chứng thường gặp sau khi bơm silicon lỏng vào cơ thể là nhiễm trùng tại chỗ, trường hợp bơm chích ở nơi không bảo đảm vô trùng, người bơm không có chuyên môn y tế thì còn có thể gây nhiễm trùng máu dẫn đến tử vong. Ở mức độ nặng, silicon vón cục có thể gây tắc nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim, nguy hiểm nhất là thuyên tắc phổi và gần như 100% tử vong.

Có một thực tế nguy hiểm là chỉ cần bỏ ra 300.000-400.000 đồng là mua được cả lít silicon trôi nổi trên thị trường, sau đó người có nhu cầu làm đẹp chỉ cần dùng kim tiêm y tế, hút dung dịch này từ bình chứa rồi bơm trực tiếp vào cơ thể.

Do thiếu hiểu biết và ham rẻ

Các chuyên gia luôn khuyến cáo các biến chứng nguy hiểm thường gặp sau khi tiêm silicon là lở loét, hoại tử, biến dạng, méo mó, sần sùi… Dù vậy, không ít người hầu như bỏ ngoài tai. Theo TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng BV Cấp cứu Trưng Vương, silicon lỏng bị cấm lưu hành từ năm 1992. Tỉ lệ bơm silicon bị biến chứng thuyên tắc phổi rất cao, khoảng 20%-30%. Đây là một biến chứng rất nguy hiểm, tỉ lệ tử vong rất cao. Tại Việt Nam vẫn còn xảy ra những ca tử vong đáng tiếc do người tiêu dùng thiếu hiểu biết và ham rẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN THẠNH (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN