Hai cụ ông hơn trăm tuổi: Không theo đuổi phụ nữ để sống thọ

Sự kiện: Sống khỏe

Bí quyết sống trường thọ của hai cụ là ăn uống điều độ, uống một ly rượu mỗi ngày và tránh theo đuổi phụ nữ.

Ăn uống điều độ, uống một ly rượu vang mỗi ngày và tránh theo đuổi phụ nữ là những bí quyết sống trường thọ mà hai cụ ông sinh đôi lớn tuổi nhất thế giới chia sẻ.

Hai cụ ông hơn trăm tuổi: Không theo đuổi phụ nữ để sống thọ - 1

Hai cụ Pieter và Paulus Langerock đều uống một li rượu vang mỗi ngày

Cùng được sinh ra vào ngày 8/7/1913 và kể từ đó tới nay, hai cụ ông Pieter và Paulus Langerock đã luôn là một phần của nhau, rất ít khi xa cách trong gần như toàn bộ quãng đời của họ. Hiện nay hai cụ sống cùng nhau tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Ghent, Bỉ.

Từ những năm 50 của thế kỉ XX, hai cụ đã là những quan tòa nổi tiếng rất thích nói tiếng Pháp và được mọi người biết tới với cái tên ‘Pierre và Paul’.

Cụ Paulus chia sẻ về bí quyết sống thọ của mình, “Tôi không có quá nhiều lời khuyên đâu. Chỉ đơn giản là không nên lãng phí thời gian vào những điều vô bổ, không ăn quá nhiều và đừng chạy theo phụ nữ".

Hai cụ ông hơn trăm tuổi: Không theo đuổi phụ nữ để sống thọ - 2

Hai cụ đã sống ở viện dưỡng lão Ter Venne được 3 năm

Cả hai cụ đều thưởng thức một ly rượu vang mỗi ngày. "Cho chúng tôi một ly Bordeaux, nhưng phải là loại ngon đấy", ông Paulus nói với y tá riêng của ông tại viện dưỡng lão Ter Venne, nơi mà họ đã chuyển về sống trong 3 năm qua.

Hai cụ ông đều không kết hôn. Cả hai đều không đồng ý về sự lựa chọn người bạn đời của người còn lại. Cụ Pieter nói: “Paulus là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi luôn ở bên nhau".

Hai cụ ông hơn trăm tuổi: Không theo đuổi phụ nữ để sống thọ - 3

Hiện tại hai cụ là cặp song sinh còn sống thọ nhất thế giới. Hai người cần thêm 3 năm nữa để phá vỡ kỷ lục trước đây của anh em người Mỹ Glen và Dale Moyer có tuổi thọ 105.

Tuy nhiên, cụ Paulus cho biết cụ không quan tâm đến điều đó cho lắm. Cụ nói "Khi chúng tôi 85 tuổi, bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng ‘đừng nghĩ là ông sẽ sống được tới 100 tuổi’. Vâng. Và giờ thì tôi thật sự không muốn già như thế này đâu".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Xuân Lộc (Đời sống & Pháp luật)
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN