Hà Tĩnh: Hai bệnh nhân bị chấn thương tim, phổi do trâu húc

Sự kiện: Hà Tĩnh

Bác sĩ Nguyễn Viết Đồng, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống hai bệnh nhân bị chấn thương tim, phổi nặng do trâu húc.

Hà Tĩnh: Hai bệnh nhân bị chấn thương tim, phổi do trâu húc - 1

Các bác sĩ thăm hỏi và động viên bệnh nhân.

Trước đó vào ngày 28 và 29 tháng 3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là Bệnh nhân Dương Kiều, 42 tuổi, xóm 4, Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh trong tình trạng khó thở, bị chấn thương nặng vùng ngực trái, vết thương vùng trước tim 4x5cm phì phò khí máu; Bệnh nhân Võ Đức Hiếu, 36 tuổi, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong tình trạng khó thở, vết thương ngực trái hở phức tạp, chảy nhiều máu.

Tại khoa Cấp cứu – Chống độc, thấy tình trạng bệnh nhân Kiều nặng, nguy hiểm đến tính mạng, cần phải xử lý ngay để cứu sống bệnh nhân, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn cấp cứu và chuyển thẳng bệnh nhân lên khoa Gây mê hồi sức. Các bác sỹ của Khoa Ngoại tổng hợp đã khẩn trương phẫu thuật. Với chấn thương nặng vết thương rách vùng ngực trái, vỡ xương ức, gãy các xương sườn 3,4,5,6, vết thương rách màng tim dài gần 12 cm, đụng dập cơ tim. 

Sau 2 giờ 30 phút phẫu thuật để khâu lại vết thương rách màng tim, mở cửa sổ màng tim, khâu cầm máu cố định xương ức, cố định các xương sườn bị gãy, dẫn lưu màng phổi trái đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. 

Còn đối với Bệnh nhân Hiếu với vết thương ngực trái phức tạp, lóc da, dập nát cân cơ vùng ngực trái, gãy các xương sườn 3,4, đụng dập rách thùy trên phổi trái, chấn thương đụng dập thất trái cũng đã được Khoa ngoại tổng hợp khẩn trương phẫu thuật triển khai mở cửa sổ màng tim, khâu vết thương thùy trên phổi trái, cố định xương sườn gãy, cắt lọc khâu vết thương cơ da, dẫn lưu màng phổi trái.

Bác sỹ Trần Đức Dũng, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết: sau phẫu thuật, hai bệnh nhân dần ổn định, hiện đang được điều trị, chăm sóc và theo dõi sát tại khoa, đến thời điểm này 2 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiến triển ngày càng tốt dần.

Qua hai trường hợp bệnh nhân này, người dân cần cảnh giác với các loại gia súc lớn nuôi trong nhà như trâu, bò…, đặc biệt những con mới mua về, chưa có thời gian làm quen với chủ, tránh tình trạng đáng tiếc xẩy ra như hai bệnh nhân nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Hoài (infonet)
Hà Tĩnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN