Ghép thận cho bé trai 10 tuổi

Người mẹ và cậu ruột hiến một phần cơ thể để ghép thận cứu hai bệnh nhi mắc bệnh ngặt nghèo.

Sáng nay, 6/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM thực hiện ca ghép thận thứ 11 cho trường hợp 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh nhân là bé D.N.M (10 tuổi) bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc và đang chạy thận nhân tạo tại đây từ 6 tháng qua.

Người cho thận là cậu ruột bệnh nhi (44 tuổi). TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết đây là một trong hai ca ghép được bệnh viện thực hiện trong tháng này.

Ngày mai, 7/5, bệnh viện tiếp tục thực hiện ca ghép thận khác cho một bé trai 11 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối do bệnh thiểu sản thận bẩm sinh và đang thẩm phân phúc mạc tại bệnh viện này 4 tháng qua. Người cho tạng là mẹ ruột của bé (37 tuổi).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN