Cứu sống hai cháu bé bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện cháu Minh bị ong đốt 61 mũi, còn cháu Bảo bị ong đốt 41 mũi.

Chiều 21.9, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, hai cháu trai Phạm Văn Minh (6 tuổi) và Trần Quốc Bảo (7 tuổi, cùng tạm trú tại xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị ong vò vẽ đốt nhiều mũi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe của hai cháu dần ổn định.

Cứu sống hai cháu bé bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi - 1

Bệnh nhi đang điều trị tích cực tại bệnh viện

Trước đó, chiều 20.9, hai cháu Minh và Bảo nhập viện trong tình trạng bị rối loạn đông máu, vàng da, lơ mơ vì bị ong vò vẽ đốt. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện cháu Minh bị ong đốt 61 mũi, men gan tăng cao, nhiều khả năng bị tổn thương gan. Còn cháu Bảo bị ong đốt 41 mũi, nhưng men gan tăng rất nhanh, lên đến hơn 4.000 đơn vị (tăng 100 lần so với bình thường).

Theo bác sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa-Trưởng khoa Hồi sức tích cực-chống độc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, hai cháu được đưa đến bệnh viện sớm và được điều trị tích cực nên hai cháu đã qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên, bị ong vò vẽ đốt nhiều mũi nên hai cháu bé vẫn đang được chăm sóc với chế độ đặc biệt và được lọc máu, chống độc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN