Công nghệ laser xạ hình: Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư VN

Đây là công nghệ điều trị ung thư tiên tiến nhất, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư chữa khỏi bệnh và kéo dài thời gian sống.

Cách đây 10 năm, ông T. Seidel - một chuyên gia điều trị ung thư của PGD International (hệ thống cung cấp dịch vụ điều trị cho các bệnh nhân quốc tế gồm 6 bệnh viện tại thủ đô Berlin - Đức) đã nhiều lần sang Việt Nam làm việc. 

Công nghệ laser xạ hình: Hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư VN - 1

Ông T. Seidel cùng vợ là người Việt Nam chuẩn bị cho buổi giới thiệu dịch vụ điều trị tại Berlin.

Dưới con mắt của một chuyên gia điều trị ung thư, ông thấy người dân Việt Nam sống trong môi trường có nhiều nguy cơ dẫn tới ung thư. Trong đó, nhà quá ẩm thấp sẽ tạo môi trường cho nấm mốc phát triển; khói bụi và môi trường bị ô nhiễm; người dân hút thuốc nhiều, hút cả ở nơi công cộng,… Chính những nguyên nhân trên khiến tỉ lệ người Việt Nam mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng.

Trung bình mỗi năm Việt Nam có 150.000 - 200.000 người mắc ung thư mới được phát hiện, và khoảng 50% trong số đó chết do ung thư. Phần lớn các bệnh nhân ung thư điều trị ở Việt Nam, một số ít ra nước ngoài điều trị, tập trung ở các nước Singapore, Thái Lan,...

Sáng 2.12, bên lề triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược diễn ra tại Hà Nội, ông T. Seidel cho biết, rất nhiều bệnh nhân bị ung thư với quan niệm “có bệnh thì vái tứ phương”, đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng vẫn không khỏi bệnh. Do đó, đến với triển lãm lần này, ông giới thiệu đến bệnh nhân Việt Nam công nghệ điều trị ung thư mới, mở ra hướng mới giúp người bệnh có cơ hội chữa khỏi bệnh và kéo dài thời gian sống.

Ông T. Seidel nhấn mạnh: “Công nghệ laser xạ hình được các bác sĩ ở Đức sử dụng giúp cắt bỏ chính xác đến từng chân nhỏ nhất của khối u mà không tổn hại thêm các vùng xung quanh. Đây là công nghệ tiên tiến nhất, mới nhất”.

Với công nghệ này, sẽ mở ra một tương lai mới cho những bệnh nhân được điều trị. Thay vì đi vái tứ phương, bệnh nhân chỉ cần đến dịch vụ của PGD. Tại đây, trung tâm ung bướu bao gồm các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm điều trị các dạng bệnh ung thư khác nhau như: ung thư vú, ung thư dạ dày và đường ruột, ung thư phổi, các dạng ung bướu,… sẽ điều trị cho bạn.

Hiện nay, các chuyên gia ở Đức sử dụng công nghệ laze xạ hình giúp định hình rõ hơn, chính xác hơn, khoanh vùng bộ phận “bị ốm”, chỗ virus trú ẩn để điều trị chính xác. Ưu điểm của công nghệ này là bác sĩ cắt vùng bị ung thư không nhiều hơn so với kích thước hoặc còn sót lại chân khối u, dẫn tới khối u không bị triệt mà vẫn phát triển.

“Nếu công nghệ này được áp dụng cho bệnh nhân ung thư Việt Nam, tôi tin rằng số bệnh nhân được chữa khỏi bệnh và kéo dài thời gian sống ngày càng tăng” – ông T. Seidel nói.

Ông T. Seidel cho biết thêm, thuốc điều trị ung thư ngày càng phong phú, những thuốc chất lượng được cập nhật thường xuyên trong phác đồ điều trị. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân được bác sĩ kê thuốc điều trị ung thư nhưng gia đình người bệnh không có điều kiện sử dụng. Đặc biệt, một tỉ lệ không nhỏ bệnh nhân không có tiền chữa trị, xin xuất viện về nhà.

Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ điều trị cũng hết sức quan trọng. Không phải bác sĩ nào cũng biết cách sử dụng và kết hợp các loại thuốc phù hợp với từng bệnh nhân. Cái khó của bác sĩ là phải điều trị theo khả năng tài chính của bệnh nhân. Do vậy, bác sĩ dùng thuốc phù hợp với từng thể trạng bệnh nhân là điều rất cần thiết.

Ông T. Seidel khuyến cáo, bệnh nhân điều trị ung thư nên ăn nhiều rau quả có chứa chất xơ, ăn nhiều cá và giảm lượng thịt trong khẩu phần ăn hằng ngày, thêm dầu thực vật, uống nhiều nước và vận động, tập thể dục thể thao… sẽ giúp cơ thể đủ chất dinh dưỡng và sức khoẻ để chống lại ung thư chứ không phải là “cung cấp thêm chất đạm cho khối u” như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Ông T. Seidel là chuyên gia của PGD International – một hệ thống gồm 6 bệnh viện tại thủ đô Berlin của Đức. PGD sử dụng những công nghệ mới, tiên tiến nhất trong điều trị ung thư và các bệnh lý khác.

PGD tham gia giới thiệu dịch vụ điều trị tại Berlin cho các bệnh nhân Việt Nam ở hội chợ Medipharm Expo năm 2015 từ ngày 2.12 - 4.12.2015 tại 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN