Cãi nhau về nghiệp vụ, 2 bác sĩ "choảng" nhau

Mâu thuẫn tại quán cà phê, một bác sĩ đã bị người đồng nghiệp lâu năm của mình dùng ấm trà đánh vào mặt.

Chiều nay (22.1), nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết: Lãnh đạo sở này đã yêu cầu 2 bác sĩ là Huỳnh Văn C (Phó Khoa nhiễm của Bệnh viện Đa khoa TP.Vĩnh Long) và Huỳnh Thanh N (Nhân viên Khoa Kiểm soát truyền nhiễm thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Vĩnh Long) viết kiểm điểm vì đánh nhau tại quán cà phê. Sau khi viết kiểm điểm, Sở Y tế sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Cãi nhau về nghiệp vụ, 2 bác sĩ "choảng" nhau - 1

Chỉ vì chê tay nghề của nhau mà hai bác sĩ xảy ra xô xát. Ảnh minh họa

Trước đó, sáng 14.1, bác sĩ C và N đã cự cãi nhau tại quán cà phê trước cửa Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, hai người đã đánh nhau. Theo đó, bác sĩ N bị thương gần ở mí mắt, phải khâu 3 mũi.

Bác sĩ Mai Thanh Hùng – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Sau khi hết ca trực buổi sáng, bác sĩ C đến trước cửa Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh uống cà phê. Sau đó, cự cãi với bác sĩ N về nghiệp vụ rồi đánh nhau. Cụ thể là 2 bác sĩ chê lẫn nhau”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, bác sĩ N bị thương ở mí mắt là do bác sĩ C cầm bình trà bằng sành đánh vào khu vực gần mí mắt bác sĩ N.

Được biết, 2 bác sĩ trên là đồng nghiệp lâu năm. Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ C đã đến xin lỗi bác sĩ N.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Xây ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN