Bị khối u bịt kín mũi do thuốc nam

Ngày 10/3, bác sĩ Nguyễn Vũ Trung, Phó phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), cho biết trong đợt khám bệnh tình nguyện do Đoàn thanh viên bệnh viện tổ chức cuối tuần qua đã phát hiện cụ bà có khối u to ở hốc mũi 2 bên.

Bệnh nhân là cụ bà Đường Thị G., 93 tuổi ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Khối u lớn hiện vẫn tiếp tục phát triển và che kín cửa mũi gây khó khăn cho cụ trong việc ăn uống và sinh hoạt.

Theo người thân của cụ G., trước đó nhiều tháng, cụ thấy khó thở, mũi có biểu hiện tấy đỏ, chảy nước mũi liên tục. Tuy nhiên, cách đây 3 tháng, cụ đến bệnh viện khám thì các bác sĩ không phát hiện bệnh.
 
Cụ G. về nhà đã tìm đến thầy lang mua thuốc nam để đắp nhưng bệnh vẫn không khỏi. Mũi cụ ngày càng sưng to, đỏ tấy như quả cà chua, các khối thịt dần che lấp hai hốc mũi khiến cụ ngạt thở, phải thở bằng miệng.
 
Theo bác sĩ Trung, với tình trạng bệnh nói trên, thông thường bệnh nhân sẽ được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khổi u hốc mũi. Tuy nhiên, do bệnh nhân tuổi cao, việc phẫu thuật sẽ vô cùng nguy hiểm nên nhiều khả năng cụ G. phải chung sống với khối u này.

Hiện cụ G. đã được các bác sĩ cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách sử dụng và khuyến cáo gia đình chăm sóc, giữ gìn, vệ sinh mũi họng để hạn chế nhiễm khuẩn tại vùng tổn thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D. Thu (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN