Bị bỏng nặng vì vừa hút thuốc vừa rút xăng để sửa xe

Gia đình nạn nhân cho biết, anh L. hút xăng trong xe ra để sửa xe. Tuy nhiên, do anh vừa lấy xăng lại vừa châm lửa hút thuốc lá nên xăng bùng cháy rồi táp vào người.

Ngày 3.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, diễn biến sức khỏe của tài xế Nguyễn Quốc L. (SN 1993, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, anh vẫn phải còn nằm tại bệnh viện để được chăm sóc với chế độ đặc biệt và theo dõi biến chứng có thể xảy ra.

Bị bỏng nặng vì vừa hút thuốc vừa rút xăng để sửa xe - 1

Anh L. đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai 

Trước đó, khoảng 20h ngày 1.1, anh L. được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên trong tình trạng bỏng độ 2-3 các vùng đầu, mặt, cổ và hai tay (bỏng khoảng 20% cơ thể).

Gia đình nạn nhân cho biết,  lúc đó, anh L. hút xăng trong xe ra để sửa xe. Tuy nhiên, do anh vừa lấy xăng lại vừa châm lửa hút thuốc lá nên xăng bùng cháy rồi táp vào người làm anh bỏng nặng

Vài người có mặt đã nhanh tay dập lửa rồi đưa anh vào bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc cấp cứu. Sau đó, anh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh  rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN