Bé 2,5 tuổi chết bất thường tại trường sau bữa ăn trưa

Sau ăn trưa, các cô giáo ở trường mần non ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) gọi các em vào ngủ thì phát hiện cháu Nguyễn Hà Phương Anh (2,5 tuổi) bất tỉnh và chết bất thường sau đó.

Thượng tá Lương Thế Lộc, Trưởng công an huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng , đang điều tra, làm rõ một trường hợp trẻ em tử chết bất thường tại trường mầm non xã Thanh An, huyện Thanh Chương.

Trước đó, vào 11 giờ ngày 19.1, sau khi ăn cơm trưa cô giáo gọi các cháu vào ngủ thì thấy thiếu cháu Nguyễn Hà Phương Anh (2 tuổi rưỡi). Cô giáo đi tìm thì phát hiện cháu nằm bất tỉnh tại chân cầu trượt trong sân trường.

Bé 2,5 tuổi chết bất thường tại trường sau bữa ăn trưa - 1

Trường mần non Thanh An nơi bé Nguyễn Hà Phương Anh tử vong. Ảnh: Phúc Cảnh

Phát hiện sự việc cô giáo bế em Phương Anh vào lớp gọi y tá của trường và trạm y tế xã Thanh An đến cấp cứu nhưng bé Phương Anh đã tử vong.

Chiều 19-1, công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của bé Phương Anh. Được biết, bé Phương Anh là con gái của chị Nguyễn Thị Nhung (24 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Thanh Chương), đăng ký ở lớp bán trú trường mầm non xã Thanh An.

Ông Đặng Văn Hoá, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Chương, cho biết sau khi xảy ra sự việc, Phòng GD-ĐT và Sở GD-ĐT Nghệ An đã đến động viên, thăm hỏi gia đình bé Phương Anh.

Hiện nguyên nhân tử vong bất thường của bé Phương Anh đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN