Bé 2 tuổi tử vong sau khi tiểu phẫu tách ngón tay

Sau khi được các bác sỹ thực hiện tiểu phẫu tách ngón tay dị tật dính bẩm sinh ở cả hai bàn tay tại Bệnh viện trẻ em TP. Hải Phòng, cháu Nguyễn Minh Nhật (2 tuổi, trú tại tổ 16, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng đã bị tử vong, hiện chưa rõ nguyên nhân.


Theo anh Nguyễn Thanh Đồng (bố đẻ cháu Nhật), cháu Nhật bị dính ngón tay út và áp út ở cả hai bàn tay. Sợ sau này cháu lớn lên sẽ tự ti trước bạn bè nên gia đình quyết định cho cháu đến Bệnh viện trẻ em TP. Hải Phòng để tiểu phẫu tách ngón tay.

 

Bé 2 tuổi tử vong sau khi tiểu phẫu tách ngón tay - 1
Lãnh đạo Bệnh viện trẻ em TP. Hải Phòng trả lời báo chí.

 

Ngày 3.12, cháu Nhật được gia đình cho nhập viện trong tình trạng sức khỏe bình thường, nặng 13kg. Cháu Nhật được chỉ định tách ngón trong 2 lần. Theo đó, ngày 12.12, cháu Nhật được các bác sỹ tách ngón ở bàn tay phải thành công. Tuy nhiên, lần phẫu thuật thứ hai thực hiện vào 9h, ngày 25.12, đến khoảng 14h30 cùng ngày, ông ngoại cháu Nhật thấy bỉm của cháu nặng bèn thay cho cháu thì thấy trong bỉm có máu tươi. Cháu Nhật có biểu hiện tím tái ngay sau đó và tử vong sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu.

Trao đổi với báo chí về vụ việc, ông Đỗ Mạnh Toàn - Phó giám đốc Bệnh viện Trẻ em TP. Hải Phòng, xác thực thông tin trên và cho biết đã báo cáo Sở Y tế thành phố này về vụ việc.

Tại buổi làm việc, phía Bệnh viện trẻ em TP. Hải Phòng chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin diễn biến sự việc.

Ngoài ra các câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến cháu Nhật tử vong, cháu Nhật được sử dụng loại thuốc gì trong quá trình điều trị, phía bệnh viện “khất” trả lời sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN