Bắt đầu hành trình vận động hiến máu xuyên Việt

Chương trình Hành trình đỏ - hành trình vận động hiến máu xuyên Việt năm 2014 - chính thức khởi hành tại TP.HCM vào hôm nay (1-7).

Chương trình do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức này sẽ đi qua 25 tỉnh, thành phố để vận động hiến máu, đồng thời tuyên truyền đến người dân về bệnh tan máu bẩm sinh.

Trưởng ban tổ chức "Hành trình đỏ" đồng thời là Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, GS-TS Nguyễn Anh Trí cho biết mục tiêu của chương trình là thu về từ 16.000 đơn vị máu trở lên thông qua việc vận động ít nhất 10.000 người hiến máu trên toàn quốc. Ngoài ra, chương trình cũng hướng tới việc vận động 500.000 tin nhắn ủng hộ bệnh nhân bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Năm 2013, đoàn hành trình đã tiếp nhận được 17.000 đơn vị máu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGỌC BẢO (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN