Anh: Ghép thành công gan của người chết cho người sống

Các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Queen Elizabeth, ở Birmingham, Anh đã lần đầu tiên sử dụng một kỹ thuật mới để cấy ghép thành công lá gan của một người đã chết cho một người sống.

Bệnh viện Queen Elizabeth đã trở thành bệnh viện đầu tiên trên thế giới sử dụng kỹ thuật mang tính đột phá để hồi sinh một lá gan của người đã chết. Theo đó, các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Queen Elizabeth đã trước đó 7h đồng hồ, cho bệnh nhân khác nhờ sử dụng một thiết bị “máu ấm” để làm sống lại lá gan này sau khi nó được cất giữ trong thùng lạnh bảo quản.

Theo các bác sĩ lá gan này được lấy từ một bệnh nhân tử vong vì bệnh tim mạch, và người ta phải mất 7h để đưa nó tới bệnh viện sau khi trải qua quãng đường hơn 200km.

Bệnh nhân Satpal Mahal, 46 tuổi, tới từ West Midlans đã phải đợi trong 2 tháng để có được ca phẫu thuật này. Ông đã được các bác sĩ phẫu thuật ghép lá gan sau khi cơ quan nội tạng này được hồi sinh bằng dòng máu ấm có chứa oxy.

Anh: Ghép thành công gan của người chết cho người sống - 1

Bệnh viện Queen Elizabeth, tại Birmingham, Anh là nơi đầu tiên trên thế giới hồi sinh một lá gan của người đã chết

Các bác sĩ cho biết, việc cấy ghép trong điều kiện bình thường sẽ rất khó thành công, vì khi ấy cơ quan nội tạng của chúng ta khó có thể tồn tại được. Việc bơm máu ở nhiệt độ cơ thể vào cho lá gan sẽ giúp giảm thiểu việc các cơ quan này bị hỏng khi được bảo quan ở môi trường lạnh.

Các bác sĩ cũng cho biết ca phẫu thuật đã kéo dài 18h, kể từ khi lá gan được khôi phục từ người hiến tặng. Ông Mahal, người đã may mắn được cấy ghép gan cho biết: “Tôi rất tin tưởng vào ca phẫu thuật này cho dù nó được sử dụng kỹ thuật mới, vì tôi biết mình đang được ở nơi tốt nhất với những bác sĩ và nhân viên giỏi nhất. Họ nói với tôi rằng ca phẫu thuật đã rất thành công và là một bước đột phá trên thế giới.”

Trước đó, cách đây 32 năm, bệnh viện Queen Elizabeth đã từng . Tuy nhiên đây là lần đầu tiên một lá gan được hồi sinh và ghép thành công cho người bệnh bằng kỹ thuật có sử dụng nước đá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN