Ăn nhiều dưa chuột dẫn đến liệt dương?

Hỏi: Tôi rất thích ăn dưa chuột, hiện đang mùa dưa chuột, ngày nào tôi cũng ăn. Nhưng có người nói ăn nhiều dưa chuột có thể bị liệt dương, xin hỏi có đúng không? Tôi tưởng ăn dưa chuột thì tốt cho chuyện sinh lý. Nguyễn Bá Đạo (Bắc Giang).

Lương y Chu Văn Tiến, Hội Đông y Việt Nam trả lời: Ăn dưa chuột có một số tác dụng như chữa phù, giúp lợi tiểu, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát. Tuy nhiên, theo Đông y, dưa chuột có tính lạnh, nếu ăn nhiều sẽ sinh đi tiểu nhiều, thậm chí người thận yếu có thể hay bị vãi tiểu và dẫn đến liệt dương. Do vậy, người bị lạnh bụng, ảnh hưởng chức năng thận thì không nên ăn dưa chuột.

Còn người bình thường cũng không nên sử dụng quá nhiều dưa chuột trong thời gian dài, làm chức năng thận suy giảm. Mỗi ngày chỉ nên ăn 1 - 2 quả dưa chuột, không nên ăn với lạc sẽ sinh đầy hơi, khó tiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bee.net
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN