Ăn cá nóc, 1 người chết, 6 người nhập viện

Sau bữa cơm trưa với cá nóc với người bạn mới đi biển về, cả 8 người của 2 gia đình bị ngộ độc phải cấp cứu. Hiện 1 người đã tử vong, 6 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 27/6, bác sĩ Bùi Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BV T.Ư Huế cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho 7 người nhập viện vì ăn cá nóc, trong đó 1 người đã chết, 6 người còn lại đang được cấp cứu, giải độc tại bệnh viện.

Trước đó, trưa 26/6, hai gia đình ông Hoàng Văn Lưỡng (40 tuổi);  bà Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) vợ ông Nguyễn Văn Thiện cùng trú tại thôn Quy Lai (xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) ăn cơm trưa với cá nóc, dưa um.

Bữa cơm có 8 người của cả hai gia đình gồm: ông Lưỡng, con trai Hoàng Trần Hữu Chiến (4 tuổi); vợ chồng bà Dung, ông Thiện và 4 người con là Nguyễn Thị Oanh (9 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Trang (5 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Ngọc (3 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (4 tuổi) ăn món dưa um cá nóc do ông Thiện đi biển đánh bắt mang về. 

Sau bữa cơm, 7 người cùng nhập viện cấp cứu với triệu chứng nôn mửa, nhức đầu, tê môi lưỡi, đau bụng, tăng tiết nước bọt, hôn mê, rối loạn nhịp tim...  và được chẩn đoán nhiễm độc cá nóc.

Trong đó, 1 người đã tử vong là cháu Nguyễn Thị Oanh (9 tuổi), 6 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN