6 việc làm tuyệt đối cấm kỵ trước "chuyện ấy"

Dù có kinh nghiệm chuyện “chăn gối” đến đâu, các cặp đôi cũng có thể dễ dàng phạm phải những điều tuyệt đối cấm kỵ trong “chuyện ấy” dưới đây.

1. Dùng thuốc có thành phần kháng histamine

Đây là thành phần thường xuất hiện trong các loại thuốc làm khô màng niêm mạc, chống nghẹt mũi,… Tuy nhiên, theo bác sĩ phụ khoa Nicole E. Williams, Hoa Kỳ, tác dụng phụ của nó có thể làm khô các bộ phận khác trong cơ thể, đặc biệt là âm đạo ở phụ nữ.

Không chỉ vậy, thành phần này cũng có thể gây ra những vấn đề như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm,… ở quý ông.

Vì vậy, các cặp đôi nên hạn chế sử dụng loại thuốc có chứa thành phần này để tránh cho “chuyện yêu” không bị cản trở, giảm hưng phấn.

2. Ăn quá cay

Theo Tiến sĩ Kathryn Boling tại Trung tâm y tế Mercy, Mỹ cho biết: Thực phẩm có thể ảnh hưởng đến mùi âm đạo. Các loại thực phẩm quá cay có thể gây ra hiện tượng đầy hơi, xì hơi, ảnh hưởng không nhỏ tới sự tự tin và cảm xúc của người trong cuộc.

Không chỉ vậy, sau khi ăn thực phẩm cay nóng nếu không rửa tay, súc miệng thật kỹ có thể khiến đối phương bị bỏng rát.

3. Uống quá nhiều đồ uống có cồn

6 việc làm tuyệt đối cấm kỵ trước "chuyện ấy" - 1

1 chút đồ uống có cồn có thể làm tăng sự lãng mạn, khiến các cặp đôi thăng hoa hơn. Nhưng nếu lạm dụng loại đồ uống này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng lên đỉnh của các cặp đôi.

Theo 1 nghiên cứu của Trường đại học Missouri-St. Louis, Hoa Kỳ cho thấy, 11% người uống rượu bia gặp vấn đề trong việc đạt được cực khoái. Đàn ông uống rượu trong thời gian dài thường gặp khó khăn khi xuất tinh, còn phụ nữ lại cần thời gian dạo đầu lâu hơn trong mỗi “cuộc yêu”.

4. Sử dụng bàn chải đánh răng điện

Nhiều người có vẻ thấy điều thứ 4 này khá kỳ quặc, tuy nhiên các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng, sử dụng bàn chải đánh răng điện và nước súc miệng có chứa cồn thường xuyên có thể khiến bạn dễ bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hơn.

Bác sĩ da liễu Tsippora Shainhouse ở Beverly Hills, Mỹ chia sẻ: "Sợi lông bàn chải có thể có thể làm xước nướu và gây kích ứng niêm mạc, còn nước súc miệng có chứa cồn có thể làm khô và tổn thương niêm mạc trong miệng, từ đó làm tăng nguy cơ lây lan bệnh tình dục khi quan hệ bằng miệng".

5. Cạo lông vùng kín

Nếu bạn là người thích tỉa lông vùng kín thì cách tốt nhất là nên thực hiện trước khi “yêu” ít nhất 1 đêm để làn da nhạy cảm ở khu vực này kịp lành lại.

Cạo lông vùng kín cũng đồng nghĩa với việc tẩy lớp tế bào chết trên cùng làm cho da nhạy cảm, có thể gây kích ứng các nang lông, nổi ban đỏ,… khiến da có thể bị nhiễm trùng, mụn rộp hoặc nhiễm khuẩn HPV.

Nên sử dụng loại dao cạo nhiều lưỡi để chỉ cần 1 lượt cạo có thể loại bỏ hết vùng lông bạn muốn tẩy. Sau đó nên bôi 1 lớp kem hydrocortisone mỏng để giảm viêm.

6. Ăn uống trong màn dạo đầu

Cùng nhau nhấm nháp chút đồ ăn hoặc thức uống socola trong màn dạo đầu có thể khiến các cặp đôi hưng phấn hơn, tuy nhiên việc làm này lại vô tình gây nhiễm trùng nấm men và nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác.

Vì vậy, nếu các cặp đôi có thói quen này hãy từ bỏ ngay để tránh gặp phải các rủi ro đáng tiếc cho sức khỏe của cả 2 người.

Những lý do khiến ”chuyện ấy” tụt dốc thảm hại

Thỏa mãn trong “chuyện ấy“ mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, cần dè chừng những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Trang (Theo Womenshealth) ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN