4 ngày nghỉ, hơn 200 ca chấn thương sọ não do TNGT

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, số trường hợp bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (TNGT) tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Bệnh nhân cấp cứu nhiều nhất rơi vào 2 ngày đầu tiên của năm 2015.

Ngày 4-1, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết qua 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua (từ ngày 31-12-2014 đến 3-1-2015), lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu và tử vong do TNGT tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, cấp cứu nhiều nhất rơi vào ngày 1 và 2-1.

4 ngày nghỉ, hơn 200 ca chấn thương sọ não do TNGT - 1

Bệnh nhân chấn thương sọ não diện nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 4-1

Bác sĩ Phạm Văn Khiêm, Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong 4 ngày qua đã có 1.045 ca nhập viện, trong đó hơn 50% là bệnh nhân thuộc ngoại khoa. Trong số 50% bệnh nhân thuộc ngoại khoa, số bị TNGT là 304 ca (tăng 69 ca so với năm ngoái); TNGT có rượu là 18 ca; chấn thương sọ não do TNGT là 207 ca (tăng gần 50% so với năm ngoái); tử vong hoặc bị thương nặng do TNGT là 13 ca.

4 ngày nghỉ, hơn 200 ca chấn thương sọ não do TNGT - 2

Bệnh nhân bị chấn thương sọ não kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay tăng gần gấp đôi năm ngoái.

Cũng theo bác sĩ Khiêm, thường vào các ngày nghỉ lễ, lượng bệnh nhân được đưa vào cấp cứu do TNGT là rất đông. Vì vậy, người dân hết sức hạn chế, cẩn trọng, làm chủ bản thân khi đã sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện giao thông. Nếu lỡ có uống rượu bia mất tự chủ rồi thì đừng tham gia giao thông, vì an toàn cho bản thân mình cũng như cho cộng đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Thạnh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN