Hàng công Barca: Nỗi lo đầu mùa của Enrique

Sự kiện: La liga 2023-24

Trước khi nghĩ về sự bùng nổ của tam tấu Messi – Neymar – Suarez, HLV Luis Enrique cũng như các cule có lý do để lo lắng cho hàng công của đội nhà, ít nhất là trong giai đoạn đầu mùa giải.

Sau một mùa giải thất bát, Barca đang cách mạng để củng cố sức mạnh. Đáng kể nhất là gã khổng lồ xứ Catalunya đã chiêu mộ thành công chân sút tài năng Suarez với giá 70 triệu bảng (88 triệu euro) từ Liverpool. Cùng với Messi, Neymar, sự có mặt của tiền đạo người Uruguay đang khiến NHM phát sốt về bộ 3 tấn công có lẽ là đáng sợ nhất trong lịch sử của đội chủ sân Nou Camp.

Nhưng đó là trên lý thuyết (hoặc bàn giấy), còn thực tế HLV Luis Enrique còn khối việc phải làm để tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa 3 tiền đạo Messi – Neymar – Suarez. Đặc biệt, với những hệ lụy từ World Cup, Barca sẽ gặp không ít khó khăn trong việc bố trí 3 tiền đạo hay nhất của mình ra sân trong giai đoạn đầu mùa.

Đáng kể nhất là án treo giò của Suarez khiến anh chỉ có thể trở lại thi đấu sau ngày 26/10 (do cắn Chiellini của Italia tại World Cup và bị FIFA treo giò 4 tháng). Nếu không được giảm án, tiền đạo người Uruguay sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa và chỉ kịp trở lại ở trận Siêu kinh điển gặp Real.

Hàng công Barca: Nỗi lo đầu mùa của Enrique - 1

Tam tấu Messi - Neymar - Suarez đều có những vấn đề nhất định đầu mùa

Nhưng ngay cả 2 tiền đạo còn lại là Messi và Neymar cũng đem lại nỗi lo. Sau mùa World Cup bị vắt kiệt sức cùng ĐT Argentina, các cule đang lo lắng cho sức khỏe của Leo. Trong khi đó, Neymar với chấn thương lưng rất nặng gặp phải ở World Cup, anh vẫn đang tích cực trị thương để kịp trở lại trước khi mùa giải chính thức khởi tranh.

Cả 3 tiền đạo hàng đầu của Barca đều gặp những vấn đề nhất định, nhưng đội ngũ dự bị trong tay HLV Enrique không đem lại sự yên tâm. Pedro vẫn chứng tỏ được ít nhiều mỗi khi được tung vào sân, nhưng anh chỉ chơi hay khi bên cạnh có những đồng đội siêu sao. Có thể thấy rõ, Pedro đã chững lại (nếu không nói là sa sút) trong 2 mùa giải vừa qua.

Ngoài ra, do Barca đã lần lượt để Sanchez, Tello, Cuenca ra đi, nên HLV Enrique chỉ có thêm một tiền đạo khác là chân sút trẻ Gerard Deulofeu. Sau những màn thể hiện được đánh giá khá cao tại Everton (cho mượn), Deulofeu đã được trở lại Nou Camp. Nhưng để Gerard Deulofeu thi đấu thành công cần thêm thời gian để kiểm chứng, bởi môi trường Liga khác hẳn Ngoại hạnh Anh.

Hàng công Barca: Nỗi lo đầu mùa của Enrique - 2

Iniesta (phải) và Pedro sẽ là những tiền đạo dự bị chiến lược của Barca

Một gợi ý khác cho HLV Enrique là đẩy tiền vệ Iniesta lên đá tiền đạo trái (điều các HLV tiền nhiệm như Guardiola, Vilanova, Martino đã làm). Với khả năng đi bóng điêu luyện của “thánh Ini”, anh đã không ít lần làm khổ hàng thủ đối phương khi được bố trí đá tiền đạo. Nhưng nếu như vậy, Barca sẽ mất đi một cầu thủ có khả năng sáng tạo và cầm trịch ở tuyến giữa, nhất là trong bối cảnh Xavi đã xuống phong độ, còn Fabregas đã ra đi.

Một đội bóng luôn lấy tấn công làm “kim chỉ nam” như Barca lại đang gặp vấn đề với những cầu thủ tấn công, đó sẽ là bài toàn hóc búa thực sự với HLV Luis Enrique, người đang vật lộn với những mớ bòng bong tại Nou Camp. Nào là tìm ra sơ đồ tối ưu, nào là dùng ai bỏ ai ở hàng tiền vệ chật chội, nay Enrique còn phải tìm ra giải pháp cho hàng công.

Có trong tay 5 tiền đạo chất lượng, nhưng gần như ai cũng có vấn đề ở thời điểm hiện tại, Enrique sẽ có thêm 3 tuần nữa để tìm ra công thức tối ưu cho binh đoàn xứ Catalunya. Giai đoạn đầu mùa luôn đóng vai trò cực kì quan trọng, vì thế nếu sớm bị tụt lại, Blaugrana sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong việc cạnh tranh với Real hay Atletico, đấy là chưa kể Champions League cũng rất khắc nghiệt…

Video trận ra mắt của HLV Luis Enrique (Recreativo 0-1 Barca):

Cannavaro không đánh giá cao tam tấu Messi - Neymar - Suarez:

Cựu trung vệ huyền thoại của ĐT Italia - Fabio Cannavaro đã đưa ra ý kiến của mình về bộ 3 nguyên tử của Barca, Messi - Neymar - Suarez trên tờ Goal: "Trong bóng đá hiện đại những cầu thủ tấn công cần nhiều sự hỗ trợ từ các tiền vệ xung quanh. Vì vậy, tôi không đánh giá cao về bộ ba Messi, Neymar và Suarez. Tôi nghĩ Real mới thật sự là ứng viên số một cho chức vô địch Liga. Họ có một đội hình đồng đều ở các tuyến, đặc biệt là tiền đạo và tiền vệ". 

Lịch thi đấu giao hữu hè 2014 của Barca:

3/8: Nice - Barca

6/8: Napoli - Barca

9/8: HJK - Barca

16/8: Barca - Leon

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN