Trầm cảm vì nghiện 'sex'

Một nghiên cứu mới đây phát hiện ra, việc các tín đồ cuồng "yêu" quan hệ tình dục bừa bãi sẽ dẫn tới căn bệnh trầm cảm thậm chí khiến họ có ý định tự tử.

Các nhà nghiên cứu phỏng vấn trong 10.000 người là những người trẻ tuổi từ 80 trường học và 52 trường trung học ở Mỹ. Họ phát hiện ra các nam thanh, nữ tú có dấu hiệu trầm cảm khi họ đang quan hệ với nhiều người cùng lúc và có không ít người có ý định tử tử.

Nghiên cứu tập trung hỏi các đối tượng về mối quan hệ yêu đương, tình dục, trầm cảm và ý nghĩ tự tử. 29% các đối tượng cho biết họ có kinh nghiệm trong chuyện ấy, và hoàn toàn có thể làm "tình một đêm" với bất cứ ai mà không cần trải qua hẹn hò trước đó.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng quan hệ tình dục thường xuyên làm tăng tỷ lệ nghĩ đến tự tử 18%. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng đây có thể là do hệ quả của triệu chứng trầm cảm ở tuổi thanh thiếu niên.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng, những người bị vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể dẫn đến quan hệ bừa bãi và ngược lại quan hệ bừa bãi dẫn đến sức khỏe tình thần yếu đi.

Tiến sỹ Sara Sandberg-Thoma, trường đại học quốc gia bang Ohio, người đứng đầu của nghiên cứu nói rằng: một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có một kết nối giữa quan hệ tình dục bừa bãi với sức khỏe tâm thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hoàng (Tiền Phong/Dailymail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN