Cẩn thận với các cuộc gọi "mồi" từ số máy lạ

Cuộc gọi "mồi" là những cuộc gọi trong tích tắc để người dùng không kịp bắt máy mà phải gọi lại, kết quả sẽ tốn rất nhiều tiền, như 00471073xxx, 03516256xxx, 0862889xxx, +881xxxxxxxx, +882xxxxxxxx,...

Không từ một ai, trò lừa này đang quay trở lại và gây hoang mang cho khách hàng của các nhà mạng. Theo đó, kẻ lừa đảo chỉ việc thực hiện một cuộc nháy máy, khi người bị nháy máy thực hiện gọi lại thì sẽ bị trừ một khoản cước phí rất oan uổng.

Các số điện thoại lừa đảo dạng này rất đa dạng, cá biệt là các số điện thoại bàn quen thuộc tại Việt Nam khiến người dùng có kinh nghiệm cũng khó tránh khỏi “quả lừa”.

Hiện nay, dễ nhận diện nhất là các số điện thoại có đầu +881, +882, đây chính là các số điện thoại lừa đảo đã được mọi người truyền tai nhau lâu nay. Thế nhưng, mới đây lại xuất hiện thêm vài số điện thoại rất khó nhân diện là lừa đảo, như số 00471073xxx, 03516256xxx.

Cẩn thận với các cuộc gọi "mồi" từ số máy lạ - 1

Đánh vào đúng thói quen rất bình thường từ trước đến nay của người dùng điện thoại, đó là việc gọi lại những cuộc gọi nhỡ, trò này đã lừa được vô số người.

Khi phát hiện các số điện thoại lừa đảo như trên thì cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ với nhau trên Facebook, Twitter,… Đặc điểm chung là những số này chỉ nháy máy trong 1 đến 2 giây. Vì vậy, nếu có người thật sự cần liên lạc với bạn thì bạn hãy kiên nhẫn đợi một cuộc gọi lại sau, đó là cách tốt nhất khi mà nhà mạng chưa có giải pháp triệt để cho tình trạng này.

Các đầu số trên thuộc dạng số điện thoại vệ tinh, do các cá nhân hay tổ chức tự xây dựng, không thuộc sở hữu của bất kỳ nhà mạng nào (kể cả Việt Nam và nước ngoài). Khi gọi vào các số trên, tùy số, thì bạn phải chịu cước phí từ vài ngàn đồng cho tới “khủng”.

Cẩn thận với các cuộc gọi "mồi" từ số máy lạ - 2

Thanh tra Bộ TT&TT cho biết, khi khách hàng thực hiện gọi lại các cuộc gọi nhỡ thì chỉ bị trừ tiền tương ứng với mức cước kết nối cuộc gọi thông thường (cố định, di động) chứ không bị trừ tiền trực tiếp ngay 10.000/phút được, ngoại trừ trường hợp khách hàng thực hiện gọi lại các cuộc gọi nhỡ từ điện thoại vệ tinh có dạng : +881xxxxxxxx, +882xxxxxxxx,... Giá cước gọi lên các tổng đài điện thoại vệ tinh từ 100.000 đến 150.000 đồng/phút.

Hơn nữa, đây là các tổng đài tự động, nên bạn chỉ vừa nhấn gọi - kết nối thành công là đã bị tính cước mà không phân biệt thuê bao trả trước hay trả sau, càng dây dưa cuộc gọi thì bạn càng bị trừ nhiều tiền trong tài khoản.

Cho đến nay, nhà mạng vẫn chưa có giải pháp triệt để cho trò lừa này. Ngay cả khi khách hàng bị trừ tiền oan thì nhà mạng cũng “bó tay” và chỉ có thể phát đi khuyến cáo khách hàng cần cẩn trọng hơn khi gọi lại các cuộc gọi nhỡ.

Cá biệt hơn, thời gian gần đây lại xuất hiện trò lừa ngoạn mục là gọi điện trực tiếp tới người dùng để hù dọa và lấy tiền. Tuy nhiên, đối tượng của trò lừa này chủ yếu là phụ nữ nói chung và các nhà nội trợ nói riêng. Theo đó, kẻ gian sẽ đóng vai một người thuộc lực lượng công an thông báo người dùng đang nợ tiền cước điện thoại hay đang bị điều tra, từ đó yêu cầu người dùng chuyển tiền qua tài khoản để im chuyện.

Cẩn thận với các cuộc gọi "mồi" từ số máy lạ - 3

Công an TP.HCM gửi tin nhắn cảnh báo người dùng qua tổng đài MobiFone.

Để không trở thành nạn nhân của trò lừa gọi "mồi", bạn có thể thực hiện các giải pháp sau:

- Cập nhật thông tin về các số điện thoại lừa đảo từ bạn bè, mạng xã hội, báo đài. Chẳng hạn các số +881xxxxxxxx, +882xxxxxxxx, 00471073xxx, 03516256xxx, 0862889xxx,...

Cẩn thận với các cuộc gọi "mồi" từ số máy lạ - 4

- Tuyệt đối không gọi lại các số lạ hoặc các số chỉ nháy điện thoại của bạn từ 1 đến 2 giây.

- Khi không thể nhận diện được đó là cuộc gọi nhỡ hay nháy máy thì bạn nên gọi lại bằng một số điện thoại khác còn rất ít tiền trong tài khoản để hạn chế tối đa thiệt hại.

- Đến điểm giao dịch gần nhất của nhà mạng đang dùng để khóa chiều gọi đi quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN