Quán quân Bolero: "Đan Trường bảo vệ tôi rất kỹ"

Sự kiện: Đan Trường Sao Việt

Trung Quang cho biết, anh không còn thói quen tụ tập, ham chơi như trước.

Sau 3 tháng trở thành Quán quân Thần tượng Bolero, mới đây, giọng ca 18 tuổi – Trung Quang đã chính thức cho ra mắt album đầu tay Nhật ký mồ côi với sự hỗ trợ từ Đan Trường.

Nam ca sỹ cho biết, trong suốt thời gian qua, anh luôn được HLV và ekip bảo vệ kỹ lưỡng về mặt hình ảnh. Ở tuổi 18, Trung Quang đã không còn thói quen ham chơi, tụ tập bạn bè mà chỉ ở nhà học tập, rèn luyện thân để theo đuổi giấc mơ ca hát.

Sau 3 tháng lên ngôi Quán quân Thần tượng Bolero, cuộc sống Trung Quang đã thay đổi ra sao?

Sau khi rời Thần tượng Bolero, tôi nhận được nhiều lời mời đi diễn và được đông đảo khán giả biết đến mình. Nhờ có sự hỗ trợ của anh Đan Trường và ekip, công việc của tôi cũng trở nên thuận lợi hơn, ra mắt sản phẩm sớm hơn nhiều  bạn bè, đồng nghiệp cùng lứa. Đó là điều may mắn đối với những nghệ sỹ trẻ vừa chập chững vào nghề như tôi.

Công việc hiện tại giúp tôi kiếm thêm thu nhập để tự lo cho bản thân, bởi trước đây, gia đình tôi làm nông ở quê nên cuộc sống không mấy khá giả. Tôi lại là con trai cả nên không thể sống dựa dẫm mãi vào bố mẹ. Dù nguồn thu hiện tại của tôi chưa đủ nhiều để đỡ đần kinh tế cho cả nhà, nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực dành dụm để cuộc sống của bố mẹ và các em không còn vất vả.

Quán quân Bolero: "Đan Trường bảo vệ tôi rất kỹ" - 1

Từ cậu bé nhà nông nghèo khó, cuộc sống của Trung Quang đã được cải thiện sau khi nổi tiếng và được mời đi hát nhiều nơi.

Đan Trường đã chỉ bảo Quang ra sao để thích ứng với môi trường ca hát chuyên nghiệp ở tuổi 18?

Nhờ có sự giúp đỡ từ anh Đan Trường, tôi thấy mình học được ở anh cách sống điềm đạm, suy nghĩ chín chắn và luôn nghiêm túc với công việc. Anh ấy thường nhắc nhở, khuyên răn tôi từ những việc nhỏ nhặt như phải ăn nhiều rau, ngủ sớm, ít tụ tập bạn bè,… để tốt cho bản thân. Ngoài ra, tôi cũng không được phép mặc đồ quá lôi thôi, xuề xòa mỗi khi ra đường. Là người nghệ sỹ, anh yêu cầu tôi phải luôn giữ hình ảnh đẹp và chỉnh tề trong mắt khán giả cũng như người đối diện.

Trước đây, tính tôi bồng bột và ham chơi lắm, nhưng khi làm việc với anh Trường, anh ấy không cho tôi ra ngoài la cà bạn bè mà chỉ ở nhà rèn dũa bản thân cho thật tốt.

Có lần, tôi cãi lại và khiến anh khó chịu, anh bảo: “Nếu em không muốn làm người nổi tiếng và tiếp tục mải mê, ham chơi như vậy, em đừng thi Bolero nữa và xách vali về nhà để sống theo cách em muốn đi”. Câu nói của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định thay đổi, bởi anh ấy nghiêm khắc như vậy cũng vì muốn bảo vệ học trò của mình.

Đang tuổi ăn tuổi chơi, Trung Quang bị hạn chế sự tự do và chỉ mải chạy show kiếm tiền. Điều đó có khiến bạn cảm thấy áp lực vì đã đánh mất tuổi thơ của mình?

Ban đầu tôi cũng hơi khó chịu và buồn chán chán vì cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhưng tôi đang dần tập quen với cách sống này bởi làm nghệ sỹ thì phải chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân. Ngoài những lúc đi diễn hay quay show, tôi dành thời gian ở nhà xem phim, nghe nhạc, tập thể thao để bản thân tiến bộ hơn từng ngày. Dù không được tự do đi lại như trước, nhưng đôi lúc anh Trường và ekip vẫn tạo điều kiện để tôi ra ngoài vui chơi, đi đây đi đó để tâm lý thoải mái.

Quán quân Bolero: "Đan Trường bảo vệ tôi rất kỹ" - 2

Đan Trường luôn nhiệt tình chỉ bảo Trung Quang từ những thứ nhỏ nhặt.

Môi trường sống ở Sài Gòn có khiến Quang gặp nhiều khó khăn khi một mình vào Nam sinh sống?

Khó khăn duy nhất của tôi là vấn đề ăn uống, có lẽ khẩu vị của tôi không hợp với những món ăn ngọt lịm của miền Nam. Mỗi khi có dịp về thăm gia đình, bố mẹ đều nấu những món đặc sản miền Bắc vì biết tôi nhớ hương vị quê nhà.

Nhược điểm về chiều cao có khiến Quang cảm thấy kém tự tin khi đứng cạnh nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề?

Trời sinh sao để vậy, tôi không buồn và cũng chưa bao giờ đặt nặng vấn đề về chiều cao khiêm tốn của mình. Tôi muốn chinh phục khán giả bằng khả năng ca hát, các ca khúc mà tôi truyền tải thay vì chỉ chú ý đến ngoại hình.

Tuy nhiên, anh Đan Trường và Hoàng Tuấn vẫn nhiều lần đốc thúc tôi tập luyện thể thao, uống nhiều thuốc bổ sung Canxi, Vitamin để cải thiện phần nào chiều cao.

Quán quân Bolero: "Đan Trường bảo vệ tôi rất kỹ" - 3

Vóc dáng nhỏ con của Trung Quang khiến nhiều khán giả nhầm tưởng anh là ca sỹ nhí 14, 15 tuổi.

Việc học của Quang có bị ảnh hưởng sau khi Nam tiến?

Sau khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, tôi đã bảo lưu kết quả học tập tại nhạc viện tỉnh Thanh Hóa. Tôi muốn có thêm thời gian để làm quen với môi trường mới nên đã tạm gác lại việc học ở trường, nhưng vẫn duy trì bằng cách thuê giáo viên về dạy nhạc lý, luyện giọng hoặc tập chơi đàn piano,. Nếu không có gì thay đổi, năm tới tôi sẽ xin chuyển trường vào Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh và tiếp tục hoàn thành chương trình học của mình.

Cảm ơn Trung Quang đã chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Đan Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN