Nhìn lại hào quang của 2 huyền thoại sắp biểu diễn tại HN

Boney M và Chris Norman sẽ có buổi biểu diễn vào ngày 1.10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Boney M

Boney M được thành lập năm 1975 bởi ông bầu người Đức Frank Farian trong phong trào các nhóm nhạc disco với mục đích đẩy lùi sự thống trị của rock và lôi kéo mọi người trở lại với sàn nhảy.

Với 4 thành viên (Marcia Barrett, Maizie Williams, Bobby Farell, Liz Mitchell) vào thời điểm 1975, ông bầu Farian khi trình làng Boney M đã nói rằng đó là 4 giọng ca tối ưu nhất, trình diễn loại nhạc disco tối ưu nhất của châu Âu.

Nhiều người tưởng đó chỉ là câu nói cho vui miệng nhưng rất nhanh chóng, điều này đã trở thành sự thật.

Nhìn lại hào quang của 2 huyền thoại sắp biểu diễn tại HN - 1

4 thành viên của nhóm Boney M.

Sự nghiệp rực rỡ của Boney M khởi đầu bằng ca khúc Do you wanna blump? (12.1975), đĩa đơn giúp họ đứng đầu bảng xếp hạng ở Bỉ và Hà Lan. Tháng 6 năm sau, nhóm quyết định ra album đầu tay, Take the heat off me và lập tức họ trở thành ban nhạc được yêu mến tại Đức.

Trên đà thành công, tháng 5.1977 Boney M phát hành album Love for sale với các ca khúc như Ma baker, Belfast lại một lần nữa đẩy Boney M lên cao. Nhiều ca khúc mà họ hát lại cũng rất được ưa thích, như:  Have you ever seen the rain? (của C.C.R) hay Still I’m sad (của nhóm The Yardbirds).

Rasputin (ca khúc vốn rất được dân mê bóng đá Việt Nam yêu thích khi được đài truyền hình phát lại trong khi chờ phát trực tiếp bóng đá, tính từ Espana 1982) được yêu thích trên toàn thế giới.

Năm 1978, Boney M là nhóm nhạc phương Tây đầu tiên được diễn ở Liên Xô. Đích thân Tổng bí thư Leonid Brezhnev đón họ bằng một máy bay quân sự từ London (Anh) tới Moscow (Nga) để biểu diễn tại Quảng trường Đỏ trước 2.700 người. 

Nhìn lại hào quang của 2 huyền thoại sắp biểu diễn tại HN - 2

4 thành viên của Boney đến Liên Xô năm 1978.

Boney M thời điểm ấy đã đứng ở đỉnh cao danh vọng và họ là nhóm nhạc được xem là tiếng nói của hòa bình, tình yêu và chia sẻ, không phân biệt thể chế chính trị.

Giáng sinh năm 1978, một lần nữa Boney M làm bùng nổ các bảng xếp hạng cũng như các vũ trường bằng ca khúc Mary’s Boy Child/Oh My Lord. Hè năm sau, 1979, Boney M thống trị các bảng xếp hạng bằng các khúc disco mùa Hè bất hủ, Hooray! Hooray! It’s a Holi-Holiday.

Từ năm 1980, Boney M bắt đầu đi xuống, Bobby Farrell – thành viên nam duy nhất trong nhóm, ra đi, cả nhóm chỉ phát hành những album “The best”. Năm 1984, thành viên mới gia nhập thêm và Boney M ra album mới nhưng thất bại thảm hại. Đến 1986, Boney M chính thức tan rã. Sau 10 năm chinh chiến họ đã bán được 150 triệu đĩa hát trên toàn thế giới.

Ca khúc kinh điển "Rasputin" của Boney M.

Sau khi tan rã, các thành viên đi solo và ai cũng đặt tên nhóm nhạc mình là Boney M. Thành công nhất trong số này vẫn là Liz Mitchell (cô đã từng đến Việt Nam 2 lần, 1995 và 1999). Các thành viên còn lại chỉ có mỗi Bobby Farrell được chú ý hơn. Tuy nhiên ngày 29.12.2010 anh đã qua đời do trụy tim khi đang biểu diễn ở Nga.

Trong lần sang Việt Nam biểu diễn lần này, Liz Mitchell cũng là nhân vật chính.  Cô mang theo một vài nghệ sĩ hát bè và vũ công để hỗ trợ cho các phần trình diễn của mình.

Chris Norman – cựu trưởng nhóm Smokie

Chris Norman (sinh ngày 25 tháng 10 năm 1950) là một ca sĩ, nhạc sĩ soft rock người Anh. Ông đồng thời là trưởng nhóm nhạc glam rock Smokie, rất lừng danh tạiÂu châu thập niên 1970.

Nhìn lại hào quang của 2 huyền thoại sắp biểu diễn tại HN - 3

Nhóm Smokie thời hoàng kim.

Thành lập từ năm 1964, Smokie là nhóm nhạc Rock người Anh rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam trong giai đoạn thập niên 1970 - 1980. Tuy gồm nhiều thành viên, nhưng có thể khẳng định, Chris Norman chính là linh hồn của Smokie.

Cùng với nhóm Smokie, danh ca người Anh này đã làm nên rất nhiều kỳ tích âm nhạc. Những bài hát của họ như I’ll meet you at the midnight, Living next door to alice, It’s your life hay Lay back in the arms of someone… đã trở thành những bài hit toàn cầu ở thập niên 1970.

Chris Norman lúc ấy là linh hồn của Smokie với tài năng sáng tác đang ở đỉnh cao cùng với chất giọng mũi đặc biệt cộng thêm chất khàn hiếm có. Có thể nói không quá rằng nếu không có Norman, Smokie gần như không thể tồn tại.

Năm 1982, Chris Norman tách khỏi Smokie và bắt đầu sự nghiệp solo với album Rock away your teardrops. Album thất bại thảm hại và Chris Norman lặn mất tăm trong vòng 4 năm trời.

Nhìn lại hào quang của 2 huyền thoại sắp biểu diễn tại HN - 4

Chris Norman tuy đã 66 tuổi nhưng vẫn rất phong độ và đi diễn toàn thế giới.

Ca khúc "Midnight Lady".

Phải đến năm 1986, khi ca khúc Midnight Lady (Người đàn bà nửa đêm) ra đời với tư cách là nhạc phim của bộ phim truyền hình Tatort, Chris Norman mới thực sự trở lại với con đường âm nhạc solo của mình. Những sản phẩm sau đó của Chris Norman đều thành công rực rỡ và đưa Chris Norman trở thành một danh ca nổi tiếng toàn thế giới, chính thức đoạn tuyệt với Smokie.

Hiện tại, tuy đã bước sang tuổi 66 nhưng Chris Norman vẫn lưu diễn vòng quanh thế giới từ châu Âu đến châu Á. Ông hát lại các nhạc phẩm nổi tiếng khi còn là thủ lĩnh của Smokie và cả ca khúc Midnight Lady từng khiến cả thế giới điên đảo.

Boney M và Chris Norman sẽ biểu diễn trong đêm nhạc Boney M và Chris Norman-ex Smokie diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tối ngày 1.10 sắp tới. Họ sẽ thể hiện lại những ca khúc từng khiến khán giả Việt Nam cũng như thế giới điên đảo vào thập niên 70, 80.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN