“Mr Đàm ngoài đời khùng nặng hơn nhiều”

Sự kiện: Đàm Vĩnh Hưng

Việt Thanh,đại diện của Đàm Vĩnh Hưng 13 năm qua không ngại nhận xét về Đàm Vĩnh Hưng.

Việt Thanh, người đại diện gắn bó với Đàm Vĩnh Hưng hơn 13 năm qua nhưng cô hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Ít ai biết, ngoài vai trò là người đại diện của Đàm Vĩnh Hưng, Việt Thanh còn là đạo diễn của nhiều chương trình ca nhạc của nam ca sĩ này. Hơn chục năm gắn bó, mới đây, Việt Thanh mới chia sẻ về kỷ niệm vui buồn của cô với Đàm Vĩnh Hưng. Nữ đạo diễn cũng không ngần ngại nhận xét, Đàm Vĩnh Hưng ở ngoài đời còn “khùng” hơn trên sân khấu rất nhiều.

“Mr Đàm ngoài đời khùng nặng hơn nhiều” - 1

Việt Thanh và Đàm Vĩnh Hưng coi nhau như tri kỷ.

Xin chào nhà báo Nguyễn Việt Thanh, hiện giờ chị là một trong số rất ít các nữ đạo diễn ca nhạc được đánh giá cao  trong làng Văn nghệ hiện nay? Cơ duyên nào khiến chị "lấn sân" sang công việc khá "xương" này?

Gần 20 năm nay, tôi là một nhà báo văn nghệ của truyền hình. Được nhào nặn từ việc sản xuất các bộ phim tài liệu, qua phim truyện rồi âm nhạc và sân khấu nên việc trở thành một đạo diễn của các chương trình nghệ thuật đến với tôi rất tự nhiên. Nhưng có lẽ, phải nói đến vị trí trợ lý đạo diễn sân khấu đầu tiên của tôi khi được tham gia các chương trình lớn của đài truyền hình nơi tôi công tác như Liên hoan tiếng hát truyền hình hay Lá thư âm nhạc… những năm 90 mới giúp tôi nhận ra đâu mới là đam mê, là nghiệp của mình. Tôi bị cuốn theo sân khấu biểu diễn từ những ngày ấy và trở thành đạo diễn hết sức tự nhiên.

Quá trình làm báo cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Sự chắc chắn và logic trong tư duy, khả năng phán đoán nhạy bén cảm xúc của khán giả và những kinh nghiệm chắt lọc từ cuộc sống là những điều bổ trợ cho công việc đạo diễn sân khấu của tôi. Thêm nữa, vì làm báo hình nên tôi cũng khá thuận lợi trong việc sử dụng phim ảnh làm chất liệu cho mỗi chương trình mà tôi đạo diễn.

Cho tới nay, chị thấy ấn tượng nhất với show diễn nào do mình làm đạo diễn nhất?

Tôi không thể nhớ hết các chương trình mình từng làm. Nhưng một số chương trình vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ như năm 2012 tôi làm đạo diễn cho cầu truyền hình “Bản hùng ca Hà Nội” kỉ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Chương trình được diễn ra tại 5 điểm cầu khác nhau của thành phố, trong đó có 2 điểm cầu ấn tượng là chân Cột cờ Hà Nội và đài tưởng niệm tại phố Khâm Thiên. Có một tiết mục rất mộc mạc và bình dị đó là nhạc sĩ Phú Quang ngồi hát trên nền ngôi nhà của mình tại Phố Khâm Thiên, và cảnh tái hiện bộ phim Em bé Hà Nội diễn ra đúng trên nền đất năm xưa đã đọng lại trong tôi cảm xúc rất rất mạnh.

Hay liveshow Biển tình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại sân khấu nhạc nước Tuần Châu – Hạ Long với hơn 10 ngàn khán giả mà thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nó cũng ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Chị gắn bó với Đàm Vĩnh Hưng nhiều năm và làm đạo diễn cho nhiều sự kiện âm nhạc của nam ca sĩ này. Nghe nói sắp tới, chị lại tổ chức đêm nhạc mới cho Đàm Vĩnh Hưng, có sự tham gia của Thu Phương. Đây là hai màu sắc âm nhạc khác nhau hoàn toàn, chị sẽ làm cách nào để giúp họ hòa quyện và thăng hoa?

Đêm nhạc Hoa có vàng nơi ấy không chỉ có Thu Phương và Đàm Vĩnh Hưng mà còn có sự tham gia của Dương Triệu Vũ và Giang Hồng Ngọc. Họ đều là những nghệ sĩ thành công, có cá tính và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Chắc chắn khán giả đến xem vì những cá tính đặc trưng ấy, nên không lý gì lại phải can thiệp để họ bớt màu sắc đi, trung tính đi để hoà hợp, pha trộn với nhau. Tôi tôn trọng từng mảng mầu riêng ấy và sẽ làm nổi bật hơn cá tính của từng nghệ sĩ để họ tỏa sáng trọn vẹn.

Tôi cũng sẽ tạo thành một đường dây, một câu chuyện xuyên suốt để làm nên một đêm nhạc tình đúng chủ đề. Khán giả được thăng hoa theo nhiều trạng thái khác nhau, nhưng vẫn thấy hài lòng bởi sự chỉn chu, thống nhất của chương trình.

Với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy, chúng tôi đã chọn màu vàng là điểm nhấn đặc biệt để đêm nhạc thực sự lung linh, ấn tượng. Có thể gọi đây là một bữa tiệc vàng đầu tiên trên sân khấu ca nhạc thủ đô.

Chị có cơ hội được làm việc cùng với Đàm Vĩnh Hưng và anh ấy là một nghệ sĩ rất "khó tính". Có khi nào giữa chị và anh ấy xảy ra hiểu lầm hoặc xung đột?

Anh Hưng là một người cá tính rất mạnh, tôi cũng không kém. Nhưng lạ là hơn 10 năm nay, số lần “va chạm” chỉ đếm được số ít trên một bàn tay. Tôi nhớ có lần chẳng hiểu giận nhau chuyện gì nữa, nhỏ lắm nhưng lâu lâu giận hờn cũng vui nên chúng tôi cũng “thử thách” nhau. Lần đó Mỹ Tâm rất sốt sắng hoà giải và hàn gắn.

Nhưng có lẽ câu trả lời gọn nhất thì thế này, anh Hưng có 2 đặc điểm nổi bật: Rất trân trọng những người thuộc ekip làm việc của mình và đặc biệt, luôn chiều chuộng phụ nữ. Đấy là câu trả lời vì sao fan Đàm Vĩnh Hưng đến 70% là nữ. Tôi may mắn vì được làm việc và ở gần một con người  tuyệt vời như thế.

“Mr Đàm ngoài đời khùng nặng hơn nhiều” - 2

Đàm Vĩnh Hưng có mặt trong đám cưới của Việt Thanh.

Ở trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng luôn "điên" hết mình, còn ngoài đời thường anh ấy có "khùng" không?

Ở ngoài đời, có vẻ độ khùng của Đàm Vĩnh Hưng còn “nặng hơn” bạn ạ! Anh ấy là người sống bản năng và nghệ sĩ, không muốn dối mình nên những người ở gần anh phải bản lĩnh vì không biết Đàm Vĩnh Hưng sắp làm gì. Ví dụ như, có những show diễn mời anh, săn đón với cát sê cao chất ngất nhưng vì lý do nào đó, anh từ chối. Nhưng có khi giữa đường gặp bạn hát rong dễ thương, anh cũng sẵn sàng song ca ngay vỉa hè, lòng đường mà quên mình là ai.

Được tiếp xúc và làm việc với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, chị có ấn tượng gì đặc biệt về ca sĩ Thu Phương?

Ngoài giọng ca nồng nàn đầy bản năng mà tôi yêu mến, Thu Phương cũng là người gây ấn tượng với tôi bởi sự hoạt ngôn, có duyên kể chuyện hài và luôn có tinh thần, tập hợp anh em để làm "thủ lĩnh”. Điều này thể hiện càng rõ hơn khi chị ngồi ghế nóng The Voice, Thu Phương đã tạo ra một điểm nhấn rất đặc trưng và khác lạ.

Vậy sau đêm nhạc tình Hoa có vàng nơi ấy, chị có ý định đạo diễn một show ca nhạc cho team của Đàm Vĩnh Hưng ở Giọng hát Việt không?

Hai mùa trước, sau khi kết thúc cuộc thi, chúng tôi vẫn thường tổ chức những tour lưu diễn đưa toàn bộ team The Voice của anh Đàm Vĩnh Hưng đi chào khán giả ở khắp các tỉnh thành. Hy vọng năm nay chúng tôi cũng tiếp tục làm được thêm những chương trình như vậy để các thành viên trong team của Mr. Đàm có  cơ hội được trải nghiệm thực tế một cách hiệu quả nhất.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy An ([Tên nguồn])
Đàm Vĩnh Hưng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN