Lệ Quyên buồn vì bị trách móc chối bỏ quê hương

Sự kiện: Lệ Quyên

Lệ Quyên cảm thấy buồn khi bị nhiều người trách móc vì cô chối bỏ quê hương Thái Nguyên sau khi nổi tiếng.

Trong buổi ra mắt album Khúc tình xưa 3 vừa diễn ra chiều qua (5.3), ngoài việc giới thiệu về các ca khúc nhạc Bolero mà nữ ca sỹ đã rất vất vả để được xin phép lưu hành, thì đây cũng là lần đầu tiên "bà mẹ một con" lên tiếng đính chính về quê hương, cội nguồn của mình. 

Giọng ca Giấc mơ có thật chia sẻ, mỗi khi cô giới thiệu mình là người Hà Nội, một bộ phận khán giả không rõ thực hư lại trách móc, dè bỉu vì cho rằng cô đang chối bỏ quê hương gốc Thái Nguyên sau khi nổi tiếng.

Lệ Quyên buồn vì bị trách móc chối bỏ quê hương - 1

Lệ Quyên lần đầu tiên lên tiếng đính chính về quê hương, cội nguồn của mình.

"Cứ mỗi lần nghe như thế Quyên cảm thấy oan ức quá! Cả gia đình Quyên, từ ông bà, bố mẹ cho đến lúc sinh ra Quyên đều sinh sống tại Thủ đô, chẳng có ai xuất thân từ Thái Nguyên thì làm sao Quyên có quê hương, gốc gác Thái Nguyên được. 

Sau khi học đến cấp 3 tại Hà Nội, gia đình Quyên xảy ra một vài biến cố khiến mẹ quyết định rời xa quê nhà vài năm để thay đổi không khí và môi trường sống. Đó cũng là lúc Quyên theo mẹ lên Thái Nguyên và theo học tại trường THPT Lương Ngọc Quyến. Đến khi vào Đại học, Quyên lại trở về Hà Nội và tiếp tục cuộc sống của mình cùng gia đình. 

Cũng vì lý do này mà nhiều người đã hiểu lầm, thậm chí cho rằng Quyên đang chối bỏ quê hương Thái Nguyên vì lúc nào cũng nhận mình là người Hà Nội. Mỗi lần nghe người ta dè bỉu, trách móc, Quyên cảm thấy rất buồn và oan ức nhưng không có cơ hội để giải thích với họ. Đối với Lệ Quyên, Thái Nguyên giống như quê hương thứ 2 của mình, nhưng chuyện Quyên xuất thân từ Hà Nội là sự thật", bà mẹ một con chia sẻ.

Lệ Quyên buồn vì bị trách móc chối bỏ quê hương - 2

 Bà mẹ một con cảm thấy buồn khi bị người khác dè bỉu, trách móc và cho rằng cô chối bỏ quê hương Thái Nguyên sau khi nổi tiếng.

Lệ Quyên cho biết thêm, tuy cô sinh sống và bắt đầu sự nghiệp ca hát tại Hà Nội, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, nữ ca sỹ đã có niềm đam mê mãnh liệt và hát trôi chảy những thể loại thịnh hành tại miền Nam như cải lương, và đặc biệt là những bản nhạc trữ tình Bolero mà bố mẹ thường hay nghe.

Những ngày đầu chập chững tập hát, Lệ Quyên cũng không ít lần được chủ quán karaoke cho hát miễn phí vì quá yêu thích giọng hát của cô. 

Qua một thời gian rèn dũa giọng hát và có thêm nhiều sự trải nghiệm với nghề, đến thời điểm này, bà mẹ một con đã biết cách chạm đến tim khán giả nhạc xưa bằng cách hát mặn mà, từng trải và đầy cảm xúc. Đó cũng là lý do cô tự tin thực hiện Khúc tình xưa 3 sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ 2 album trước.

Lệ Quyên buồn vì bị trách móc chối bỏ quê hương - 3

Cách hát của Lệ Quyên trở nên đầy cảm xúc và từng trải hơn trong album Khúc tình xưa 3.

Được biết, CD mới của Lệ Quyên sẽ gồm 11 ca khúc được chọn lọc từ những bản tình ca nổi tiếng, được hàng triệu khán giả yêu mến và thuộc nằm lòng như Chuyến tàu hoàng hôn, Sương lạnh chiều đông, Ai cho tôi tình yêu, Cho vừa lòng em, Tình yêu trả lại trăng sao, Người ngoài phố,...

Đây cũng là lần đầu tiên, 2 nhạc phẩm Hoa nở về đêm của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh, và Chuyến tàu hoàng hôn của Minh Kỳ - Hoài Linh được cấp giấy phép lưu hành trên thị trường nhạc Việt. Bà mẹ một con đã phải viết đơn xin hàng chục lần để hai ca khúc này thoát khỏi lệnh cấm và có mặt trong album Khúc tình xưa 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Lệ Quyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN