Đông Nhi phản pháo khi bị nói chưa xứng làm HLV The Voice Kids

“Nếu tôi vẫn là một cô ca sỹ kém tài và thiếu năng lực, có lẽ BTC đã không tin tưởng mời tôi".

Trước thông tin Đông Nhi thay thế vợ chồng Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngồi ghế nóng The Voice Kids, nhiều ý kiến tỏ ra ngờ vực về khả năng của nữ ca sỹ, bởi cô còn non trẻ và cũng từng là thí sinh bị loại tại vòng sơ tuyển VN Idol 2007.

Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với Đông Nhi và nghe tân HLV Giọng hát Việt nhí chia sẻ cởi mở về vấn đề này.

Đông Nhi phản pháo khi bị nói chưa xứng làm HLV The Voice Kids - 1

Đông Nhi và bạn trai Ông Cao Thắng ngồi ghế đôi làm giám khảo The Voice Kids.

- Là nghệ sỹ trẻ lần đầu ngồi ghế nóng The Voice Kids, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã chuẩn bị bao lâu để tự tin đảm nhận vai trò này?

Từ lúc chúng tôi nhận lời tham gia chương trình đến ngày quay hình đầu tiên đã được 2 tháng. Tuy đó là khoảng thời gian không quá dài, nhưng chúng tôi đã tìm hiểu khá nhiều sách, báo về tâm lý trẻ nhỏ.

May mắn là trong gia đình tôi và anh Thắng đều có rất nhiều cháu chắt cùng lứa tuổi với các thí sinh The Voice Kids, nhờ vậy mà hai đứa cũng phần nào hiểu được tâm tư, suy nghĩ của các bé để không bị “khớp” khi làm giám khảo giọng ca nhí.

- Nhiều ý kiến cho rằng Đông Nhi chưa đủ chuyên môn để ngồi vào ghế nóng The Voice Kids, bởi trước đây chị không được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc và cũng từng là thí sinh bị loại từ vòng sơ tuyển Việt Nam Idol?

Đôi lúc nhìn lại quá khứ, tôi vẫn nghĩ rằng nếu trước đây cô gái Mai Hồng Ngọc (tên thật của Đông Nhi) may mắn giành chiến thắng tại VN Idol 2007, thì chưa chắc sẽ có một ca sỹ Đông Nhi của ngày hôm nay.

Nhờ những vấp ngã, thất bại của thuở trẻ, tôi mới thấy thành quả mình đạt được ở thời điểm hiện tại ý nghĩa như thế nào. Tuy xuất phát điểm của tôi chỉ là con số 0, nhưng tôi đã tự mình leo lên vị trí hiện tại bằng chính khả năng của mình.

Theo thời gian, các sản phẩm âm nhạc, MV của tôi đều được đông đảo khán giả đón nhận và giới chuyên môn đánh giá cao. Ban tổ chức có lý do để đưa ra sự lựa chọn của họ, nếu tôi vẫn là một cô ca sỹ kém tài và thiếu năng lực, có lẽ họ đã không tin tưởng mời tôi vào ghế nóng The Voice Kids.

Vai trò của tôi cũng như 3 HLV còn lại trong chương trình này là dạy dỗ, uốn nắn và truyền cảm hứng cho các giọng ca nhí. Tôi nghĩ trường hợp của mình sẽ là minh chứng thiết thực nhất để động viên những bé không may dừng chân tại chương trình này.

Thành bại tại một gameshow không quyết định được tương lai của mỗi người, chỉ cần chúng ta có sự cố gắng và kiên trì theo đuổi niềm đam mê, ngã rẽ sẽ xuất hiện vào những lúc chúng ta không ngờ tới.

Đông Nhi phản pháo khi bị nói chưa xứng làm HLV The Voice Kids - 2

Cô gái Mai Hồng Ngọc từng bị loại tại vòng sơ tuyển VN Idol 2007.

- Thời gian gần đây, Việt Nam Idol Kids cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận. Điều đó có khiến Đông Nhi và các HLV còn lại cảm thấy áp lực vì phải tạo ra nhiều chiêu trò thu hút tại The Voice Kids?

Tôi chẳng có gì để áp lực vì format của Idol Kids và The Voice Kids đều khác nhau. Kể từ ngày đặt bút ký tham gia chương trình này, tôi xác định mình đến đây là để định hướng, hỗ trợ cho các tài năng nhí theo đuổi ước mơ ca hát chứ không dùng chương trình để đánh bóng tên tuổi huấn luyện viên.

Vì vậy, tôi và các giám khảo còn lại đã nhất trí sẽ không sử dụng chiêu trò tạo sự chú ý mà chỉ muốn khán giả tập trung vào khả năng, giọng hát của các bé.

- Theo Đông Nhi, team của chị có điểm gì lợi thế so với 2 đội còn lại của Noo Phước Thịnh và Cát Tường?

Lợi thế đầu tiên của chúng tôi chính là số lượng hơn người trên ghế nóng (Cười). Trong khi các HLV khác phải tìm ekip, nhạc sỹ để hợp tác chung hỗ trợ các bé, tôi lại có bạn trai luôn đồng hành cùng mình như một nhà sản xuất âm nhạc.

Chúng tôi không bị giới hạn về mặt giờ giấc, công việc, hai đứa cũng có thể thay phiên nhau, hoặc cùng nhau hỗ trợ các bé về mọi mặt vì công ty của anh Thắng có tất cả những thứ mà các bé cần. Từ khâu hoà âm, soạn nhạc cho tới thu âm, tập vũ đạo, kể cả những điểm vui chơi, giải trí đều đã có anh Thắng và ekip hùng hậu phía sau hỗ trợ. Vì vậy, các bé sẽ được tham gia cuộc thi với tâm lý thoải mái nhất.

Ngoài ra, tôi cũng may mắn có lượng fan đông đảo luôn sẵn sàng đồng hành, sát cánh cùng mình trong mọi hoạt động. Khi tôi nhận lời tham gia The Voice Kids, họ cũng sẽ ủng hộ các bé trong đội của tôi để tiếp thêm sự tự tin cho các em trên sân khấu.

Đông Nhi phản pháo khi bị nói chưa xứng làm HLV The Voice Kids - 3

Bộ tứ quyền lực tại The Voice Kids 2016 - Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Ông Cao Thắng và Noo Phước Thịnh

- Sau 2 ngày ghi hình đầu tiên tại vòng Giấu mặt, Ông Cao Thắng không có nhiều đất diễn vì quá kiệm lời trên ghế nóng. Nhiều khán giả e ngại sự hoạt ngôn của Đông Nhi sẽ “lấn át” bạn trai tại chương trình này?

Anh Thắng ít nói một phần vì tính cách kiệm lời, phần còn lại do anh là người chủ động nhường tôi phát biểu, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của bạn trai. Trước ngày quay hình, anh ấy nói đùa với tôi rằng: “Về phần nhận xét, đánh giá các thí sinh, em hãy là người đưa ra ý kiến. Anh sẽ chỉ xuất hiện vào những phần căng thẳng, quan trọng nhất, câu nói của anh tuy ít và ngắn nhưng sẽ có sức nặng hơn”.

- Việc thay thế vợ chồng Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ngồi ghế đôi cùng bạn trai chấm thi The Voice Kids có khiến Nhi nghĩ đến chuyện “thành đôi” với Ông Cao Thắng ngoài đời?

(Cười) Hiện giờ cả tôi và anh Thắng vẫn còn rất trẻ, thay vì nghĩ quá sớm đến việc lập gia đình, chúng tôi muốn tập trung cho sự nghiệp của mình nhiều hơn. Một khi tôi tính đến chuyện lên xe hoa cũng đồng nghĩa đó là lúc tôi cảm thấy viên mãn, hạnh phúc nhất trong cuộc sống.

Ngoài anh ấy ra, tôi không còn vướng bận hay lo lắng về những dự định, công việc còn dang dở nữa.

- Cảm ơn Đông Nhi về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN