Bộ Văn hóa không kết luận Sơn Tùng đạo nhạc

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

“Khi so sánh giữa hai bài thì giai điệu có những nét tương đồng nhưng cơ bản thì khác nhau. Nếu qui chụp đạo nhạc thì cũng không được mà theo tôi là sáng tác có ảnh hưởng của âm nhạc Hàn Quốc”, ông Đào Đăng Hoàn – Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết.

Chiều qua (28/11), lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có buổi họp về nghi vấn việc đạo nhạc ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của ca sĩ trẻ Sơn Tùng. Tham dự buổi họp có lãnh đạo Cục điện ảnh, Cục bản quyền tác giả, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Văn phòng Bộ, Vụ pháp chế, nhạc sĩ Phó Đức Phương – Giám đốc Trung tâm bản quyền âm nhạc, nhạc sĩ An Thuyên – Nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bộ Văn hóa không kết luận Sơn Tùng đạo nhạc - 1

Ca sĩ Sơn Tùng bị dư luận nghi vấn là đạo ca khúc Because i miss you của Hàn Quốc

Trao đổi với ông Đào Đăng Hoàn – Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau buổi họp, ông cho biết, vấn đề đạo nhạc lâu nay đã được dư luận báo chí và xã hội nói đến rất nhiều. Thế nên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đặt ra đây là vấn đề cần được quản lý chặt chẽ và giao trách nhiệm cho các cơ quan quản lý và chuyên môn của bộ chỉ đạo định hướng vấn đề này dựa trên các văn bản pháp luật và dựa trên thực tế.

“Từ lâu nay vấn đề đạo nhạc đã được nói nhiều, đó là cái không tốt. Cụ thể là bài hát Chắc ai đó sẽ về bị dư luận nói là đạo nhạc từ bản Because I miss you của Hàn Quốc. Tuy nhiên sau khi Hội đồng xem xét và mang hai bản nhạc ra so sánh (bản nhạc bằng nốt trên giấy) thì chúng tôi thấy không giống nhau kể cả phần lời và phần nhạc. Nhưng cũng có những nét gọi là tương đồng một vài chỗ, tuy nhiên, theo chúng tôi đó là việc ngẫu nhiên”.

Ông Hoàn cũng cho biết, phía đối tác sử dụng bài hát “Chắc ai đó sẽ về”, có đưa ra một bằng chứng là cái vi bằng – xác nhận của văn phòng Thừa Phát Lại, là đã có thư trả lời qua email của công ty quản lý nghệ sĩ có tác giả sáng tác bài hát "Because I miss you". Trong đó công ty bên Hàn Quốc có nói rằng, bài hát của Sơn Tùng có một số chỗ tương đồng nhưng họ không xem đây là vấn đề đạo nhạc.

Chia sẻ thêm ý kiến cá nhân về trường hợp của Sơn Tùng ông Đào Đăng Hoàn cho rằng, có thể Sơn Tùng đã nghe quá nhiều âm nhạc Hàn Quốc nên có sự ảnh hưởng trong sáng tác.

“Khi so sánh giữa hai bài thì giai điệu có những nét tương đồng nhưng cơ bản thì khác nhau. Nếu qui chụp đạo nhạc thì cũng không được mà theo tôi là sáng tác có ảnh hưởng của âm nhạc Hàn Quốc. Tôi cũng đã nghe kĩ bài hát của Sơn Tùng và thấy toàn bộ phần điệp khúc sau mang âm điệu của chèo Bắc Bộ. Mà chèo Bắc Bộ là văn hóa của người Việt Nam”, ông Đào Đăng Hoàn nói.

Bộ Văn hóa không kết luận Sơn Tùng đạo nhạc - 2

Phía công ty Hàn Quốc cũng không xem tác phẩm của Sơn Tùng là đạo nhạc

Ông Đào Đăng Hoàn cũng cho biết, trong buổi họp đã có rất nhiều ý kiến phân tích về ca khúc và nói chung ai cũng muốn giáo dục lớp trẻ nhưng trên cơ sở tạo điều kiện để họ phát triển.

Buổi họp đi đến kết luận cuối cùng là đề nghị ca sĩ Sơn Tùng có thể sản xuất thêm một vài bản phố khác để khán giả thấy rõ được sự khác nhau về giai điệu và lời hát giữa ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” với ca khúc “Because I miss you” của Hàn Quốc", ông Đào Đăng Hoàn nói.

Như thông tin đã đưa trước đó, Cục Bản quyền tác giả đã ủy quyền cho Hội Âm nhạc Việt Nam thành lập Hội đồng thẩm định ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”, gồm các nhạc sĩ gạo cội như Trương Ngọc Ninh, Đỗ Bảo, Dương Khắc Linh, Phó Đức Phương...Sau khi xem xét Hội đồng thẩm định đã đưa ra kết luận là ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng đã đạo “Because I miss you” của tác giả Hàn Quốc và đề nghị cấm lưu hành.

Trong khi đợi kết luận cuối cùng từ Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du Lịch, ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng đã bị một số website nghe nhạc lớn của Việt Nam tạm gỡ bỏ ra khỏi hệ thống.

"Việc đạo nhạc nếu lôi ra hết sẽ rất khủng khiếp"
Bạn thấy ca khúc Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng như thế nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN