Bộ tứ tài năng nhí sở hữu giọng hát "nhỏ mà lắm võ"

Hồ Văn Cường, Công Quốc, Quang Anh, Huyền Trân dù nghèo khó nhưng đam mê ca hát thì mãnh liệt.

Hồ Văn Cường

Hồ Văn Cường (13 tuổi) đến từ huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang đang là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện tại chương trình Vietnam Idol kids mùa đầu tiên, mới lên sóng cách đây không lâu.

Bộ tứ tài năng nhí sở hữu giọng hát "nhỏ mà lắm võ" - 1

Cậu bé Hồ Văn Cường.

Tại đêm đầu tiên (24.4), Hồ Văn Cường thể hiện 2 ca khúc mang âm hưởng dân ca: Lý đất giồng Bà năm cùng một câu vọng cổ. Với chất giọng mềm mại và truyền cảm, cậu bé đã lấy nhiều nước mắt của 2 nữ giám khảo Tóc Tiên - Văn Mai Hương và rất đông khán giả xem truyền hình.

Sau đêm thi, phần trình diễn của Cường được dân mạng truyền tay nhau và thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều lời khen ngợi dành cho chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng nghị lực vươn lên trong cuộc sống của cậu bé người nhỏ thó mà ý chí vô song.

Bộ tứ tài năng nhí sở hữu giọng hát "nhỏ mà lắm võ" - 2

Gia cảnh nghèo khó của Hồ Văn Cường.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ phải làm mướn chạy ăn từng bữa, Hồ Văn Cường bắt đầu đi hát đám cưới từ năm lớp 6. Mỗi lần đi hát đám cưới, Cường nhận được cat-sê từ 200 đến 300 ngàn đồng mang về phụ giúp bố mẹ.

Gia cảnh khó khăn nhưng Cường luôn nuôi đam mê ca hát. Cậu bé hi vọng mnìh sẽ trở thành một giọng ca chuyên nghiệp trong tương lai, nhưng trước mắt, cậu mong mình có điều kiện được học hết lớp 12.

Mới đây, bé Hồ Văn Cường đã được ca sĩ Phi Nhung quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí, đồng phục, sách giáo khoa,…cho đến khi bé học hết cấp 3 theo đúng nguyện vọng. 

Lê Công Quốc

Lê Công Quốc là cậu bé gây sốt Giọng hát Việt nhí 2015 với chất giọng dân ca ngọt ngào. Xuất hiện trong tập 1 Giấu mặt với ca khúc À ơi tình cảm, giọng ca 12 tuổi đã khiến bộ 3 huấn luyện viên quyền lực đồng loạt bấm nút xoay ghế.

Bộ tứ tài năng nhí sở hữu giọng hát "nhỏ mà lắm võ" - 3

Bố mẹ Công Quốc bán bánh bột lọc kiếm sống.

Trong số các thí sinh Giong hát Việt nhí năm ngoái, cuộc sống của Công Quốc tại Phan Thiết có phần kém may mắn hơn. Để kiếm tiền nuôi gia đình, mẹ của cậu bé 12 tuổi phải đi khắp phố rao bán bánh bột lọc, còn bố làm công việc sửa quạt máy. Mãi gần đây, gia đình em mới có dịp đoàn tụ và cùng vào Nam sinh sống, lập nghiệp bằng công việc quen thuộc dưới quê.

Bộ tứ tài năng nhí sở hữu giọng hát "nhỏ mà lắm võ" - 4

Cậu bé gây ấn tượng tại Giọng hát Việt nhí với chất giọng ngọt ngào.

Dù khó khăn nhưng Công Quốc vẫn nuôi đam mê ca hát, và gây được ấn tượng tại Giọng hát Việt nhí với những màn thể hiện dân ca ngọt ngào, thấm đẫm tình quê hương. Tuy không đoạt giải cao nhất, nhưng Công Quốc có đã có cơ hội để thay đổi cuộc sống khi được khán giả cả nước biết đến.

Quang Anh

Quán quân Giọng hát Việt 2013 Quang Anh sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Năm lên 10, em mắc bệnh viêm màng não tưởng không qua nổi. Nhưng nhờ nỗ lực của gia đình và trời thương, Quang Anh giữ được mạng sống.

Mẹ Quang Anh làm nghề lao công nên hàng ngày, Quang Anh theo phụ giúp mẹ thu gom rác để kiếm sống. Ngoài ra, mẹ của Quang Anh còn bán bánh khoai, bánh ngô, bánh gối. Những lúc mẹ bán hàng, cậu bé thường ra giúp mẹ việc vặt và cầm theo đàn guitar, hát cho mẹ nghe và thu hút khách.

Bộ tứ tài năng nhí sở hữu giọng hát "nhỏ mà lắm võ" - 5

Quang Anh từng theo mẹ đi làm lao công.

Chiến thắng tại The Voice Kids 2013 giúp Quang Anh có được một số tiền nhất định để chuẩn bị tương lai. Hiện tại, nhờ tiền cát-xê đi diễn mà cuộc sống của gia đình Quang Anh đã bớt khó khăn hơn.

Hiện tại, Quang Anh vẫn theo đuổi việc học tập, song song với nuôi ước mơ ca hát. Mong ước của anh chàng là có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp đa năng, có giọng hát hay, ngoại hình sáng và vũ đạo bài bản.

Huyền Trân

Huyền Trân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống trong một ngôi chùa tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Cuộc sống ở chùa thiếu thốn trăm bề nhưng em vẫn đam mê ca hát, đặc biệt là nhạc Trịnh.

Tham dự The Voice Kids 2014, tuy không vào sâu và giành giải thưởng nhưng Huyền Trân đã khiến nhiều người xúc động bởi hoàn cảnh éo le và nể phục vì tài năng. Đặc biệt khả năng hát nhạc Trịnh của Huyền Trân từng khiến nhiều người... ngả mũ.

Bộ tứ tài năng nhí sở hữu giọng hát "nhỏ mà lắm võ" - 6

Huyền Trân mồ côi cả cha lẫn mẹ và phải ở từ nhỏ trong chùa.

Để giúp cô bé có tương lai tốt đẹp hơn và cũng vì sư thầy ở chùa đã lớn tuổi, nam ca sĩ Quang Lê đã nhận Huyền Trân làm con nuôi, đón em về trung tâm TP HCM và giúp đỡ để em được đi hát. 

Hiện tại, Huyền Trân đang đi học ở một trường quốc tế và vẫn đi diễn ở nhiều địa điểm để có thêm cát-sê trang trải cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN