"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao

Sự kiện: Học viện ngôi sao

Huyền Trang chính thức phải chia tay Học viện ngôi sao khiến Huy Tuấn tiếc nuối.

Đêm liveshow tối 16/4 của Học viện ngôi sao đã diễn ra với 6 màn biểu diễn của các học viên thuộc Top 3 xuất sắc nhất và Top 3 nguy hiểm. 

Trong Top 3 lọt vào vòng nguy hiểm có Huyền Trang, hotboy Huỳnh Anh và Trường Giang. Hai thí sinh nam đã may mắn ở lại Học viện nhưng Huyền Trang bị loại. "Bà mẹ một con” chỉ nhận được 17,63% số phiếu bình, thấp hơn nhiều so với hai học viên còn lại.

"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao - 1

Huyền Trang trên sân khấu Học viện ngôi sao 16/4

Trong đêm quyết định vào tối 16/4, Huyền Trang đã chọn ca khúc Hãy nói lời yêu thuộc phong cách nhạc dance sôi động đúng sở trường. Đây là một bài hát có tiết tấu khác hoàn toàn với Chiếc khăn piêu mà Huyền Trang đã trình diễn trước đó 1 ngày.

Tiết mục của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ bộ ba giám khảo. Nhạc sỹ Huy Tuấn và chuyên gia vũ đạo Alex đều đánh giá phần trình diễn của Huyền Trang cao hơn phần biểu diễn quên lời của hotboy Huỳnh Anh hay ca khúc đệm guitar của Trường Quang.

Chính vì vậy, ngay khi kết quả được công bố, Huy Tuấn tỏ ra khá bất ngờ và tiếc nuối cho "bà mẹ 1 con" xinh đẹp.

Sau đêm liveshow, giám đốc Học viện âm nhạc có chia sẻ: “Tôi tiếc cho kết quả này, Huyền Trang lẽ ra chưa phải dừng chân ở đây nếu Trang nhìn ra sở trường của mình và phát huy nó sớm hơn”.

"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao - 2

Huy Tuấn động viên Huyền Trang khi cô bị loại

Phần trình diễn của Huyền Trang với ca khúc Hãy nói lời yêu

Huyền Trang là giọng ca duy nhất trong Học viện ngôi sao đã lập gia đình và có một con nhỏ. Tuy nhiên, cô không muốn nói về chuyện riêng vì sợ người khác chỉ trích cô không chăm sóc con cái.

Thực tế, trong thời gian sống tại Ngôi nhà chung với các học viên khác, Trang là một người rất nhạy cảm, mau nước mắt. Cho dù khá sốc khi bị loại nhưng cô đã nhận được nhiều sự khích lệ từ các chuyên gia và bạn bè trong Học viện.

Trang chia sẻ, cô sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ ca hát để trở thành ca sỹ thực thụ. Còn trước hết, điều cô mong muốn nhất chính là trở về Đà Nẵng, đoàn tụ chồng con.

"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao - 3

Tiết mục của Huỳnh Anh chưa thuyết phục được khán giả

Cũng trong đêm liveshow tối qua, khán giả đã được chứng kiến những nỗ lực của Huỳnh Anh khi rơi vào Top nguy hiểm. Tuy nhiên phần trình diễn ca khúc tiếng Anh Bad day của anh không được suôn sẻ. Nam diễn viên lúng túng tới mức quên lời.

"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao - 4

Trong khi đó Trường Giang quyết định trở về với hình ảnh đơn giản vốn có của mình. Anh vừa chơi guitar vừa hát bài Yên bình.

Nghe Trường Giang biểu diễn, khán giả tưởng như được nghe một câu chuyện về chính anh, một chàng trai đang loay hoay trên con đường theo đuổi ước mơ.

"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao - 5

Hòa Minzy

Mở đầu phần trình diễn của Top 3 học viên xuất sắc tuần này là Hòa Minzy. Hotgirl 19 tuổi liên tục lọt vào danh sách thí sinh ưu tú. Cô nhận được nhiều kỳ vọng của các chuyên gia. Tuy nhiên, phần trình diễn Chuyện như chưa bắt đầu của Hòa Minzy bị đánh giá là sa sút phong độ.

"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao - 6

Kim Thành

Kim Thành ngày một chứng tỏ bản lĩnh trên sân khấu. Cô gái trẻ được chuyên gia Phương Linh dành nhiều lời khen ngợi. Kim Thành chọn hát Forever and one để khoe giọng ca đầy nội lực của mình. Đây cũng là một thử thách lớn với cô gái bé nhỏ.

"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao - 7

Gia Bảo

Người nổi bật nhất trong đêm qua chính là Gia Bảo (Bảo Kun). Chàng trai 19 tuổi tiếp tục phát huy thế mạnh Rap của mình. Anh đem đến 2 bản hit gắn liền với tên tuổi của FB Boiz: Để em rời xa và Em không quay về. Với phần trình diễn cá tính, Gia Bảo một lần nữa trở thành học viên xuất sắc nhất tuần này, được nhận ngôi sao ưu thế.

Phần trình diễn của Gia Bảo - học viên xuất sắc nhất trong liveshow tuần này

"Bà mẹ một con" bị loại khỏi Học viện ngôi sao - 8

Hồ Trung Dũng

Nam ca sỹ Hồ Trung Dũng làm khách mời trong đêm liveshow tối qua. Anh lựa chọn một ca khúc nhạc jazz nổi tiếng Cry me a river từng được ca sỹ Michael Bublé thể hiện. Trung Dũng cũng chia sẻ bài học cho các học viên Học viện ngôi sao, muốn làm một ngôi sao cần có 3 điều: phải ý thức được mình là người của công chúng, chân thành với khán giả và có một nền tảng văn hóa tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi - Ảnh: Ân Nguyễn ([Tên nguồn])
Học viện ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN