43 tuổi, ca sỹ hải ngoại Thủy Tiên vẫn không ngại độc thân

Sự kiện: Sao Việt

"Đến lúc này, tôi cũng chẳng còn thiết tha với chuyện kết hôn, cũng chẳng có dự tính sinh con cái" - Giọng ca Cô bé dỗi hờn chia sẻ.

Sau 15 năm rời quê hương để sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp ca hát, mới đây, nữ ca sỹ Cô bé dỗi hờn đã có chuyến trở lại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện liveshow riêng kỷ niệm 25 năm ca hát, cũng như đánh dấu chặng đường ca hát đầy hoa hồng trải dài từ Việt Nam tới Mỹ.

Xuất hiện trước báo giới tại buổi họp báo giới thiệu liveshow chiều qua (5.3), nữ ca sỹ hải ngoại nổi tiếng với vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chị đã ngoài 43 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó.

"Qua một lần đổ vỡ vì cuộc hôn nhân vội vàng, bây giờ tôi hiểu ra nhiều điều, biết cách đối xử với người bên cạnh hơn. Đến lúc này, tôi cũng chẳng còn thiết tha với chuyện kết hôn, cũng chẳng có dự tính sinh con cái sau khi mẹ tôi qua đời. Đó là lý do tôi vẫn một mình đi đi về về dù nay đã bước sang độ tuổi ngoài tứ tuần. Có lẽ sau này tôi sẽ nhận một đứa trẻ nào đó làm con nuôi, vì tôi không muốn ràng buộc với ai bằng hôn thú và cũng chẳng còn trẻ tuổi để sinh con nữa", Thủy Tiên chia sẻ.

43 tuổi, ca sỹ hải ngoại Thủy Tiên vẫn không ngại độc thân - 1

Thủy Tiên vẫn trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 43.

Tuy chuyện tình của Thủy Tiên gặp không ít trắc trở, lận đận, nhưng cái duyên của cô đối với nghệ thuật và đam mê ca hát vẫn đẹp như chuyện cổ tích và bù bắp đắp lại phần nào những thiệt thòi trong hôn nhân. 

Từng là một trong những cái tên được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến vào những năm 1990, giọng ca Mong đợi ngậm ngùi cho biết, điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất là sau mười mấy năm không hoạt động gì ở quê nhà, nhưng khi ra ngoài đường, cô vẫn được nhiều người nhận ra và chào hỏi.

"Lúc mới về Việt Nam, tôi cứ nơm nớp lo sợ không biết bây giờ khán giả sẽ đón nhận mình ra sao, họ có còn nhớ mình hay không? Nhưng khi nhìn thấy đông đảo khán giả trung niên vẫn nhớ tới và dành cho mình nhiều tình cảm yêu mến, tôi cảm thấy bản thân quá may mắn. 

Đó là lý do tôi nhận lời làm liveshow Sol Vàng, đây sẽ là dịp để tôi hát hết mình, hát bằng tất cả khả năng để trọn vẹn một lần cảm ơn tình cảm mà khán giả đã dành cho mình trong suốt mấy mươi năm qua", Thủy Tiên cho hay.

43 tuổi, ca sỹ hải ngoại Thủy Tiên vẫn không ngại độc thân - 2

Trong liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát, nữ danh ca hải ngoại sẽ hát bằng tất cả khả năng để tri ân những khán giả đã nhớ tới cô suốt quãng thời gian vắng bóng vừa qua.

Được biết, trong liveshow Sol Vàng - Em sẽ về sắp tới, toàn bộ cuộc đời của nữ ca sỹ Thủy Tiên, từ lúc chập chững vào nghề cho đến khi tỏa sáng nhất sẽ được tái hiện lại một cách rõ rệt qua bàn tay dàn dựng của Nguyễn Quang - con trai nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9.

Đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát và đánh dấu sự trở lại của Thủy Tiên sau 15 năm xa quê sẽ được diễn ra vào lúc 20h, ngày 14.3 tại nhà hát Hòa Bình, TP.Hồ Chí Minh. Nữ ca sỹ Hiền Thục, Kasim Hoàng Vũ sẽ là những khách mời đặc biệt trong chương trình này.

43 tuổi, ca sỹ hải ngoại Thủy Tiên vẫn không ngại độc thân - 3

Kasim Hoàng Vũ đến chúc mừng đàn chị tại buổi họp báo.

Thuỷ Tiên có tên gọi đầy đủ là Huyền Tôn Nữ Thuỷ Tiên. Gia đình là người dòng dõi hoàng tộc Huế nhưng cô được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. 

Nổi tiếng trong làng ca nhạc Sài Gòn từ những năm 1990, ca sĩ Thủy Tiên được khán giả nhớ đến qua phong cách trẻ trung và giọng hát đặc biệt qua các ca khúc hit Cô bé dỗi hờn, Mong đợi ngậm ngùi, Hứa đi anh, Vì sao, Trò chơi, Oẳn tù tì… Và trong suốt thập niên 90, tên tuổi của Thuỷ Tiên vẫn luôn là một trong những giọng hát được yêu thích nhất. 

Sự xuất hiện của nữ ca sỹ trong làng nhạc nhẹ thời bấy giờ như một cơn gió lạ. Những màn trình diễn của cô luôn mang lại niềm phấn khích cho giới trẻ bằng nét sinh động và duyên dáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN