"Cánh cửa hẹp" của Sơn Tùng tại EMA châu Á 2015

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

Chiến thắng thuyết phục tại Việt Nam nhưng con đường đến Milan của Sơn Tùng không hề dễ dàng.

Sơn Tùng vừa trở thành đại diện Việt Nam tham gia tranh giải MTV EMA (European Music Awards) ở hạng mục Best Worldwide Act. Chiến thắng của chàng ca sĩ đến từ Thái Bình là hết sức thuyết phục khi anh “đè bẹp” nhiều tiền bối tại Vpop như Trịnh Thăng Bình, Hoàng Thùy Linh,… Chỉ có mình Đông Nhi với lượng fan đông đảo có thể cạnh tranh với Sơn Tùng nhưng cuối cùng với sự đoàn kết, các fan của Sơn Tùng mang về cho thần tượng của mình thành quả ngọt ngào khi trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia tranh giải EMA 2015.

Việc Sơn Tùng trở thành đại diện của Việt Nam tham dự EMA 2015 là một niềm tự hào lớn với chàng ca sĩ này bởi 2 đại diện trước đó của Việt Nam là Hà Hồ và Mỹ Tâm đều là những tên tuổi gạo cội, có trên 10 năm kinh nghiệm đi hát và đã ra mắt vô số các album, single. Trong khi đó, Sơn Tùng mới chỉ đi hát chính thức được 3 năm và thậm chí còn chưa ra mắt một album nào.

Thành công vang dội là thế nhưng con đường phía trước của Sơn Tùng tại MTV EMA 2015 vẫn con rất trông gai. Theo thể lệ của ban tổ chức, việc bình chọn cho hạng mục Best Worldwide Act sẽ diễn ra trong 4 vòng: Vòng bình chọn quốc gia, Vòng bình chọn khu vực Đông Nam Á, Vòng bình chọn châu lục và Vòng bình chọn thế giới.  

"Cánh cửa hẹp" của Sơn Tùng tại EMA châu Á 2015 - 1

Sơn Tùng đánh bại các đối thủ trong nước để tranh tài tại EMA Đông Nam Á.

Với lượng fan đông đảo ngang với Mỹ Tâm, vô địch vòng Đông Nam Á có lẽ  sẽ là một mục tiêu khả thi với Sơn Tùng bởi ngay tại vòng quốc gia, Sơn Tùng đã giành được 1,3 triệu lượt phiếu bầu -  một con số kỉ lục trong lịch sử 3 năm có mặt tại Việt Nam của MTV  EMA. (Năm 2013 Mỹ Tâm chỉ giành được hơn 33 nghìn phiếu, năm 2014 Hồ Ngọc Hà cũng chỉ dành được 240 nghìn phiếu). 

Năm 2013, với số phiếu chỉ 33 nghìn ở trong nước nhưng Mỹ Tâm đã đả bại các đối thủ khác từ Thái Lan, Philipines,.. để trở thành đại diện Đông Nam Á bước vào cuộc tranh tài với các đại diện từ Trung Quốc – HongKong – Đài Loan.

Năm nay, Sơn Tùng giành được tới 1,3 triệu phiếu bầu trong nước nên khả năng anh vô địch khu vực Đông Nam Á là rất cao. Một lợi thế nữa mà Sơn Tùng đang nắm trong tay đó đại diện năm nay của các nước trong khu vực Đông Nam Á đều là những tên tuổi trẻ chưa có nhiều fan ở các nước này. Chính vì thế, một suất đại diện Đông Nam Á dành cho Sơn Tùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu fan của anh thật sự cố gắng và đoàn kết trong việc bình chọn cho thần tượng.

Tuy nhiên, nếu giành được EMA Đông Nam Á rồi, liệu con đường đến Milan của Sơn Tùng có dễ dàng hơn? Câu trả lời là: Rất khó. EMA là giải thưởng được tính trên kết quả phiếu bầu. Đây là điều bất lợi rất lớn cho các quốc gia khác khi phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Năm 2011, nhóm nhạc Big Bang với sự nổi tiếng khắp châu Á và thế giới, đã đánh bại cả Britney Spears về mặt phiếu bầu khi dành được 158 triệu phiếu. Các năm sau, đại diện các khu vực khác đều phải “nhường” suất dự EMA thế giới cho các đại diện đến từ Trung Quốc. Dân số quá đông (1.4 tỷ người) khiến cho các đại diện của Trung Quốc luôn dành lợi thế lớn trong cuộc chạy đua về phiếu bầu với Việt Nam hay các quốc gia ít dân khác. Những năm gần đây, đại diện của khu vực châu Á tham dự EMA đều thuộc về Trung Quốc với các đại diện như Lý Vũ Xuân, Hàn Canh,…

"Cánh cửa hẹp" của Sơn Tùng tại EMA châu Á 2015 - 2

Vô địch Đông Nam Á sẽ là mục tiêu khả dĩ của Sơn Tùng.

Với thực tế đó, việc Sơn Tùng lọt vào vòng châu lục hay thế giới để đến dự buổi trao giải thưởng tại Milan là điều không tưởng. Tuy nhiên, với sự cố gắng của anh cũng như lượng fan đông đảo trong nước, vị trí đại diện khu vực Đông Nam Á như Mỹ Tâm đã làm được là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Hiện tại chàng trai Thái Bình đang hạn chế chạy show để chuẩn tất cả về tinh thần cũng như sức khỏe để có thể đạt kết quả tốt nhất tại vòng  bình chọn Đông Nam Á, sẽ bắt đầu từ ngày 15.9 sắp tới.

MTV EMA (European Music Awards) là một trong 4 hệ thống giải thưởng danh giá nhất của MTV, được tổ chức thường nên tại một nước châu Âu. Cùng với MTV VMA (Video Music Awards) và MTV VMAJ (Video Music Awards Japan), MTV EMA đã trở thành 1 trong 3 giải thưởng âm nhạc có ảnh hưởng nhất thế giới. Đặc biệt hơn, MTV EMA là giải thưởng duy nhất của MTV mà trong đó, các nghệ sĩ từ khắp các quốc gia trên thế giới có thể góp mặt tranh tài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN