3 "hoàng tử ếch" chinh phục Mỹ Tâm

Sự kiện: Mỹ Tâm

Đức Phúc, Ya Suy và Lương Viết Quang đều là những học trò của Mỹ Tâm có giọng hát ngọt ngào dù không sở hữu vẻ ngoài điển trai. Họ giống như những chàng hoàng tử ếch không có ngoại hình xuất sắc nhưng lại có giọng hát có thể chinh phục được trái tim các cô gái.

Đức Phúc

Cậu học trò 18 tuổi của Mỹ Tâm đang nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi giọng hát đầy nội lực và cảm xúc. Tại Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc đã gây sốt ngay từ vòng Giấu mặt khi thể hiện ca khúc tiếng Anh I'm not the only one. Cậu bé nhút nhát và có thói quen đung đưa trên sân khấu khiến cả 4 HLV đều phải tranh giành trước khi quyết định về đội của Mỹ Tâm.

3 "hoàng tử ếch" chinh phục Mỹ Tâm - 1

Đức Phúc gây sốt từ vòng Giấu mặt.

Qua từng đêm thi, hình ảnh bẽn lẽn ngày nào của Đức Phúc dần mất đi. Với sự chỉ dạy của HLV Mỹ Tâm, chàng sinh viên trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội ngày nào đã tự tin hơn trên sân khấu và thể hiện tốt nhiều ca khúc tiếng Việt từ nhạc trẻ đang rất hot như Chắc ai đó sẽ về đến Huyền thoại mẹ - tác phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Video Đức Phúc thể hiện "Chắc ai đó sẽ về".

Đức Phúc không sở hữu khuôn mặt điển trai như Sơn Tùng M-TP nhưng anh chàng lại có một chất giọng đặc biệt và đầy nội lực. Chính vì vậy, Đức Phúc đã thổi một làn gió mới hoàn toàn cho Chắc ai đó sẽ về. Với Huyền thoại mẹ, thí sinh này cũng biểu diễn rất cảm xúc khiến Mỹ Tâm và nhiều khán giả bật khóc. Ngoài ra, Đức Phúc cũng có gu thẩm mỹ rất tốt. Dù không điển trai nhưng anh vẫn diện những bộ trang phục khá chất ở ngoài đời lẫn sân khấu.

Học trò 18 tuổi của Mỹ Tâm đang được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm cho những thí sinh còn lại đang tranh ngôi vị Quán quân của Giọng hát Việt 2015.

Ya Suy

Quán quân của Vietnam Idol 2013 từng được Mỹ Tâm rất ưu ái ngay từ vòng Thử giọng. Cô đã là người đầu tiên trong BGK muốn chọn Ya Suy đi tiếp dù nhạc sĩ Quốc Trung khi đó kịch liệt phản đối. Mỹ Tâm cũng rất nghiêm khắc với chàng trai Tây Nguyên này mỗi khi anh biểu diễn chưa tốt trên sân khấu.

3 "hoàng tử ếch" chinh phục Mỹ Tâm - 2

Mỹ Tâm hết lòng ủng hộ Ya Suy đăng quang Thần tượng âm nhạc.

Trong đêm Gala Chung kết của Vietnam Idol 2013, chính Mỹ Tâm đã là người đề xuất để song ca cùng với Ya Suy ca khúc Tình về nơi đâu. Có thể nói, tiết mục song ca này tạo hiệu ứng rất tốt và phần nào giúp Ya Suy đăng quang ở mùa giải năm đó. 

Ya Suy không sở hữu khuôn mặt điển trai và vẫn luôn không tự tin trên sân khấu. Nhưng sự chất phác và hiền lành của Ya Suy thời điểm bấy giờ chính là điểm cộng khiến Mỹ Tâm hết lòng nâng đỡ anh tại cuộc thi. Giọng hát Ya Suy cũng không quá xuất sắc nhưng lại có cảm xúc đặc biệt đã chinh phục được trái tim Mỹ Tâm lẫn khán giả.

Video Mỹ Tâm song ca với Ya Suy "Tình về nơi đâu".

Lương Viết Quang 

Gặp Mỹ Tâm tại cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2011, Lương Viết Quang chinh phục Mỹ Tâm bởi giọng hát trầm ấm và tình cảm. Sau khi đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất ở cuộc thi này 1 năm, anh đã ra mắt album Căn bản dưới sự hậu thuẫn của Mỹ Tâm. Đây cũng là lần đầu tiên, công ty của Mỹ Tâm đứng ra làm nhà sản xuất cho album của một ca sĩ khác không phải là cô. Sau đó, Lương Viết Quang còn là khách mời đặc biệt trong liveshow Cho một tình yêu của "họa mi tóc nâu".

3 "hoàng tử ếch" chinh phục Mỹ Tâm - 3

Lương Viết Quang là ca sĩ đầu tiên được Mỹ Tâm giúp ra album riêng.

Lương Viết Quang không phải là một chàng trai hút khán giả bởi ngoại hình hay vũ đạo, anh sở hữu giọng hát tình cảm và điều đó đã chinh phục được Mỹ Tâm. Ngoài ra, chính sự chân thành và kiên trì của anh đã khiến Mỹ Tâm quyết định hỗ trợ nam ca sĩ này hết mình. Tuy nhiên, vì theo đuổi dòng nhạc khá kén người nghe mà Lương Viết Quang chưa trở thành một cái tên đình đám.

Video Mỹ Tâm và Lương Viết Quang song ca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Mỹ Tâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN