'Gậy tự sướng' là món quà 'hot' ở Anh mùa Noel

Trong khi Hàn Quốc cấm bàn thì Vương quốc Anh đang bán rất chạy sản phẩm này.

Gậy tự sướng là một thiết bị đang "làm mưa làm gió" trong thời gian gần đây vì tính tiện dụng của nó. Với gậy tự sướng, người dùng có thể chụp một bức ảnh rộng của cá nhân, nhóm bạn đẹp mắt hơn. Thậm chí sản phẩm này còn lọt vào danh sách bình chọn sản phẩm của năm trên Tạp chí Time.

Hiện có rất nhiều hãng sản xuất cùng chạy đua làm ra sản phẩm này, nhưng phải kể đến Neil Harvey và Steve Pengelly ở Vương quốc Anh. Cặp đôi này đã nghiên cứ và phát triển 5 loại gậy tự sướng khác nhau, trong đó loại chỉ dùng làm giá đỡ điện thoại có giá 12,56 USD (phải hẹn giờ chụp trên smartphone) và loại tích hợp tính năng bluetooth để chụp linh hoạt có giá 23,56 USD.

'Gậy tự sướng' là món quà 'hot' ở Anh mùa Noel - 1 Khoảnh khắc "tự sướng" ở Buckingham Palace, London. Ảnh: Andy Hall for the Observer.

 

Đặc biệt có một thông tin khá thú vị, theo Phone Arena, Harvey và Pengelly bắt đầu thành lập công ty sau khi tham dự đám cưới của một người bạn ở châu Á. Hai người này đã sững sờ khi nhìn thấy hàng trăm khách mời sử dụng điện thoại để chụp hình tự sướng. Đó là khoảnh khắc hai nhận ra rằng, có thể kiếm tiền từ một sản phẩm phục vụ nhu cầu này.

Kết quả, Neil Harvey và Steve Pengelly đã bán được tổng cộng 6.000 gậy tự sướng từ giữa tháng 8 tới cuối tháng 11/2014 ở Anh. Sau đó, Neil Harvey và Steve Pengelly cũng đã chuẩn bị thêm 5.000 sản phẩm để bán trong mùa Giáng Sinh năm nay.

Trong khi đó, gậy tự sướng được tích hợp kết nối bluetooth lại bị cấm bán ở Hàn Quốc vì một số lý do an ninh. Theo nghiên cứu của Bộ Khoa học Hàn Quốc, những chiếc gậy này do có chức năng bluetooth nên được đưa vào danh sách "Các thiết bị truyền thông có khả năng truyền phát tín hiệu". Vì vậy, những chiếc gậy này trước khi bán ra ngoài thị trường cần được kiểm định nghiêm ngặt bởi chính phủ Hàn Quốc.

 Từ đó, chính phủ Hàn quốc phát đi thông báo cấm bán những chiếc gậy tự sướng, đồng thời đưa ra mức phạt lên đến 30 triệu won (tương đương 27.000 USD) và 3 năm tù giam cho hành vi buôn bán trái phép sản phẩm này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN