TQ: Tàu sân bay thứ hai sẽ phức tạp, đa dụng hơn

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ hai có khả năng chuyên chở nhiều máy bay chiến đấu hơn chiếc Liêu Ninh đầu tiên.

TQ: Tàu sân bay thứ hai sẽ phức tạp, đa dụng hơn - 1

Tàu sân bay Liêu Ninh được Trung Quốc tân trang lại có trọng lượng 55.000 tấn.

Ngoài khả năng vận tải lớn hơn, tàu sân bay thứ hai dự kiến sẽ có hệ thống cảnh báo máy bay chiến đấu địch, máy bay chống ngầm, trực thăng, theo thông tin từ người phát ngôn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Theo chủ tịch hội đồng tư vấn quốc gia Yin Zhuo, chiếc tàu thứ hai sẽ đủ lớn để máy bay chiến đấu J-15 và các loại máy bay khác có thể đỗ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng tuyên bố về việc đóng mới tàu sân bay thứ hai tại cảng Đại Liên.

Theo chủ tịch Yin Zhuo, tàu sân bay mới có thiết kế phức tạp hơn giúp chuyên chở nhiều vũ khí, máy bay, nhiên liệu, do đó tăng khả năng di chuyển trên biển.

TQ: Tàu sân bay thứ hai sẽ phức tạp, đa dụng hơn - 2

Bức ảnh mới được Tân Hoa Xã công bố này có hình ảnh máy bay chiến đấu nội địa J-15 đậu trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Ngoài ra, tàu sân bay mới sẽ được lắp hệ thống cảnh báo sớm máy bay địch, máy bay chống ngầm và trực thăng với mục đích di tản. Hiện tại, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc là chiếc Liêu Ninh 55.000 tấn được Ukraine đóng từ năm 1988. Chiếc tàu này ban đầu được đặt tên là Riga, sau đó đổi tên thành Varyag rồi được Hải quân Trung Quốc mua lại, tân trang và bắt đầu sử dụng từ tháng 9.2012.

Chiếc tàu được đặt tên theo một tỉnh lị ở Trung Quốc nơi có thành phố cảng Đại Liên. Tàu Liêu Ninh được chạy thử từ tháng 8.2011 và tới tháng 12.2012, một máy bay chiến đấu J-15 đã đậu thành công trên khoang tàu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN