Mỹ vẫn là "ông trùm xuất khẩu vũ khí"

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Mỹ vẫn duy trì vị thế là nước xuất khẩu vũ khí đứng đầu thế giới trong khi Nga củng cố vị trí số 2.

Trong năm 2014, Mỹ đã bán được tổng số khí tài trị giá 36,2 tỉ USD và chiếm hơn 50% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu, theo tin từ tờ New York Times.

Mỹ vẫn là "ông trùm xuất khẩu vũ khí" - 1

Theo báo New York Times, con số này tăng lên chóng mặt so với doanh thu 26,7 tỉ USD năm 2013 với các khách hàng chủ yếu là Hàn Quốc, Ả Rập Saudi và Qatar.

Nga chiếm vị trí thứ hai với doanh thu 10,2 tỉ USD từ bán vũ khí. Thụy Điển xếp thứ ba với 5,5 tỉ USD, tiếp sau đó là Pháp và Trung Quốc lần lượt là 4,4 tỉ USD và 2,2 tỉ USD.

Quốc gia mua nhiều vũ khí nhất năm 2014 là Hàn Quốc với số tiền bỏ ra là 7,8 tỉ USD (chủ yếu do phía Mỹ cung cấp). Trực thăng chiến đấu, vận chuyển, thiết bị giám sát hàng không là những vũ khí được Hàn Quốc mua nhiều trong năm nay.

Iraq năm nay cũng chi mạnh tay 7,3 tỉ USD. Lí giải điều này là do Iraq cần chuẩn bị tốt lực lượng khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Tiếp sau đó là Brazil với 6,5 tỉ USD.

Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ cho thấy năm 2014 thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu ước đạt 71,8 tỉ USD, tăng nhẹ so với con số 70,1 tỉ USD năm 2013. Nền kinh tế toàn cầu biến động, giá dầu mỏ trồi sụt là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường vũ khí không có nhiều khởi sắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN