Tên miền tiếng Việt tiến đến con số 1 triệu

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết số lượng đăng ký tên miền tiếng Việt đang phát triển rất nhanh và sẽ chạm mốc 1 triệu đơn vị trong tháng 7 này.

IDN (Internationalized Domain Name) hay còn gọi là tên miền tiếng bản địa đã được Tổ chức quản lý tên và địa chỉ mạng quốc tế (ICANN) chính thức triển khai từ tháng 4/2010. Sau hơn 10 năm nghiên cứu, hiện IDN đang là xu thế của ngành công nghiệp nội dung trên Internet và ngày càng phát triển rộng khắp trên thế giới.

Tên miền tiếng Việt tiến đến con số 1 triệu - 1

Tại Việt Nam, VNNIC đã chính thức cho phép đăng ký tên miền tiếng Việt (TMTV) tự do, miễn phí theo chủ trương của Chính phủ từ ngày 28/4/2011. Kết quả tuần đầu tiên cho thấy có đến 114.957 tên miền tiếng Việt được đăng ký.

Sau một năm con số này là 736.076 và dự kiến sẽ cán mốc 1 triệu đơn vị trong tháng 7 này. Đây được xem là một con số ấn tượng, cho thấy tiềm năng phát triển tên miền tiếng Việt rất phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Thanh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN