"Vợ hờ" Thành Long thừa nhận là người mẹ không tốt

Sự kiện: Thành Long

Ngô Ỷ Lợi không ngại chia sẻ về hoàn cảnh làm mẹ thất bại của mình hiên tại.

Sau khi Ngô Ỷ Lợi dính vào tai tiếng hành hung con gái, thông tin về cô luôn được báo chí quan tâm. Trả lời phỏng vấn gần đây, Ngô Ỷ Lợi đã chia sẻ về thời gian trước đây, khi cô quyết tâm sinh con cho Thành Long.

"Vợ hờ" Thành Long thừa nhận là người mẹ không tốt - 1

Ngô Ỷ Lợi trả lời phỏng vấn

Cựu Hoa hậu Hồng Kông cho biết, cô đã quen biết nhiều năm với Thành Long. Việc sinh con và yêu Thành Long chỉ có thể giải thích là do số mệnh. "Bản thân cố sinh con cũng là cố chấp, sinh ra cô con gái bướng bỉnh như hiện nay".
Ngô Ỷ Lợi tâm sự, cô và con gái sống rất tốt cho đến vài năm gần đây. Cô thường dậy sớm chuẩn bị quần áo, đồ ăn sáng cho con gái. "Nói gì cũng không đúng nữa, tôi đã làm con gái sợ mình. Tôi là người mẹ không tốt", cô khóc nói.

Ngô Trác Lâm từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ gặp ông bố nổi tiếng một cách đường hoàng. Trên các phương tiện truyền thông, Thành Long đều không nhận người con gái này. Nhưng theo thời gian, huyết thống là điều không thể phủ nhận.

"Vợ hờ" Thành Long thừa nhận là người mẹ không tốt - 2
Ngô Ỷ Lợi cho biết nếu con gái muốn gặp cha, cô sẽ không phản đối. Cô khẳng định: "Mỗi người đều có tự do lựa chọn của mình. Với các gia đình đơn thân khác, tôi cũng có lời khuyên rằng không nên ngăn cản con cái tìm gặp cha mẹ. Như vậy chỉ làm tổn thương con cái".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ân Ân ([Tên nguồn])
Thành Long Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN