Tom Hardy – “kẻ kế thừa” mới nhất của Max điên

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Từ một gã “trai hư” vào năm 15 tuổi, Tom Hardy đã lột xác để trở thành một trong những nam diễn viên đáng chú ý tại Hollywood hiện nay.

Gần 40 năm trước, đạo diễn George Miller giao vai nam chính trong series phim nổi tiếng nhất của ông Mad Max cho nam diễn viên Melson Gibs. 40 năm sau, trọng trách này được vị đạo diễn 70 tuổi giao lại cho nam diễn viên người Anh Tom Hardy.

Tom là gương mặt rất được lòng các đạo diễn, đặc biệt là đạo diễn nổi tiếng kỳ quái Christopher Nolan. Tuy nhiên, trước khi trở thành một trong những cục cưng của Hollywood, Tom Hardy đã có một quãng thời gian đáng nhớ ở quá khứ.

Tom Hardy – “kẻ kế thừa” mới nhất của Max điên - 1

 Nam diễn viên người Anh Tom Hardy

Quá khứ bất hảo 

Lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật khi mẹ của Tom Hardy là một họa sĩ còn cha là một tác giả tiểu thuyết kiêm biên kịch sân khấu. Nhưng Tom Hardy lại không đi vào con đường nghệ thuật theo truyền thống của gia đình. Mới 15 tuổi, Tom Hardy đã bị bắt vì tội trộm xe hơi và sở hữu trái phép một khẩu súng. Cũng vào thời gian này, Tom Hardy dính vào các chất kích thích và ma túy.

Ở tuổi thiếu niên, Tom Hardy đã dành phần lớn thời gian của mình để chiến đấu với chứng nghiện rượu và các chất kích thích, đồng thời phải đối mặt với nguy cơ đi tù vì những “chiến tích phạm tội” của mình. Chính Tom đã chia sẻ, ở tuổi thiếu niên, anh hoàn toàn bị mất kiểm soát. Cuộc chiến của Tom Hardy với các chất gây nghiện tiếp tục kéo dài đến tận lúc anh đã trưởng thành và là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân 5 năm của anh tan vỡ.

Tom Hardy – “kẻ kế thừa” mới nhất của Max điên - 2

Tom Hardy có quá khứ bất hảo với các chất gây nghiện

Tuy nhiên, dòng máu nghệ thuật vẫn chảy trong anh, vẫn đưa Tom Hardy bước vào con đường nghệ thuật. Ở tuổi 21, Tom đã có hợp đồng đầu tiên với hãng người mẫu Models One và trở thành người mẫu trong một thời gian ngắn. Lúc này, Tom theo học tại Drama Centre London với mong muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2001, Tom Hardy có vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình về thế chiến thứ 2 Band of Brother cùng với nhiều cái tên như Michael Fassbender, Tom Hanks, James McAvoid…Chính từ vai diễn này, cái tên Tom Hardy mới được chú ý.

Cũng trong năm 2001, Tom Hardy xuất hiện lần đầu trong bộ phim điện ảnh đề tài chiến tranh Black Hawk Down. Một năm sau đó, anh lọt vào mắt đạo diễn Stuart Baird, người đã giao cho anh vai phản diện Shinzon trong bộ phim Star Trek: Nemesis.

Đã có những thành công đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng Tom Hardy vẫn không thể thoát ra khỏi cám dỗ của chất gây nghiện. Mãi đến năm 2003, Tom Hardy quyết định vào trại cai nghiện và nghiêm túc đối mặt với vấn đề này.

Gương mặt cưng của nhiều đạo diễn

Sau khi cai nghiện thành công, Tom Hardy trở lại với công việc. Ngay lập tức, anh nhận giải thưởng nghệ sĩ trẻ triển vọng của Evening Standard với vở kịch Blood, In Arabia  We'd Be Kings.

Trong suốt 5 năm sau đó, Tom Hardy dành hết thời gian cho công việc. Anh xuất hiện liên tục trong nhiều vở kịch, phim truyền hình. Năm 2006, Tom Hardy thành lập một nhà hát không chính thức với tên gọi Shotgun cùng đạo diễn Robert Delamere và tổ chức diễn một vở kịch do chính cha của Tom Hardy viết kịch bản có tên gọi Blue on Blue

Quá khứ nghiện ngập của Tom đã khiến anh cảm thấy mình cần làm gì đấy để giúp đỡ những thanh niên đã từng mắc sai lầm như mình. Năm 2010, Tom Hardy trở thành đại sứ của tổ chức Prince Trust giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua nhà hát Shotgun của mình, những thanh thiếu niên này có thể viết hoặc diễn kịch trên sân khấu.

Tom Hardy – “kẻ kế thừa” mới nhất của Max điên - 3

Tên tội phạm khét tiếng Bronson do Tom Hardy thủ vai

Vai diễn giúp Tom Hardy nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng phim độc lập Anh quốc là vai diễn tên tội phạm khét tiếng Charles Bronson, được mệnh danh là "tù nhân bạo lực nhất ở Anh" trong bộ phim Bronson

Để vào vai Bronson, Tom Hardy đã phải cạo trọc đầu và tăng tới 16 kg. Đạo diễn Nicolas Winding Refn đã để Tom Hardy trực tiếp kể lại câu chuyện cho khán giả với những yếu tố tàn bạo khủng khiếp và sự hài hước châm biếm. Bộ phim này đã khiến cái tên Tom Hardy lọt vào danh sách 10 diễn viên đáng xem nhất của tạp chí Variety và đã đưa cái tên Tom Hardy vượt qua biên giới nước Anh, tiến vào Hollywood.

Inception là bộ phim nặng ký nhất Tom Hardy “chào sân” Hollywood. Siêu phẩm điện ảnh này đã trở thành 1 trong 25 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đồng thời biến Tom Hardy trở thành một trong những “cục cưng” của đạo diễn Christopher Nolan.  

Năm 2012, Tom Hardy tiếp tục hợp tác với đạo diễn Nolan trong bộ phim 'Batman: Dark Knight Rises' với vai phản diện Bane. Tuy nhiên, vai diễn này của anh vẫn chưa thực sự ấn tượng với khán giả, và nhiều người vẫn chưa nhận ra Tom Hardy qua lớp hóa trang và mặt nạ của Bane.

Tom Hardy – “kẻ kế thừa” mới nhất của Max điên - 4

Vai diễn Max điên trong bộ phim cùng tên đã khiến tên tuổi của anh được nhiều người biết đến.

Đến tháng 5 năm nay, cái tên Tom Hardy mới được nhắc đến nhiều hơn nữa với bộ phim Mad Max. Đạo diễn George Miller đã lựa chọn Tom vào vai Max điên loạn, thay thế cho diễn viên nổi tiếng của series này Melson Gibs. Ở Tom Hardy, người ta nhìn thấy tố chất của một kẻ ngông nghênh, bất cần và có chút gì đó nổi loạn, hoang dã.

Đời tư, Tom Hardy đã có một con trai với người bạn gái Rachael Speed sau khi li dị với người vợ đầu Sarah Ward. Từ năm 2008, Tom Hardy hẹn hò với nữ diễn viên Charlotte Riley. Hai người đã làm đám cưới vào tháng 7 năm ngoái.

Tom Hardy – “kẻ kế thừa” mới nhất của Max điên - 5

Ngoài đời, Tom là người đàn ông ít nói và yêu động vật

Thường xuyên xuất hiện trong các vai phản diện với tạo hình có phần đáng sợ với những hình xăm dày đặc, nhưng ở bên ngoài, Tom Hardy là một người ít nói và trầm tính. Anh yêu động vật và có 2 chú cún cưng. Tổ chức bảo vệ động vật PETA cũng đã nhiều lần vinh danh anh vì những chiến dịch phát động của anh cho phong trào yêu động vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN