Tố chồng cũ bạo hành, Dương Yến Ngọc nhờ pháp luật bảo vệ

Trong khi đó, chồng cũ của cô lại khẳng định, anh không hề đánh đập vợ và những vết thương trên mặt, trên người cô do nguyên nhân khác.

Những ngày đầu tháng 9, showbiz Việt lại xôn xao khi cựu người mẫu, diễn viên Dương Yến Ngọc chủ động tìm đến báo chí để chia sẻ về cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Dương Yến Ngọc cho biết, sau một thời gian dài nhẫn nhịn và chịu đựng, cô buộc phải lên tiếng vì không còn chịu nổi những trận bạo hành, đánh đập dã man của chồng cũ - doanh nhân Trần Thông. Nữ diễn viên cũng không ngần ngại công khai những bức ảnh với các vết thương trên mặt, trên cơ thể và khẳng định, đấy là dấu vết do chồng cô gây ra.

Tố chồng cũ bạo hành, Dương Yến Ngọc nhờ pháp luật bảo vệ - 1

Dương Yến Ngọc chia sẻ hình ảnh và tố bị chồng cũ đánh đập dã man.

Liên hệ với Dương Yến Ngọc, cô cho biết, cô và doanh nhân Trần Thông đã ly hôn vào những ngày đầu tháng 8 vì cô không chịu được những trận đánh dã man của chồng.

Theo những lời Dương Yến Ngọc, cô và chồng cũ ly thân từ tháng 4.2015 và cùng ký vào đơn ly hôn vào ngày 6.8. Trong thời gian chờ ly hôn, vì thương con nên Dương Yến Ngọc vẫn ở chung nhà với chồng cũ. "Thế nhưng, trong suốt thời gian ở chung đó, tôi liên tục phải chịu những trận đòn roi dã man của chồng cũ và những trận đánh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe của tôi", Dương Yến Ngọc nói.

Tố chồng cũ bạo hành, Dương Yến Ngọc nhờ pháp luật bảo vệ - 2

Dương Yến Ngọc chia sẻ những tin nhắn hăm dọa của doanh nhân Trần Thông.

Không chịu nổi, Dương Yến Ngọc đã dọn ra khỏi nhà từ ngày 2.8. Thế nhưng, sau khi ly hôn, vào ngày 7.8, Dương Yến Ngọc về nhà cũ thu dọn đồ đạc thì "tiếp tục bị chồng cũ đánh đập dã man" ảnh hưởng đến dung mạo và khiến cho việc tham gia phim ảnh bị hoãn lại. Không những vậy, Dương Yến Ngọc cho biết, cô cũng không được gặp con trai mình và liên tục nhận được tin hăm dọa của chồng cũ rằng, nếu cô không quay về nhà thì chồng cũ sẽ ôm con trai nhảy lầu tự tử.

Nguyên nhân dẫn đến những trận đánh đập, theo Dương Yến Ngọc, vì chồng cũ vốn rất yêu cô nhưng lại "có máu ghen". Chỉ cần nghe những lời đồn thổi về việc cô ngoại tình là lại nóng nảy, không kiểm soát được bản thân. Dương Yến Ngọc luôn cảm thấy mình không làm việc gì sai trái hay có lỗi với chồng cũ nhưng lại bị cư xử tệ bạc như vậy nên cô quyết nhờ đến báo chí và pháp luật can thiệp. "Tôi không thể chịu đựng bất kỳ sự hành hạ nào nữa của chồng cũ. Giờ tôi chỉ mong nhận được sự bảo vệ của pháp luật và được gặp lại con trai mình", Dương Yến Ngọc nói.

Liên lạc với doanh nhân Trần Thông - chồng cũ của Dương Yến Ngọc, anh xác nhận việc hai vợ chồng dã ly hôn nhưng về những lời tố đánh đập vợ cũ dã man thì anh phủ nhận. Trần Thông cho biết, nguyên nhân dẫn tới việc ly hôn là vì Dương Yến Ngọc thiếu trách nhiệm với gia đình và thường xuyên nợ nần quá nhiều. Nam doanh nhân cho rằng, thời gian sống chung, Dương Yến Ngọc thường xuyên ra ngoài, không chăm sóc gia đình, lại còn dùng con để lăng xê hình ảnh bản thân. Không chỉ vậy, Dương Yến Ngọc còn là người nghiện cờ bạc, dùng danh nghĩa của anh để đi vay nợ. 

Tố chồng cũ bạo hành, Dương Yến Ngọc nhờ pháp luật bảo vệ - 3

Dương Yến Ngọc và doanh nhân Trần Thông những ngày còn hạnh phúc.

Còn về những vết thương của Dương Yến Ngọc chia sẻ với báo chí, nam doanh nhân cũng khẳng định, anh không hề đánh đập, hành hạ vợ. "Đó là những hình ảnh do hậu quả của việc sửa mũi, phẫu thuật thẩm mỹ", Trần Thông nói.

Hiện tại, hồ sơ của vụ việc đã được Dương Yến Ngọc trình báo lên công an quận 7, TP. HCM. Đại diện cơ quan công an này cũng đã xác nhận, họ đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong thời gian xử lý.

Tháng 7.2014, Dương Yến Ngọc cũng từng tố chồng lăng nhăng nhưng sau đó cả 2 đã giải quyết ổn thỏa và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện.

Dương Yến Ngọc và doanh nhân Trần Thông quen biết nhau từ năm 2012 thông qua một người bạn của cô. Từ lần gặp mặt này, Dương Yến Ngọc và Trần Thông đã cảm mến nhau và quyết định về sống chung. 3 tháng sau khi quen nhau, Dương Yến Ngọc có thai với Trần Thông. Cả 2 đăng ký kết hôn sau khi con trai cô ra đời 1 tháng.

Trong suốt 3 năm sống cùng nhau, cặp đôi này liên tục nhiều lần tố nhau vì tranh cãi, ghen tuông,... Cả 2 cũng nhiều lần chia tay rồi hàn gắn.

Trước doanh nhân Trần Thông, Dương Yến Ngọc từng kết hôn với doanh nhân Diệp Thành Nguyên vào năm 2007 và có với nhau 1 cô con gái. Đến năm 2011, cả 2 đường ai nấy đi với lý do không hạnh phúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bách Thiên ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN