Thang Duy làm người tình của "thần sấm Thor"

Nữ diễn viên của "Sắc Giới" sẽ là người tình của thần sấm Thor Chris Hemsworth trong bộ phim tội phạm hình sự của đạo diễn Michael Mann.

Bộ phim đề tài tội phạm hình sự Cyber của đạo diễn Michael Mann do hãng phim Legendary Pictures sản xuất, đề cập đến vấn đề an ninh mạng, tấn công mạng và tội phạm mạng quốc tế. Đặc biệt là sự phối hợp giữa an ninh mạng của Mỹ và Trung Quốc nhằm ngăn chặn các tổ chức tội phạm tin tặc.

Phía đoàn phim đã tiết lộ một vài vai diễn trong phim, bao gồm nam tài tử Hollywood Chris Hemsworth của The Avengers, hai ngôi sao của Sắc Giới/Lust, Caution là nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy và ca sĩ, diễn viên Đài Loan Vương Lực Hoành (Wang Lee Hom) vào vai hai anh em người Trung Quốc. Nhân vật của Thang Duy và Chris sẽ là một cặp tình nhân trong Cyber.

Thang Duy làm người tình của "thần sấm Thor" - 1

Thang Duy và Chris Hemsworth tại Hồng Kông.

Thang Duy làm người tình của "thần sấm Thor" - 2

Hai ngôi sao của Sắc Giới là Thang Duy và Vương Lực Hoành lần đầu góp mặt trong phim của Hollywood.

Ngoài ra phim còn có sự góp mặt của hai ngôi sao đình đám của Hồng Kông là Trương Gia Huy (Nick Cheung Ka-fai) và Dư Văn Lạc  (Shawn Yue Man-lok) – từng thủ vai trong bộ phim Và anh đến trong cơm mưa (I Come With the Rain) của đạo diễn Trần Anh Hùng. Phim còn có sự góp mặt của nữ diễn da màu với hai đề cử Oscar là Viola Davis, nam diễn viên Holt McCallany và Christian Borle.

Phim chính thức được bấm máy tại Los Angeles hồi cuối tháng 5. Hiện tại, đoàn phim đang tiến hành quay ở Hồng Kông. Hồng Kông cũng là địa điểm quen thuộc của Legendary Pictures khi từng thực hiện một số cảnh quay trong The Dark Knight với sự trợ giúp của hãng phim Octorber Pictures của Hồng Kông. Hãng này cũng từng giúp sức cho các đoàn phim ContagionTransformers: Dark of the Moon.

Hôm 12/7, truyền thông Hồng Kông đã đăng tải khá nhiều hình ảnh về địa điểm đoàn phim Cyber tiến hành quay. Những hình ảnh nữ diễn viên Thang Duy, “thần sấm” Thor hay đạo diễn Michael Mann, ca sĩ Vương Lực Hoành và thành phần nhân viên đoàn phim xuất hiện tại khu vực trường quay Hollywood Yau Ma Tei trên con phố Temple Street, một địa điểm thuộc khu phố Yau Ma Tei (Dầu Ma Địa) sầm uất bậc nhất của khu Cửu Long ở Hồng Kông, nơi có ngôi miếu Dung Thụ Đầu thờ Thiên Hậu. Đây cũng là khu vực thường được các đoàn phim của Hollywood chọn làm địa điểm quay.

Thang Duy làm người tình của "thần sấm Thor" - 3

Thang Duy và Chris Hemsworth đi cùng xe đến địa điểm phố Temple Street, Hồng Kông.

Thang Duy làm người tình của "thần sấm Thor" - 4

Hai ngôi sao tự di chuyển hành lý cá nhân trên phố Temple Streer, Hồng Kông.

Một số cảnh quay của phim cũng được diễn ra trong ngôi miếu này, vì vậy Michael Mann yêu cầu Thang Duy và Vương Lực Hoành phải chú ý đến Chris Hemsworth khi có lần ngôi sao người Úc đã đi lạc 45 phút. Đạo diễn Michael Mann đã yêu cầu cho cấm 5 con phố trong khu vực này để thực hiện cho việc tiến hành quay phim.Thời gian tiến hành quay phim của đoàn thường diễn ra vào lúc nửa đêm.

Những hình ảnh cho thấy, đoàn phim mang theo khá nhiều vật dụng, đặc biệt là hai ngôi sao Thang Duy và Chris Hemsworth khá tất bật với đống hành lý cá nhân. Tất cả số hành lý cá nhân của Chris đều do một mình anh di chuyển bởi Chis không có nhân viên hộ tống hay người quản lý riêng lo việc này. Tại khu vực đoàn phim tiến hành quay, các phóng viên còn phát hiện cả nam tài tử Hồng Kông Lý Tụ Hiền (Danny Lee) thỉnh thoảng xuất hiện. Ngôi sao của Giới tuyến cuối cùng sở hữu một nhà hàng ăn trên khu phố này, chính vì vậy đạo diễn Michael Mann đã quyết định thuê tầng trệt của nhà hàng để làm nơi chứa hành lý cho đoàn phim và các thành viên đoàn.

Thang Duy làm người tình của "thần sấm Thor" - 5

Vương Lực Hoành (phải), An Chí Kiệt (giữa) và Chris Hemsworth tại Shek O, Hồng Kông.

Thang Duy làm người tình của "thần sấm Thor" - 6

An Chí Kiệt (trái), Vương Lực Hoành (giữa) và Chris Hemworth tại làng biển Shek O, Hồng Kông.

Sau khu vực Temple Street, đoàn phim tiếp tục chuyển sang địa điểm nổi tiếng khác của Hồng Kông là khu vực làng ven biển Shek O (Thạch Áo). Tại địa điểm quay này, Vương Lực Hoành, Chris Hemworth và nam diễn viên hành động của Hồng Kông là An Chí Kiệt cũng có mặt. Đồng phục cảnh sát mà Vương Lực Hoành đang mặc có thể phán đoán vai diễn của anh là một nhân viên cảnh sát Hồng Kông. Rất có thể là cảnh sát mạng có nhiệm vụ truy quét những băng đảng tội phạm tấn công an ninh mạng. An Chí Kiệt rất có thể sẽ là đồng nghiệp cảnh sát với Vương Lực Hoành. Trong khi vai diễn của Thang Duy lại là người tình của Chris Hemsworth.

Như vậy vai diễn của Chris theo truyền thông Hồng Kông sẽ là một nhân viên thuộc tổ chức tin tặc (hacker) đang có âm mưu tấn công tại Hồng Kông. Đạo diễn Michael Mann được coi là lão luyện với những bộ phim về thể loại hình sự, cảnh sát hình. Có thể kể đến những bộ phim về đề tài này như Heat (1995),  Miami Vice (2006) hay Public Enemies (2009). Đáng chú ý là bộ phim Heat với sự góp mặt của hai nam tài tử đoạt giải Oscar lừng danh của điện ảnh Hollywood là Robert De Niro và Al Pacino. Những bộ phim của Mann về đề tài tội phạm thường khắc họa đời sống nội tâm sâu sắc của nhân vật phản diện, qua đó người xem không những được mãn nhãn với những cảnh hành động, bắn súng mà còn cảm nhận được cuộc đối thoại giữa thiện và ác. Do đó có thể nói, Cyber sẽ là phim được khán giả trông đợi nhất trong năm tới bởi phim được đạo diễn lừng danh chuyên trị dòng phim hình sự tội phạm như Michael Mann dàn dựng.

Địa điểm quay của Cyber ngoài Hồng Kông, còn có khu vực khách sạn Marriott, đại lộ Wilshire và Alexander tại Los Angeles  và California ở Mỹ, Jakarta của Indonexia và cảng Klang của Malayxia.

Thang Duy làm người tình của "thần sấm Thor" - 7

Thang Duy (giữa) bên cạnh đạo diễn Michael Mann (phải).

Cyber với kinh phí khoảng 100 triệu USD của Michael Mann lần này đề cập đến vấn đề an ninh mạng quốc tế trong thời gian Bắc Kinh và Washington đang diễn ra hết sức căng thẳng. Đặc biệt là phía Nhà Trắng đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đã có hành động xâm nhập hệ thống các trang mạng về an ninh, quốc phòng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên chủ đề của phim lại nói đến sự liên kết giữa chính phủ hai nước nhằm ngăn chặn những hành động phạm tội của các tổ chức tin tặc.

Trái ngược với Michael Mann, trước đó một vài sản phẩm điện ảnh từ Hollywood lại phản ánh những hình ảnh mang tính tích cực về Trung Quốc cũng như văn hóa nước này, phiên bản Trung Quốc Iron Man 3 là một ví dụ. Trong khi Contagion lại phản ánh nạn dịch truyền nhiễm có nguồn gốc lây lan từ Ma Cao và Hồng Kông. The Dark Knight lại vướng phải những chỉ trích nhẹ khi phản ánh những người sống ngoài vòng pháp luật ở Hồng Kông, cụ thể là nhân vật do nam diễn viên Chin Han của Singapore thủ vai, anh này có thể sống tự do bay nhảy đến Hồng Kông mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Kịch bản phim do đạo diễn Michael Mann và Morgan Davis Foehl chấp bút. Bộ phận sản xuất gồm Thomas Tull, Michael Mann và Jon Jashni, điều hành sản xuất do công ty Alex Garcia chịu trách nhiệm. Phim dự kiến sẽ phát hành vào năm 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN