Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Ngoài sở hữu biệt thự triệu đô, ngôi sao "Bản tình ca mùa đông" còn là ông trùm chứng khoán và vua nhà hàng ẩm thực xuyên quốc gia.

Bae Yong Joon hiện tại đã lên xe hoa cùng nữ diễn viên xinh đẹp kém 13 tuổi Park Soo Jin, đồng thời chuyển về căn biệt thự triệu đô ở "khu nhà giàu" Seongbuk-dong.

Được biết, năm 2010 ngôi sao Bản tình ca mùa đông đã mua căn biệt thự sang trọng, rộng 115 mét vuông trị giá 6 tỉ won (110 tỉ đồng) tại khu biệt thự cao cấp ở thủ đô Seoul. Tính theo tỉ giá nhà đất hiện tại, căn biệt thự này đã lên đến 9,5 tỉ won (174 tỉ đồng).

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 1

Bae Yong Joon là ngôi sao duy nhất có biệt thự ở khu quý tộc của thủ đô Seoul.

Mặc dù Seongbuk-dong không phải khu tập trung các ngôi sao giải trí Hàn nhưng lại là vị trí số một được các đại gia và tỉ phú xứ Kim chi chọn "an cư lạc nghiệp" từ cách đây 20 - 30 năm, đồng thời được coi là "khu nhà giàu" trứ danh ở Seoul.

Tại đây có biệt thự tư gia của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Huyndai là Hyun Jeong-Eun và nhà khách của Huyndai. Đi bộ khoảng 5 phút từ biệt thự của Bae Yong Joon là khu dinh thự gia đình nổi tiếng của ông chủ tập đoàn Samsung. Hơn nữa, dân cư ở đây được cho là không hoan nghênh sự có mặt của giới nghệ sĩ đến ở khu vực này.

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 2

Biệt thự nằm trong "khu nhà giàu" Seongbuk-dong.

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 3

Không gian bên trong biệt thự

Ngoài ra, biệt thự của Bae Yong Joon cũng gần với khu vực đại sứ quán các nước, trong đó có dinh thự ĐSQ Nhật Bản và ĐSQ Iraq. Biệt thự hai tầng sơn màu trắng được xây tường quây kín, toát lên sự sang trọng và nổi bật hơn hẳn so với những dinh thự xung quanh. Kiến trúc bên trong cũng được thiết kế hết sức trang nhã, sang trọng.

Trong suốt năm 2009, tài tử 43 tuổi đã nghe ngóng và tìm hiểu về bất động sản, giá nhà đất... ở Seoul, cuối cùng anh chọn Seongbuk-dong làm nơi xây tổ ấm và chính thức ký hợp đồng mua nhà vào ngày 29.7.2010.

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 4

Biệt thự sơn trắng nổi bật

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 5

Cổng sắt cùng tường bao quanh kiên cố

Theo một nhân viên phụ trách môi giới từng giao dịch căn biệt thự cho Bae Yong Joon cho biết, ngôi sao Mối tình đầu là người khá thận trọng, vì vậy anh đã suy nghĩ rất lâu mới chính thức đưa ra quyết định mua căn biệt thự trên.

Bae Yong Joon, ông hoàng chứng khoán

Ngay từ năm 1998, Bae Yong Joon đã lập công ty quản lý riêng mang tên BOF. Nam diễn viên trở thành giám đốc điều hành với 85% cổ phiếu trong công ty và mang về tổng thu nhập năm đầu tiên lên đến 44 tỉ won (808 tỉ đồng), cá nhân anh "bỏ túi" khoản tiền 20 tỉ won (367 tỉ đồng).

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 6

Bae Yong Yoon ký hợp đồng cùng Lee Na Young và bén duyên một thời gian với nữ diễn viên này

Tháng 5.1998, BOF ký hợp đồng quản lý với nữ diễn viên Lee Na Young (sau trở thành bạn gái của anh), chính thức phô trương thanh thế trong làng giải trí xứ Kim Chi.

Cùng với hiệu ứng của bộ phim Bản tình ca mùa đông và sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại thị trường Nhật Bản, Bae Yong Joon đã nắm bắt ngay cơ hội làm ăn tại xứ sở hoa anh đào. Tháng 8.2005, anh hợp tác cùng "Bill Gates" Nhật Bản, người sáng lập ngân hàng Softbank là Masayoshi Son, đầu tư 13,2 tỉ won (242 tỉ đồng) vào công ty IMX của Nhật.

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 7

Bae Yong Joon hợp tác cùng "Bill Gates" Nhật Masayoshi Son.

Softbank Nhật và Hàn đầu tư 10,7 tỉ won (196 tỉ đồng), riêng Bae Yong Joon bỏ vốn 2,5 tỉ won (46 tỉ đồng), chiếm 6% cổ phần của IMX. Như vậy, IMX trở thành công ty đầu tiên tại Nhật cung cấp về truyền thông, giải trí và truyền hình cho các quốc gia, trong đó Hàn Quốc là mục tiêu chính, với Bae Yong Joon là đại diện toàn quyền tại Nhật Bản.

Không lâu sau, Bae Yong Joon và IMX thành lập công ty Otoowintech tại thị trường Hàn Quốc (tiền thân của công ty giải trí Keyeast hiện tại) có mô hình hoạt động tập đoàn truyền thông giải trí đa phương tiện AOL Time WarnerDisney.

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 8

Bae Yong Joon mở rộng đối tác làm ăn.

Ttháng 2.2006, công ty BOF của Bae Yong Joon cùng Softbank Hàn QuốcIMX đầu tư 13,2 tỉ won (242 tỉ đồng) thành lập Keyeast. Bae Yong Joon bỏ ra 9 tỉ won (165 tỉ đồng), chiếm 37,5% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

Keyeast ngoài đầu tư vào người quản lý sao, sản xuất phim, mà còn có kênh truyền hình riêng, mạng mua sắm cùng nhiều lĩnh vực khác. Keyeast hiện sở hữu hơn 30 diễn viên ca sĩ nổi tiếng như “trai đẹp ngoài hành tinh” Kim Soo Hyun, ca sĩ diễn viên Kim Hyun Joong, người đẹp Jung Reo Won, Kim Soo Yeon, Kim Min Seo, Choi Kang Hee …

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 9

Ông chủ Bae Yong Joon cùng dàn sao thuộc Keyeast.

Tháng 4.2006, thị trường chứng khoán Hàn Quốc từng bất ngờ với mã cổ phiếu 054780 tăng liên tiếp sau 12 ngày giao dịch. Tính đến thời điểm ngày 6.4.2006, giá cổ phiếu này đã tăng 12,5% và đó chính là cổ phiếu của Bae Yong Joon từ công ty giải trí Keyeast.

Giá trị thị trường các cổ phiếu của Bae Yong Joon trong ngày hôm đó tăng 14 lần, đạt 125 tỉ won (2,3 nghìn tỉ đồng). Tốc độ tăng trưởng ngoạn mục trên của Bae Yong Joon nói theo giới doanh nhân ngành giải trí thì anh đã trở thành một người siêu giàu, trở thành đại gia hàng đầu của Kbiz.

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 10

Bae Yong Joon được xướng tên là "ông trùm chứng khoán" Kbiz.

Ngoài ra, Bae Yong Joon liên tục được xướng tên ở vị trí nhất, nhì trong các bảng xếp hạng người giàu nhất Kbiz. Năm 2008, trang web Chaebul (Tài phiệt) về những nhân vật giàu nhất làng giải trí Hàn Quốc đã vinh danh tên tuổi Bae Yong Joon ở vị trí số 1.

Tuy nhiên, năm 2009 và 2010, anh bị Lee Soo Man, chủ tịch công ty giải trí SM Entertainment đẩy xuống vị trí á quân. Mới đây nhất, hồi tháng 5.2015, Bae Yong Joon được xếp vào hàng ngũ "3 ông hoàng chứng khoán", bên cạnh hai đại gia là SM EntertainmentYG Entertainment.

Sửng sốt vì độ giàu có của tài tử Bae Yong Joon - 11

Từ trái qua: Lee Soo-man, Yang Hyun-suk, Bae Yong-joon và Park Jin-young.

Theo đó, Yang Hyun Suk của YG Ent đứng đầu với 201 tỉ won (gần 4.000 tỉ đồng), Bae Yong Joon với công ty Keyeast ở vị trí No.2 với 138 tỉ won (3.000 tỉ đồng), theo sau là Lee Soo Man từ SM Ent.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Showbiz Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN