'Star Wars 7' trở lại ngoạn mục cuối năm 2015

Đạo diễn JJ.Abrams, người kế nhiệm Goerge Lucas, làm nên điều kỳ diệu khi chứng tỏ Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) vẫn đầy sức hút với khán giả cũ và thế hệ mới toanh xem Star Wars: Thần lực thức tỉnh.

Chiến tranh giữa các vì sao trở thành hiện tượng văn hóa của phương Tây, nhất là ở Mỹ kể từ tập đầu tiên ra mắt năm 1977. Loạt phim nhận cả thảy 22 đề cử Oscar. Khán giả Việt Nam có vẻ thờ ơ, nhưng phần mới nhất Thần lực thức tỉnh có thể làm thay đổi suy nghĩ của người ngại xem phim viễn tưởng. Câu chuyện hay, sự hài hước, dàn diễn viên trẻ trung, hiệu ứng 3D là những điều làm khán giả yên tâm.

Thần lực thức tỉnh lấy bối cảnh 30 năm sau kết thúc phần trước Sự trở lại của Jedi. Luke Skywalker biến mất sau thất bại nội chiến, Đế chế chiếm ngôi. Poe, phi công giỏi bậc nhất, được giao nhiệm vụ bảo vệ tấm bản đồ dải Thiên hà. Trong lúc bị Tổ chức thứ nhất bắt, anh đã kịp giao cho người máy BB-8. Hành trình tìm kiếm Luke cũng là hành trình khám phá bí ẩn của Thần lực trong một nhân vật đặc biệt.

'Star Wars 7' trở lại ngoạn mục cuối năm 2015 - 1

“Thần lực thức tỉnh” được kỳ vọng vượt doanh thu “Spectre”.

Hành động kịch tính ngay mở màn và càng về cuối càng gay cấn. Cảnh chiến đấu nhuần nhuyễn, đẹp mắt trong không gian vũ trụ, khác biệt với chất hành động thường thấy trong phim bom tấn siêu anh hùng. Dù sử dụng hiệu ứng 3D, nhưng đạo diễn JJ.Abrams chọn quay theo lối truyền thống - ít can thiệp kỹ xảo nhất có thể. Ngoài chất hoài niệm, đạo diễn có những sáng tạo bất ngờ về mặt tạo hình. Phim không thiếu hình ảnh đẹp mang lại cho người xem trải nghiệm thị giác xứng đáng. 

Người máy BB-8 là nhân vật đáng yêu trong phần phim này. Dáng lũn cũn lăn tròn trong các màn truy đuổi, với thứ ngôn ngữ lạ lùng đóng góp kha khá vào những tình huống, cuộc đối thoại dí dỏm. Không khí hài hước xuất hiện trong suốt bộ phim, ở những cuộc đối đáp tưng tửng đúng chất Mỹ, chẳng hạn Người già quá rồi đấy / Ta thấy vấn đề của ngươi còn lớn hơn cả tuổi già; hay Thoát khỏi đây trước, ôm sau - lời Han Solo nói với đôi trẻ trong phút nguy khốn. 

George Lucas - tác giả loạt phim - từng tự ái vì đạo diễn JJ. Abrams từ chối sử dụng kịch bản của ông: Disney mua lại bản quyền Chiến tranh giữa các vì sao từ tay Lucas với giá hơn 4 tỷ USD. Đạo diễn Abrams và ê kíp có lựa chọn sáng suốt. Tập phim khởi đầu của ba tập Star Wars mới tràn đầy năng lượng, trẻ trung hơn: Dẫu gì loạt phim sử thi không gian vũ trụ này cũng ngót 40 tuổi.

Thần lực thức tỉnh không chỉ có những cuộc chiến, nó liên quan những số phận và những mối quan hệ cảm động. Ngoài câu chuyện gia đình của Han Solo, công chúa Leia và cậu con trai Ben đang bị lôi kéo về phe bóng tối, thế hệ mới của Star Wars là Rey (Daisy Ridley) và Finn (John Boyega) hay Poe (Oscar Isaac) làm nên diện mạo tươi trẻ, đầy thu hút. Chính vì thế, Thần lực thức tỉnh là sự hoài niệm với những nhân vật đình đám, nhưng điều cốt lõi nó mở ra kỷ nguyên mới của loạt phim ăn khách này. Sự hấp dẫn nằm ở hy vọng, tương lai.

Vài chục phút trôi qua mới thấy Han Solo của Harrison Ford xuất hiện. Khán giả trong suất chiếu cho báo chí sáng 18/12 vỗ tay rần rần, chào đón sự trở lại của nam diễn viên gạo cội xuất hiện từ tập phim đầu tiên năm 1977. Tuy nhiên, đi đến cuối phim, ngôi sao thực sự chính là tân binh Rey - cô gái nhặt ve chai ở hành tinh Jakku.

Diễn viên ít tên tuổi đến từ Anh được lựa chọn hóa ra lại đền đáp xứng đáng cho đạo diễn Abrams. Đôi mắt sáng, diễn xuất tự nhiên, hành động dứt khoát làm nên một nữ anh hùng Rey cá tính trong Star Wars. Diễn xuất ăn ý với John Boyega tạo nên một cặp mới ấn tượng. Có người tiếc nuối vì sự ra đi của những nhân vật gạo cội gắn với sáu phần phim, nhưng dàn diễn viên trẻ tài năng này hẳn tiếp tục đưa ba phần mới gặt hái thành công không chỉ về doanh thu.

Thần lực thức tỉnh dài 135 phút, cuốn hút nên khán giả không có cảm giác lê thê. Dù vừa công chiếu toàn thế giới, phim nhận nhiều lời khen của giới phê bình từ châu Âu đến Mỹ. Trang web chuyên về phim ảnh Imdb cho tới 8,9 điểm, trong khi khán giả khó tính của trang web Rottentomatoes (Cà chua thối) cũng cho 8,2 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khánh ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN