"Sơn Tùng xứng đáng nhận được sự tôn trọng"

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

"Sơn Tùng hoàn toàn xứng đáng nhận được lời ngợi khen và sự tôn trọng. Cậu ấy đã "bầm dập" đủ nhiều với tuổi 20 của mình, và vai diễn này là câu trả lời giá trị và quân tử nhất từ Sơn Tùng", đạo diễn Quang Huy chia sẻ.

Liên hệ với đạo diễn Nguyễn Quang Huy sau gần một tuần bộ phim Chàng trai năm ấy ra mắt khán giả. Anh cho biết, hiện tại đang cần nghỉ ngơi để dành thời gian cho gia đình.

"Sơn Tùng xứng đáng nhận được sự tôn trọng" - 1

Đạo diễn Quang Huy và Sơn Tùng

"Sơn Tùng là một cậu nhóc rất dị"

- Sau nhiều vất vả, khó khăn bộ phim "Chàng trai năm ấy" mới được ra rạp. Qua 4 ngày công chiếu, trước sự phản hồi của khán giả anh có cảm thấy hài lòng với những công sức, tâm huyết mà mình và ekip đã bỏ ra không?

Một bộ phim khi bắt đầu ra rạp thì nó là của khán giả rồi. Nó giống như một đứa con đã đến tuổi trưởng thành vậy và phải tự đứng trên chính đôi chân của mình, không còn sự bảo vệ và chăm lo của tôi cùng ekip nữa. Tôi đang từng ngày ngắm nhìn đứa con của mình sống một đời sống của riêng nó và cảm thấy mừng và hãnh diện.

- Ngoài những lời khen ngợi dành cho "đứa con" của anh thì vẫn còn những lời nhận xét cho rằng, phần đầu bộ phim khá "nhạt nhẽo" và dài lê thê. Cảm xúc của anh thế nào trước những nhận xét như vậy?

Những phản hồi trái triều, đó là chuyện vô cùng bình thường. Tôi nghĩ, mỗi người đều có những cảm nhận riêng. Có những bộ phim ai ai cũng khen ngợi nhưng bản thân tôi lại thấy vô cảm và đôi khi tôi lại thích những bộ phim mà số đông người xem cho là dở hơi. Một bộ phim hay, là một bộ phim cho khán giả nhiều góc nhìn, nhiều cảm xúc, nhiều tư duy.

Còn tôi không có thói quen giải thích cho bộ phim của mình, tất cả những gì bộ phim cần nói nó đã nằm gọn trên màn ảnh. Sẽ là thất bại nếu mình làm phim xong mà phải giải thích ý đồ của mình.

- Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng phần lớn đều bất ngờ trước diễn xuất tròn trịa và xúc động của Sơn Tùng. Khi lựa chọn nam diễn viên này, anh có nghĩ Sơn Tùng sẽ đóng phim đạt như vậy không?

Sơn Tùng hoàn toàn xứng đáng nhận được lời ngợi khen và sự tôn trọng. Cậu ấy đã "bầm dập" đủ nhiều với tuổi 20 của mình, và vai diễn này là câu trả lời giá trị và quân tử nhất từ Sơn Tùng. Tôi nghĩ những ai quen suy nghĩ kiểu ấu trĩ, cho rằng Sơn Tùng có được vai diễn này nhờ sự nổi tiếng của mình có thể im lặng được rồi, trừ khi họ vẫn chưa xem phim và chẳng nghe thấy lời nhận xét của khán giả.

- Để có được một Sơn Tùng diễn xuất thần như trong "Chàng trai năm ấy", nhiều người cho rằng đạo diễn Quang Huy đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để giúp đỡ nam ca sĩ này?

Lần đầu tôi gặp Tùng để ngỏ lời mời casting, tôi biết đây là một cậu nhóc rất dị. Lần thứ hai gặp là lần casting, tôi hoàn toàn bị chinh phục. Cho đến buổi quay đầu tiên thì tôi hơi hoang mang vì Tùng không phải là Tùng mà tôi từng bị thuyết phục, cậu ta lóng ngóng và hoàn toàn hỏng cảm xúc. Nhưng tôi vẫn giữ niềm tin ở quyết định của mình.

Tôi nói chuyện ngay với Tùng ngay sau khi đóng máy buổi quay đầu tiên, Tùng lắng nghe nghiêm túc và chuyên nghiệp. Ngày hôm sau, Tùng nỗ lực rất nhiều vì đã biết phải nỗ lực chỗ nào. Từ đó về sau, tôi không còn thấy Tùng trên trường quay nữa, mà chỉ gặp Đình Phong thôi.

- Nghe nói, Sơn Tùng rất chảnh kiểu ngôi sao lớn, khi làm việc với nghệ sĩ này anh có thấy điều đó?

Trong đoàn phim của tôi chẳng có ai chảnh hay ngôi sao, ngay cả tôi. Ngôi sao của chúng tôi là cả ekip, là bộ phim.

"Sơn Tùng xứng đáng nhận được sự tôn trọng" - 2 
 "Tôi đang cần nghỉ ngơi cùng với con gái và gia đình của mình sau quá nhiều chuyện giật gân xảy ra".

"Tôi cần nghỉ ngơi sau quá nhiều chuyện giật gân..."

- Tò mò chút, tại sao các bộ phim của anh, bà xã Phạm Quỳnh Anh lại không được ưu ái trao vai diễn chính, trong khi cô ấy hội tụ cả sắc và tài năng?

Phải có vai phù hợp, tôi cũng thắc mắc tại sao phim của tôi thì vợ tôi phải đóng vai chính? Giao đúng vai cho đúng diễn viên là cách làm đúng nhất để công bằng với bộ phim, với chính diễn viên đấy và công bằng với tất cả khán giả.

- Nhưng vợ anh có bao giờ chạnh lòng vì không được chồng ưu ái không?

Hình như câu hỏi này đang đi sâu vào bếp núc gia đình tôi rồi. Cánh cửa nhà tôi sẽ đóng lại bằng câu trả lời: vợ tôi luôn tinh tưởng và ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Và vai Quỳnh Băng ( do Phạm Quỳnh Anh thủ vai), về mặt kĩ thuật và cảm xúc, cùng với Kiến Hà là 2 nhân vật vô cùng quan trọng trong Chàng trai năm ấy.

- Bộ phim "Thần tượng" của anh từng đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nước. Anh có kỳ vọng "Chàng trai năm ấy" sẽ làm nên kỳ tích mới cho sự nghiệp điện ảnh của anh không?

Tôi không đặt bất cứ kì vọng hay áp lực nào lên đời sống đứa con của chúng tôi. Sứ mệnh duy nhất tôi trao cho tất cả các bộ phim của tôi là tạo cảm xúc cho khán giả.

- Sau bộ phim này anh đã có dự án phim nào mới chưa? Ngoài phim dành cho giới trẻ anh có dự định làm phim nghệ thuật không?

Tôi chưa nghĩ đến phim tiếp theo, càng chưa nghĩ đến chuyện xa hơn là phim nghệ thuật. Tôi đang cần nghỉ ngơi cùng với con gái và gia đình của mình sau quá nhiều chuyện giật gân xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN