Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm

Sự kiện: Chuyện của sao

Sau sự kiện nam diễn viên Woo Bong Sik treo cổ tự vẫn, dư luận trong nước và quốc tế đã dấy lên một điều nghi ngờ, làng giải trí xứ Hàn liệu có phải đang chịu đựng một "lời nguyền" khi chỉ trong vòng 9 năm đã có tới 30 ngôi sao tự vẫn?

Theo Sina, ngày 9/3 vừa qua, cảnh sát tại Seoul đã xác nhận việc nam diễn viên Woo Bong Sik, 42 tuổi treo cổ tự vẫn tại nhà riêng. Ngay lập tức, người dân xứ kim chi trở nên hoang mang khi chỉ mới đầu năm 2014 đã có thêm một ngôi sao giải trí tự vẫn.

Đây không phải lần đầu tiên công chúng xứ Hàn cảm thấy sốc trước hiện tượng nổi cộm này. Trước đó đã có hàng loạt ngôi sao đình đám chọn cái chết để giải thoát bản thân khỏi những trầm cảm trong cuộc sống và công việc.

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 1

Nam diễn viên Woo Bong Sik vừa tự tử tại nhà riêng vào ngày 9/3/2014

Từ cái chết của mỹ nhân “The Scarlet Letter”, Lee Eun Joo năm 2005 cho đến người đẹp bạc mệnh Choi Jin Sil năm 2008 và ngôi sao “Bản tình ca mùa đông” Park Yong Ha năm 2010. Chỉ trong vòng 9 năm đã có 30 cái chết của ngôi sao Hàn gây rúng động dư luận và truyền thông. Liệu đây có phải một "lời nguyền" của làng giải trí xứ Hàn?

Làn sóng Hallyu đã tấn công và xâm chiếm hầu hết thị phần châu Á. Từ những bộ phim như Mối tình đầu, Anh em nhà bác sĩ những năm 90 đã đưa tên tuổi của hàng loạt sao Hàn trở nên nổi tiếng.

Từ đó những cơn sốt thương hiệu Hàn đã du nhập vào Việt Nam và các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản…Tuy nhiên, bí mật sau sự nổi tiếng đó hầu như không bị “lọt ra ngoài”.

Các công ty quản lý Hàn Quốc rất nghiêm khắc và khắt khe với các ngôi sao - những người phải chịu nhiều áp lực trong công việc, không có thời gian để nghỉ ngơi thậm chí rơi vào tình trạng trầm cảm liên tục.

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 2

Lee Eun Joo chịu nhiều áp lực và bị trầm cảm trước khi tự tử

Nghệ sĩ Hàn Quốc rất coi trọng hình ảnh của mình. Vấn đề tiêu cực hay những tin đồn bất lợi về danh dự cũng như cuộc sống riêng tư đều khiến tâm lý họ không thoải mái. Mặt khác, làng giải trí xứ Hàn hàng năm có hàng chục ngàn gương mặt mới, những đối thủ cướp đi “cơm áo gạo tiền” của họ. Điều đó khiến cho vấn đề tài chính, nợ nần trở thành nỗi lo lớn của mỗi ngôi sao.

Vụ tự tử của Choi Jin Sil như một sự lây lan mạnh trong làng công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Trong vài năm trở lại đây, “làn sóng tự tử” đã trở thành khái niệm khá quen thuộc với nhiều ngôi sao Hàn khiến cho giới truyền thông nhận định chắc hẳn đây là một lời nguyền ám ảnh với các ngôi sao?

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 3

Nữ diễn viên Choi Jin Sil xinh đẹp nhưng bạc mệnh

Đầu tiên, hãy nhìn lại vụ tự tử của Lee Eun Joo vào năm 2005. Khi đó, sự nghiệp của Lee đang khá ổn định với nhiều vai diễn nổi tiếng. Nhiều chuyên gia tâm lý đã khẳng định, Lee tự tử là do bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Vào thời điểm đó, Lee Eun Joo bị trầm cảm sau khi đóng phim The Scarlet Letter và cô còn bị chỉ trích nặng về vì những cảnh khỏa thân trong Flamingo. Tương tự, nữ diễn viên Choi Jin Sil cũng từng bị trầm cảm một thời gian và cô đã kết thúc cuộc sống của mình bằng cái chết.

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 4

Choi Jin Sil trong phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao

Là một người nổi tiếng dưới ánh đèn sân khấu, họ rất khó tìm cho mình một người bạn thân đúng nghĩa. Những áp lực từ vai diễn, tinh thần bị căng thẳng quá độ dễ dẫn các ngôi sao đến tình trạng trầm cảm.

Trong làng giải trí Trung Quốc, các diễn viên như Từ Hy Viên, Châu Du Dân, Thôi Vĩnh Nguyên, Trần Khôn…cũng thừa nhận từng bị trầm cảm trước những scandal "từ trên trời rơi xuống" nhưng họ đã tìm cách điều chỉnh để chống lại và vượt qua nó.

Thứ hai, áp lực cạnh tranh tại Hàn Quốc rất khốc liệt. Họ phải làm việc hết sức chăm chỉ với tâm lý nặng nề. Nhiều người trong số họ từng phải làm việc từ sáng sớm đến đêm khoảng 5h00 – 22h00 (18 tiếng). Nếu bộ phim không thành công, coi như họ đã thất bại. Điều đó tạo áp lực rất lớn vì ảnh hưởng tới vấn đề kinh tế của mỗi ngôi sao.

Thứ ba, do thị trường Hàn Quốc rất nhỏ, sự cạnh tranh giữa các ngôi sao là rất lớn. Họ có thể sẽ bị thay thế nhanh chóng bởi những cái tên mới nổi. Không giống như ở Trung Quốc, một bài hát trở thành hit, hay một bài phát biểu trong một sự kiện thương mại đã đủ duy trì cuộc sống.

Nhưng tại Hàn Quốc, nếu bạn không thể thành công trong năm nay, năm tới sẽ càng khó khăn gấp nhiều lần bởi sẽ có nhiều nghệ sĩ phong cách giống bạn. Bạn sẽ bị chết đuối giữa xứ sở phù hoa đó.

Nếu bạn không may mắn, không có giá trị thương mại trên cuộc đua thì cuộc sống sẽ rất bấp bênh. Không có thu nhập ổn định, lại thêm một khoản nợ lớn,  tinh thần chắc chắn sẽ sa sút và cảm thấy bản thân là gánh nặng cho gia đình.

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 5

Cái chết của Park Yong Ha khiến làng giải trí xứ Hàn "chao đảo" một thời gian

Bên cạnh đó, tại Hàn Quốc việc bán thân để mua một vai diễn đã trở thành một tiền lệ. Theo Sina, cách đây không lâu, một ông chủ họ Lee đã bật mí việc có hơn 50 nữ diễn viên “qua tay” trong vòng 6 tháng. Và chắc chắn họ sẽ có được một vai diễn trong một bộ phim nào đó, “đánh bật” người chơi chính "ra rìa". 

Nghiêm trọng hơn, tại Hàn Quốc các băng nhóm tổ chức tống tiền và cho vay nặng lãi hoạt động rất thường xuyên. Các ngôi sao khi không trả được nợ, tinh thần dễ bị phân tâm và trở nên bi quan.

Điển hình như trường hợp của nam diễn viên “Tuyết Hoa”, Ahn Jae Hwan đã phải tự vẫn vì con số nợ lên tới 4 tỷ won. Nữ diễn viên Jang NaRa từng xuất bản cuốn sách “Hàn Quốc và sự trầm cảm trong làng giải trí” gây bão dư luận.

Thậm chí, nhiều nghệ sỹ còn dính phải những phi vụ như phát tán clip sex nhằm phá hoại danh dự và buộc ho phải đi vào ngõ cụt.

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 6

Người thân đưa tiễn Ahn Jae Hwan lần cuối

Không giống như ngôi sao Nhật Bản hay Trung Quốc, khi tên tuổi trở thành vấn đề bị “bôi nhọ”, các sao Hàn sẽ bị suy sụp hoàn toàn. 

Khi Triệu Vy vấp phải dư luận vì mặc áo cờ Nhật Bản, cô đã bị dư luận “ném đá” không thương tiếc. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, Triệu Vy vẫn hoạt động trong làng giải trí. Thậm chí những bộ phim sau này như Họa Bì đạt doanh thu khủng đã khẳng định tên tuổi của Triệu Vy một lần nữa.

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 7

Triệu Vy khóc hết nước mắt khi giải thích sự cố "nhớ đời" trong sự nghiệp

Ngoài ra, việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự, vi phạm giao thông, lạm dụng ma túy… đều khiến các sao tại Hàn Quốc “điêu đứng” và bị công chúng ghét bỏ.

Ví như Lee Young Ae được biết tới là nữ hoàng quảng cáo của xứ Hàn cũng bị ảnh hưởng khi làm đại diện cho một thương hiệu về sức khỏe nhưng lại dính tin đồn là kẻ nghiện ma túy. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng và vị trí của Lee dù sau đó vụ việc đã được đưa ra ánh sáng.

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 8

Lee Young Ae được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo xứ Hàn cũng từng "điêu đứng" khi dính vào thị phi dư luận

Với lợi thế là một đất nước có ngành công nghiệp giải trí phát triển nhất châu Á, trở thành một ngôi sao đã trở thành động lực của không ít bạn trẻ xứ sở kim chi. Điều này vô hình khiến các nghệ sĩ phải chịu một áp lực lớn và tới khi không thể chịu đựng được thêm, tự tử là con đường mà họ lựa chọn để giải thoát cho chính bản thân mình.

Cùng điểm lại những vụ tự tử của sao Hàn “rúng động” làng giải trí châu Á:

Park Yong Ha tự vẫn bằng cách treo cổ vào ngày 30/06/2010.

Choi Jin Young là một diễn viên truyền hình cũng lựa chọn cách thức treo cổ tại nhà riêng vào ngày 29/03/2010.

Jang Ja Yeon treo cổ tự vẫn vào ngày 07/03/2009.

Choi Jin Sil treo cổ tự tử vào ngày 2/10/2008 để lại nỗi xót thương cho hàng ngàn người hâm mộ.

Lee Seo Hyu ca sĩ trong nhóm M.Street tự tử do thua lỗ cổ phiếu vào ngày 11/12/2008

Nam diễn viên Hàn Quốc Kim Seok-Kyun đã tự tử vào ngày 17/1/2009 tại nhà riêng.

Nam diễn viên, người mẫu Kim Ji Hoo tự tử vì bị kì thị là gay vào 6/10/2008

Jung Da Bin treo cổ tại nhà bạn trai vào ngày 10/2/2007

Ahn Jae Hwan tự vẫn vào ngày 8/9/2008.

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 9

Jung Da Bin và...

Showbiz Hàn: 30 vụ tự sát trong 9 năm - 10

U-Nee (Lee Hye Ryeon) cùng tìm đến cái chết vào năm 2007

U-Nee (Lee Hye Ryeon) tự tử tại nhà riêng vào ngày 21/1/2007 vì không chịu được áp lực mới của album sắp ra mắt.

Lee Eun Joo tự vẫn ở tuổi 25 vào ngày 22/2/2005.

Và còn vô số vộ tự tử khác trong làng giải trí đình đám xứ Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN