Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3

Bộ phim "Đập cánh giữa không trung" của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp gây sốt nhất mùa LHP Quốc tế Hà Nội năm nay cuối cùng đã giành được giải thưởng đặc biệt của BGK. Trong khi đó, tác phẩm tình yêu cổ điển của nữ đạo diễn Nga Vera Glagoleva thắng giải cao nhất.

Tại Lễ trao giải bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội III tối qua 27/11, khán phòng Cung văn hóa Việt Xô vang dậy tiếng vỗ tay khi phim Việt gây sốt Đập cánh giữa không trung giành Giải thưởng đặc biệt của BGK

Phát biểu tại trong chương trình được truyền hình trực tiếp, nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã xúc động bật khóc: "Tôi hết sức vui mừng khi phim được chiếu ở Hà Nội và được đông đảo khán giả đón nhận".

Trước đó trong LHP, phim này đã chật kín khán giả tại các suất chiếu. Đây là phim thuộc dòng art-house (nghệ thuật) "gây sốt" hiếm có ở các LHP Việt Nam trước nay. 

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 1

Nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp khóc khi phát biểu cảm tưởng

Đập cánh giữa không trung kể về câu chuyện của một cô gái tuổi teen sống trọ ở Hà Nội bất ngờ trải qua thay đổi lớn nhất trong đời - mang thai. Cùng lúc, bà bầu non đối mặt với dày vò nội tâm nhiều nhất - sự hoang mang và cô đơn tuổi mới lớn.

Tác phẩm của nữ đạo diễn Việt Nam được đánh giá cao ở khung hình đẹp, mềm mại và nữ tính. Chia sẻ độc quyền với Khám phá, trưởng Ban giám khảo Kirill Razlogov, Giám đốc chương trình Liên hoan phim Quốc tế Mát-xcơ-va cho biết: "Đây là một bộ phim đương đại rất khiêu khích được làm chắc tay và có diễn xuất tốt. Và là phim đầu tay tốt của một nhà làm phim".

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 2

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp rạng rỡ bên nữ diễn viên chính Thùy Anh

Bộ phim giành giải cao nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội III cũng là một tác phẩm tình yêu hết sức nữ tính đến từ xứ sở Bạch Dương - Two Women (Hai người phụ nữ). Tác phẩm kể về mối tình chồng chéo với rất nhiều diễn biến tâm trạng của một phụ nữ quý tộc tại một trang trại tách biệt ở nước Nga vào thế kỷ 18. Cũng theo ông Kirill Razlogov nhận định: "Phim có tính thẩm mỹ rất cao và là một câu chuyện cổ điển. Các thành viên ban giám khảo ấn tượng hơn cả với tác phẩm này".

Bên cạnh giải Phim dài xuất sắc nhất, Hai người đàn bà cũng mang về cho ngôi sao Anna Astrakhantseva giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong tác phẩm có bối cảnh không gian miền nông thôn nước Nga cổ thơ mộng, nữ diễn viên Anna Astrakhantseva vào vai một bà vợ quý tộc với cuộc sống tù túng nhàm chán đến khắc nghiệt bất ngờ trải qua những cung bậc tình yêu nồng cháy.

Lối diễn xuất tự nhiên của Anna Astrakhantseva khiến người xem cảm nhận thấy một tính cách đa diện, khi dịu dàng nhưng thoắt trở nên ác nghiệt vì yêu.

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 3

Nữ diễn viên Nga Anna Levanova của phim TwoWomen lên nhận giải thay nữ đạo diễn Vera Glagoleva - người không có mặt ở Việt Nam

Một bộ phim gây ấn tượng không kém tại LHP Quốc tế Hà Nội năm nay làThe Coffin Maker (Người đóng quan tài) của điện ảnh Phillipines. Bộ phim này giành hai giải thưởng cùng lúc là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho nam diễn viên Allen Dizon và Giải thưởng mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC’s Award).

The Coffin Maker có màu phim khắc nghiệt và u sầu, kể về một người đóng quan tài sau bị dày vò tâm trạng sau khi vô tình gây ra cái chết của con gái. 

Giải Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất được trao cho Đạo diễn Shahram Mokr của bộ phim với những khung hình cùng lối kể chuyện hết sức cá tính "Cá và mèo". Tác phẩm này đến từ nền điện ảnh năng động và hết sức "giàu có" - Iran.

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 4

Nam diễn viên PhilippinesAllen Dizon giơ cao giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất 

Ở hạng mục phim ngắn, giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất được trao cho phim ngắn Chờ Đợi Sắc Màu (Waiting for Colors) của đạo diễn Adriyanto Dewo, Indonesia. Giải thưởng này vinh danh câu chuyện tình yêu đồng tính dài 10 phút được kể bằng những khung hình hết sức tự nhiên, giản dị, kiệm thoại và mang tính hình ảnh cao.

Trong khi đó, đạo diễn dưới 30 tuổi Ruslan Akun nước Kyrgyzstan nhận giải Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất cho bộ phim Chăn cừu. Cuối cùng, phim ngắn "Ngoài kia có gì?" của Việt Nam kể về một cậu bé bị bố nhốt trong nhà dịp Tết giành giải thưởng đặc biệt của BGK.

Có thể thấy, LHP Quốc tế III đã làm được nhiều điều mà mùa trước chưa làm được. Ấn tượng nhất là chất lượng gần 100 phim trình chiếu và tranh giải được đánh giá rất cao. LHP Quốc tế III cũng khiến khán giả và công chúng chú ý nhiều hơn đến chuyên môn cùng những tác phẩm chất lượng, bên cạnh sự hiện diện của nhiều ngôi sao nổi danh. 

Những hình ảnh đáng nhớ trong lễ trao giải tại LHP Quốc tế III:

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 5

Nhà phê bình Lê Lâm và nữ diễn viên Nga Anna Levanova vẫy chào khán giả trên sân khấu lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội III

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 6

Đoàn làm phim Đập cánh giữa không trung hạnh phúc trên sân khấu nhận giải

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 7

Đoàn phim Người đóng quan tài hạnh phúc trên bục nhận giải

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 8

Nhiều đạo diễn nước ngoài không đến được Việt Nam nên giải thưởng được nhận thay bởi các vị đại diện cơ quan ngoại giao và trao đổi văn hóa.

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 9

Đạo diễn trẻ Ruslan Akun nhận giải cho phim Chăn cừu

Phim Việt 16+ giành giải đặc biệt ở LHP quốc tế Hà Nội 3 - 10

Hai nhà làm phim nữ trẻ Việt Nam nhận giải cho phim "Ở ngoài kia có gì?"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây - Ảnh: Hồng Phú ([Tên nguồn])
LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN