Phim của Angelina Jolie khiến người Nhật phẫn nộ

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Chi tiết tranh cãi trong phim Unbroken của Angelina Jolie khiến hàng trăm người Nhật kêu gọi chính phủ cấm ngôi sao đến đất nước này.

Những người theo chủ nghĩa quốc gia cánh hữu Nhật Bản đang chỉ trích dữ dội tác phẩm tiểu sử mới Unbroken của nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Hollywood Angelina Jolie. Cô bị chỉ trích là kẻ phân biệt chủng tộc.

Khán giả Nhật khẳng định những cảnh sỹ quan Nhật tra tấn các tù nhân trong phim là “hoàn toàn bịa đặt”.

Phim của Angelina Jolie khiến người Nhật phẫn nộ - 1

Phim Unbroken kể về huyền thoại một tù nhân chiến tranh và là anh hùngnước Mỹ

Trong trường đoạn này, nam ca sỹ nhạc pop Nhật Miyavi đóng vai sỹ quan hoàng gia Nhật Mutsuhiro Watanabe đánh đập dã man nhân vật chính là tù nhân chiến tranh Zamperini và những tù nhân Thế chiến II khác. Cảnh phim này được chuyển thể trực tiếp từ tác phẩm tiểu sử cùng tên của cưụ chiến binh Mỹ Laura Hillenbrand và cũng dựa trên lời kể của chính nguyên mẫu – ông Zamperini.

Tuy vậy, nhiều nhóm công chúng Nhật Bản khẳng định, những lời kể của chính nguyên mẫu ngoài đời thực là Louis Zamperini về chuyện bị tra tấn bởi quân Nhật hồi thế chiến II chưa bao giờ được xác minh. Các nhóm yêu nước Nhật Bản đang gọi đạo diễn Angelina Jolie là một “kẻ phân biệt chủng tộc”.

Đó là sự vu cáo trắng trợn”, Hiromichi Moteke, Tổng bí thư Hiệp hội Phát tán Cứ liệu lịch sử Nhật, chia sẻ trên tờ Telegraph của Anh Quốc. “Những điều ông Louis nói chưa bao giờ được xác minh. Nếu thế thì ai cũng có thể tuyên bố như vậy được. Bộ phim này không đáng tin và vô đạo đức.”

Nhiều khán giả bình luận trên truyền thông xã hội kêu gọi chính phủ Nhật bản cấm Angelina Jolie đến đất nước này trong tương lai.

Phim của Angelina Jolie khiến người Nhật phẫn nộ - 2

Bộ phim lấy tư liệu từ hồi ký đang bị chỉ trích sai sự thật

Cựu tù nhân chiến tranh Zamperini, người vừa mất tháng 7 qua, là một phi công trong chiến tranh thế giới II. Máy bay của ông bị bắn rơi vào tháng 5/1943 và sau đó ông đã trôi dạt trên biển 47 ngày trước khi được cứu đồng thời bị tàu chiến Nhật Bản bắt giữ. Từ đó, ông bị cầm tù cho đến tháng 8/1945.

Bộ phim tiểu sử mới của Angelina Jolie kể về huyền thoại người hùng này, bắt đầu từ những ngày tháng cắp sách tới trường của ông và thời gian ông giành huy chương điền kinh Olympic cho đến những năm tháng chiến tranh vào sinh ra tử của người tù. Tác phẩm đang hết sức gây chú ý với người hâm mộ toàn cầu.

Phim của Angelina Jolie khiến người Nhật phẫn nộ - 3

Nam ca sỹ Miyavi nổi tiếng vào vai sỹ quan tàn ác

Chính bản thân nam ca sỹ Miyavi (vào vai sỹ quan Nhật hành hạ nhân vật chính) cũng bị tổn thương tâm lý lớn khi phải diễn những cảnh trong trường đoạn đang gây tranh cãi trên. Anh chia sẻ trên tờ Vanity Fair: “Phải ghét các diễn viên khác là một cực hình với tôi. Vai diễn của tôi là phải ghét các nhân vật khác. Và để có thể đánh đập các nhân vật tù nhân, tôi đã phải nghĩ đến chuyện đó là để bảo vệ gia đình tôi.”

“Tôi không muốn chỉ vào vai kẻ xấu. Tôi muốn nhân vật này có thêm tính nhân văn. Nhân vật Mutushiro của tôi vừa điên rồ vừa quái ác, nhưng lại cùng lúc bị sang chấn tâm lý nặng và là kẻ yếu đuối.”

Phim của Angelina Jolie khiến người Nhật phẫn nộ - 4

Angelina Jolie và nguyên mẫu phim Unbroken

Đây không phải lần đầu tiên một tác phẩm điện ảnh phương Tây mô tả cảnh các tù nhân thế chiến II thuộc phe đồng minh bị phe Nhật Bản tra tấn và đối xử không đúng. Trước đó, tác phẩm Goodmorning, Mr. Lawrence năm 1983 cũng từng gây chú ý với nhiều cảnh mô tả lính đồng minh bị tra tấn bởi quân Nhật. 

Unbroken sẽ ra mắt ở Bắc Mỹ ngày 25/12 tới và các hãng phát hành Việt cũng đang thương thuyết để đưa tác phẩm này về màn ảnh rộng trong nước.(Xem thêm về phim tại đây)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây (Dân Việt)
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN