“Phái yếu” thống trị rạp chiếu mùa phim bom tấn 2015

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Hè 2015 báo hiệu sẽ là năm soán ngôi của các người đẹp tại các rạp chiếu.

Mới ba tháng đầu năm đã có ba bom tấn lập kỷ lục doanh thu phòng vé. Cả ba đều gần gũi với nữ giới và có sự góp mặt của những người đẹp tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng. 

“Phái yếu” thống trị rạp chiếu mùa phim bom tấn 2015 - 1

Bộ ba bom tấn Hollywood mở màn đầu năm 2015 giúp lôi kéo lượng khán giả nữ khổng lồ đến rạp.

Đó là Shailene Woodley của Những kẻ nổi loạn, Cat  Blanchett vai "dì ghẻ hoàn hảo" của Cinderella - Cô bé Lọ Lem và "người đẹp cuồng dâm" Dakota Johnson trong 50 Sắc thái.

Shailene Woodley đã giúp Những kẻ nổi loạn mang lại 54 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và thu hút lượng khán giả nữ chiếm đến 60%. Còn 50 Sắc thái đã phá vỡ kỷ lục trên của Insurgent với 67%, trong khi Cinderella thu hút 66% khán giả nữ và "đút túi" 122 triệu USD trong vòng hai tuần công chiếu tại quê nhà.

“Phái yếu” thống trị rạp chiếu mùa phim bom tấn 2015 - 2

Shailene Woodley của Insurgent thu hut 60% lượng khán giả nữ đến rạp.

Ngoài ra, trong hai tháng Ba và Tư được coi là  mùa kiếm tiền của dòng phim Mỹ khi hàng loạt những bom tấn được các hãng phim tung ra ồ ạt, chuẩn bị cho mùa phim mới của năm 2015. Những người quan tâm đến điện ảnh nếu chú ý sẽ thấy cái gọi là "biểu đồ vàng" của dòng phim Hollywood luôn có sự xuất hiện của những chàng trai trẻ.

Trong đó không thể thiếu loạt phim chuyển thể từ truyện tranh The Avengers, giúp Marvel mang về 170 triệu USD trong tuần đầu công chiếu v, đồng thời lập kỷ lục về doanh thu phòng vé khi mới phát hành. Liệu có cô gái trẻ nào bỏ lỡ cơ hội được nhìn ngắm các siêu anh hùng điển trai và tài năng xuất hiện trên màn ảnh rộng?

“Phái yếu” thống trị rạp chiếu mùa phim bom tấn 2015 - 3

Những siêu anh hùng điển trai là niềm yêu thích của các cô gái trẻ.

Như vậy, năm nay sẽ là thời hoàng kim của các người đẹp. Điều này được giới chuyên môn nhận định. Bởi trước khi năm 2015 kết thúc, sẽ có khoảng 30 bom tấn về các siêu anh hùng đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu và là những thỏi nam châm lôi kéo khán giả nữ một cách khủng khiếp.

Đây được coi là một động thái có tính toán bởi dường như các nhà sản xuất phim đã thấy, năm 2014, những bộ phim nhắm đến đối tượng khán giả nữ đã vươn lên soán ngôi đầy ngoạn mục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN