Nhiều cảnh nóng, phim của Angelina Jolie vẫn bị chê nhạt

“By the Sea” bị giới phê bình ví như một bộ phim quảng cáo tẻ nhạt dài hai tiếng.

Tên tuổi của Brad Pitt và Angelina không "cứu" được bộ phim

By the Sea – dự án phim mới nhất của Angelina Jolie với sự góp mặt của ông xã Brad Pitt từng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại giải thưởng điện ảnh Oscar 88. Tuy nhiên, khi được công chiếu tại lễ khai mạc liên hoan phim AFI vào tối thứ 5 (5.11), bộ phim đã nhận được rất ít sự ủng hộ từ các khách mời.

The Hollywood Reporter gọi bộ phim là một dự án vô nghĩa, “không có lí do gì để thực hiện”. Trong khi đó, Variety đánh giá By the Sea “vòng vo, quá dài và được làm ra như để thử thách độ kiên nhẫn cho các fan ruột của Brangelina”.

Nhiều cảnh nóng, phim của Angelina Jolie vẫn bị chê nhạt - 1

"By the Sea" đánh dấu sự trở lại sau 10 năm của Brad Pitt và Angelina Jolie

Ấn phẩm The Wrap còn gay gắt hơn khi viết: “By the Sea quá nặng nề với những cảnh phim thê lương. Điều đó đã khiến bộ phim nặng ký này thất bại. Khán giả không thể làm gì ngoài ngáp dài trong rạp khi bộ phim được chiếu”.

Ngoài ra, The Wrap cũng mỉa mai rằng nếu nhà sản xuất không phải là Angelina Jolie, bộ phim này sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của họ.

Khán giả đã chờ đợi trong suốt 10 năm để xem Angelina và Brad Pitt tái hợp, kể từ khi hai người hợp tác trong Mr. & Mrs. Smith. Người hâm mộ kỳ vọng cặp đôi này sẽ tạo nên "điều gì đó" như đã làm với Mr. & Mrs. Smith. Tuy nhiên, theo Theguardian, ngay cả cảnh sex nóng bỏng giữa hai ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới cũng chỉ giúp bộ phim sống động lên đôi chút. 

By the Sea không có nhiều khác biệt so với những bộ phim trước đây của "cặp đôi quyền lực Hollywood" nhưng lại hoàn toàn khác với những bộ phim tại rạp chiếu đương đại. Nhiều ý kiến ​​cho rằng danh tiếng của Jolie Pitt tạo ra sức hút cho By the sea, cho dù đây là một bộ phim nghệ thuật vốn kén người xem.

Nhiều cảnh nóng, phim của Angelina Jolie vẫn bị chê nhạt - 2

"By the Sea" bị đánh giá là quá dài dòng và nặng nề

Brangelina lạc quan về tác phẩm mới

Tuy vấp phải những đánh giá khá tiêu cực từ phía các nhà phê bình, Brad Pitt – nam chính của bộ phim vẫn rất tự hào về vai diễn này. Chia sẻ cùng ET, anh cho biết: “Được diễn xuất với kịch bản của Angelina, đối với tôi đó là một niềm vui thực sự”.

Còn đạo diễn bộ phim – Angelina Jolie đã phát biểu trên thảm đỏ tại liên hoan phim AFI: “Khi thực hiện By the Sea, chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều bởi câu chuyện phim rất nặng nề với rất nhiều cảnh cãi vã. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, tôi sẽ học được rất nhiều điều khi thực hiện bộ phim này như một nhà sản xuất chuyên nghiệp".

“Nếu bộ phim thất bại, đó sẽ là một kỷ niệm trăng mật tệ nhất của chúng tôi”, nữ diễn viên hài hước bổ sung, “Nhưng có một điều đáng quý là khi thực hiện By the Sea, chúng tôi đã học được cách mạnh mẽ hơn”.

Angelina Jolie cho biết thêm, By the Sea đã được viết bằng những cảm xúc từ sau cái chết mẹ cô. Bộ phim lấy bối cảnh tại Pháp vào những năm 70, kể về cuộc đấu tranh trong hôn nhân giữa Vanessa – một cựu vũ công và người chồng Roland, vốn là nhà văn.

“Bộ phim xoay quanh 3 cặp vợ chồng cùng những khía cạnh khác nhau trong đời sống”, nữ diễn viên cho biết.

Ngoài vai trò đạo diễn, Angelina Jolie Pitt còn đảm nhiệm việc viết kịch bản, sản xuất và diễn vai nữ chính Vanessa. Bộ phim có sự tham gia của Brad Pitt cùng sự hỗ trợ từ dàn sao quốc tế gồm: Mélanie Laurent, Niels Arestrup, Melvil Poupaud và Richard Bohringer.

Trailer của bộ phim

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi (Theo ET, Theguardian) ([Tên nguồn])
Angelina Jolie: Người đàn bà đầy quyền lực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN