Nhà thờ tổ của Hoài Linh chính thức được cấp phép

Sáng 12.4, công trình nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh đã được UBND Q.9 cấp phép tiếp tục thi công.

Sáng 12.4, UBND Q.9 (TP.HCM) đã chính thức cấp giấy phép cho ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) tiếp tục xây dựng công trình nhà thờ tổ tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM.

Nhà thờ tổ của Hoài Linh chính thức được cấp phép - 1

Một hạng mục trong công trình nhà tờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh. (Ảnh: Dương Thanh)

Với giấy phép này, tổng diện tích các công trình được xây dựng là gần 488 mét vuông, bao gồm: Công trình cao một tầng rộng 197,6 mét vuông; công trình cao 2 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 290 mét vuông. Kết cấu công trình nêu trong giấy phép là móng cột bê tông cốt thép, gỗ, sàn gỗ, mái ngói và tường gạch.

Ngoài ra, còn hơn 28 mét vuông công trình đã xây dựng nhưng chưa được cấp phép. Hiện UBND quận 9 đang chờ ông Hoài Linh hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng phần đất đấy và xin giấy phép xây dựng.

Trước đó, ông Phạm Quang Bửu - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 9, TP.HCM cho biết, nghệ sĩ Hoài Linh đã hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ ba thửa số 516, 537 và 538, tờ bản đồ số 21 (phường Long Phước, quận 9, TP.HCM) với diện tích hơn 5.000 mét vuông, chờ ký duyệt. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất ở là hơn 500 mét vuông.

Giữa tháng 2.2016, UBND quận 9 đã ra quyết định đình chỉ thi công, xử phạt đối với công trình xây dựng nhà thờ tổ của danh hài Hoài Linh vì thi công mà không có giấy phép xây dựng. Sau khi công trình bị đình chỉ thi công, Hoài Linh đã đóng phạt 6,2 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN