"Người Sói" tập gym lấy lại phong độ

Nam tài tử Hugh Jackman đã đến phòng gym để luyện tập cho cho vai diễn Người sói Wolverine trong phần mới của bom tấn X-Men.

Mới đây, nam tài tử người Australia đã trở lại phòng tập thể hình khoe cơ thể vạm vỡ ở tuổi 46 sau khi phục hồi từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ biểu mô tế bào đáy ung thư lần thứ ba.

Những bài tập thể hình lần này nhằm giúp ngôi sao X-Men có thêm sức khỏe, và đặc biệt lấy lại phong độ cho vai diễn Wolverine trong phần phim mới của X-Men dự kiến ra mắt người hâm mộ vào tháng 3/2017 tới.

"Người Sói" tập gym lấy lại phong độ - 1

Hugh Jackman trở lại phòng tập thể hình để có sức khỏe và vai diễn Wolverine trong X-Men.

Hình ảnh và clip trong phòng gym bên cạnh HLV Matthew Targett đã được chính Hugh Jackman chia sẻ trên trang cá nhân kèm theo chú thích: "Tiếp tục cho vai Wolverine...".

Hugh Jackman bị ung thư da và phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Vì muốn chiến thắng bệnh tật, Hugh cũng tích cực tập thể dục và kiểm tra sức khỏe định kỳ. "Trước đây tôi có chút lười biếng trong việc tập  luyện và kiểm tra sức khỏe nhưng giờ tôi không cho phép mình như thế nữa", Hugh chia sẻ.

Hugh Jackman tích cực lấy lại phong độ trong phòng gym.

Hugh Jackman tham gia vai diễn người sói Wolverine trong loạt phim X-Men từ năm 2000, thay thế cho Dougray Scott. Mặc dù ngoại hình của Hugh quá cao (1,89m) so với chiều cao thực tế của nhân vật Wolverine được miêu tả trong truyện tranh (1,60m) nhưng các nhà làm phim đã dùng đến kỹ xảo quay từ các góc độ khác nhau để giúp người xem cảm thấy anh khá thấp bé.

Ngoài ra, Hugh còn được yêu cầu gia tăng cơ bắp cho vai diễn, vì vậy anh đã tập trung cho việc tập thể hình để chuẩn bị cho 4 phần phim về Wolverine khi đạt trọng lượng 136kg.

"Người Sói" tập gym lấy lại phong độ - 2

Hugh Jackman vẫn phong độ dù đã ở tuổi 46.

"Người Sói" tập gym lấy lại phong độ - 3

Nhân vật người sói Logan/Wolverine trong loạt phim X-Men của Hugh Jackman.

Những phần phim Hugh Jackman thể hiện vai người sói Wolverine bao gồm X-Men (2000), X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006) và X-Men Origins: Wolverine (2009). Gần đây là X-Men: First Class (2011), The Wolverine (2013) và X-Men: Days of Future Past (2014).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo E!Online) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN