Miu Lê: “Tôi không phủ nhận có bạn trai thành đạt”

Sự kiện: Sao Việt

Và cô cũng coi nghệ thuật là một cuộc dạo chơi cho vui chứ không phải kiếm tiền.

Miu Lê là một nghệ sĩ trẻ khá đa năng của showbiz Việt khi vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên được khán giả trẻ yêu thích. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, Miu Lê đột nhiên biến mất và bất ngờ trở lại với vai chính trong một bộ phim điện ảnh.

Ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1991 dành nhiều thời gian trò chuyện với chúng tôi về sự trở lại của mình.

- Biến mất khá lâu trước khán giả và truyền thông rồi mới xuất hiện trở lại với "Em là bà nội của anh", chị đã làm gì trong suốt thời gian đó?

Thời gian qua tôi gặp chút vấn đề với quản lý nên tạm thời vắng mặt. Hơn nữa, thời gian qua tôi cũng muốn dành tâm huyết cho Em là bà nội của anh. Sau phim này chắc chắn tôi sẽ có những dự án âm nhạc mới trở lại.

Miu Lê: “Tôi không phủ nhận có bạn trai thành đạt” - 1

Tạo hình khá hài hước của Miu Lê trong "Em là bà nội của anh"

- Lý do gì khiến chị nhận lời tham gia bộ phim này?

Một ngày nọ thì tôi nhận được lời mời casting cho phim. Trước khi đến casting, tôi cũng đã tìm hiểu  phim do ai đạo diễn, hãng nào sản xuất, ra mắt dịp nào. Sau khi casting tôi cũng không nghĩ mình sẽ nhận được vai vì ngoài tôi còn rất nhiều những nữ diễn viên khác. Bẵng đi khoảng 1 tuần,  tôi nhận được tin mình được chọn. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc.

- Bất ngờ nhất là trong phim, chị thể hiện rất nhiều ca khúc nhạc xưa, trong đó có cả nhạc Trịnh... Điều gì khiến chị nhận lời hát dòng nhạc này dù trước đó chưa bao giờ chị thử qua?

Lúc đầu khi biết mình phải thể hiện đến 4 ca khúc nhạc Trịnh trong phim, tôi cảm thấy khá lo lắng vì chưa hát nhạc Trịnh bao giờ, ca từ còn chưa hiểu thấu đáo nữa. Chẳng hạn như bài Còn tuổi nào cho em, tôi phải hỏi đạo diễn Phanxine về ý nghĩa ca từ để còn cảm nhận được và thể hiện cho đúng.

Tuy nhiên, khi diễn, tôi làm hết sức và không biết khán giả thế nào chứ tôi có xem lại những đoạn mình hát cũng cảm thấy nổi da gà.  

Miu Lê: “Tôi không phủ nhận có bạn trai thành đạt” - 2

Trong phim mới, nữ ca sĩ phải thể hiện 4 ca khúc nhạc Trịnh

- Việc hoạt động âm nhạc ngắt quãng như vậy đã khiến danh tiếng của chị ảnh hưởng thế nào?

Chắc chắn là có ảnh hưởng rồi, tuy nhiên cả việc ca hát lẫn đóng phim đều là những việc tôi rất đam mê nên không thể bỏ bên nào cả. Khi tôi nhận lời tham gia đóng phim thì các dự án âm nhạc sẽ bị dừng lại, nhưng may mắn là trong Em là bà nội của anh, tôi vẫn được hát nên coi như được làm cả 2 vai trò luôn.

- Chị bắt đầu đi hát từ khi nào và  lý do gì khiến chị theo đuổi con đường này?

Tôi đi hát từ khoảng đại học năm thứ 2 và việc này bắt nguồn từ Khổng Tú Quỳnh.

Năm tôi học lớp 8, mẹ gửi tôi vào lớp người mẫu để khắc phục dáng đi xấu cũng như để giảm cân vì hồi đó tôi bị béo phì, cao 1m58 mà nặng tới 73,5 kg. Sau học một thời gian tôi giảm được hai mươi mấy ký lận, gầy nhiều và dáng đi cũng thanh thoát hơn.

Khi tôi chuẩn bị nghỉ học thì đạo diễn Lê Hoàng có đến casting vai diễn cho một bộ phim nhựa mà sau này phim không được chiếu. Tôi đóng phim đó mất 5 ngày, được 8 triệu đồng tiền cát-xê. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm nghệ thuật cũng sướng, dễ kiếm tiền.

Thời điểm đó tôi đang sinh hoạt trong câu lạc bộ người mẫu toàn những hot teen nổi tiếng như Khổng Tú Quỳnh, Vân Trang, Tường Vi, Baggio… rồi chụp hình báo Mực Tím, Hoa Học Trò. Bẵng đi một thời gian, tôi thấy Khổng Tú Quỳnh ra bài hát Cô bé dâu tây chứ không đi làm người mẫu nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ, Quỳnh học người mẫu cùng mình nhưng lại đi hát thì mình cũng phải đi hát.

Miu Lê: “Tôi không phủ nhận có bạn trai thành đạt” - 3

Đối với Miu Lê, nghệ thuật chỉ là một cuộc dạo chơi

- Nói như vậy, có vẻ như đối với chị, nghệ thuật cũng chỉ là một cuộc dạo chơi. Nếu là dạo chơi, sao chị phải chịu nhiều vất vả đến thế?

Vì tôi là một người cực kỳ bản năng, làm việc bằng cảm xúc chứ không nhìn vào thành quả của ai đó để mà ganh đua. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng muốn mình phải làm hạng nhất hay hạng nhì, chỉ làm những gì mình thấy thích thú và vui vẻ. Tôi luôn quan niệm mình chỉ được sinh ra một lần nên tôi chỉ làm những gì mình thấy thích mà thôi.

-  Nhưng như thế thì hơi bất công cho những nghệ sĩ khác đang miệt mài lao động, cống hiến cho nghệ thuật, chị thấy sao?

Không, vì tôi trân trọng nghề nghiệp. Ý tôi muốn nói là mỗi người một bản tính, không thể so sánh được. Có những người họ miệt mài lao động với mong muốn đạt mục đích, đó là một cái hay, nếu xét trên khía cạnh này thì tôi thấy mình thua kém nhiều vì bản thân tôi không có động lực đó. Nhưng tôi hài lòng với tư tưởng của mình.

- Nhưng nhiều người cho rằng, vì chị may mắn có bạn trai đại gia nên mới không cần vất vả hoạt động nghệ thuật như những người khác. Chị nói sao về thông tin này?

Tôi không phủ nhận việc mình có bạn trai thành đạt, và gia đình tôi cũng không dựa vào nguồn thu nhập từ việc hoạt động nghệ thuật của tôi. Cả nhà đều xác định tôi làm nghệ thuật cho vui thôi. Tuy nhiên, công việc này cũng cho tôi khoản thu nhập tương đối. Tôi thấy mình được ông trời thương, được tổ nghiệp đãi rất tốt nên mới có ngày hôm nay.

Miu Lê: “Tôi không phủ nhận có bạn trai thành đạt” - 4

Miu Lê may mắn có cuộc sống nhiều màu hồng.

- Chị và bạn trai quen nhau đã 2 năm, cả hai đã ra mắt bố mẹ chưa vậy?

Tôi có dẫn bạn trai về nhà ngay từ ngày đầu tiên quen nhau. Mẹ cũng rất quý bạn trai của con gái.

- Chị đi đóng phim như này, gặp nhiều trai đẹp như Ngô Kiến Huy và Hứa Vĩ Văn, bạn trai chị lo ngại điều gì?

Bạn trai biết tôi đàng hoàng mà, mà khi đóng phim tôi cũng hay dẫn bạn trai tới trường quay. Anh Hứa Vỹ Văn và Ngô Kiến Huy cũng quý bạn trai tôi. Mọi người thường đi ăn với nhau.

Bạn trai tôi là người tinh tế và nhạy cảm nên cũng hiểu biết tính chất công việc của tôi. Anh ấy cũng không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư trên mặt báo. Nhưng hôm Liên hoan phim Việt Nam tổ chức, tôi cũng dắt tay bạn trai lên thảm đỏ để khoe với mọi người rồi (cười).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN